Hội nghị Ban chấp hành hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 3, khóa VI

15:43, 05/01/2018

BHG - Sáng 5.1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (mở rộng). Tới dự có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo Hội CCB khối các cơ quan tỉnh và lãnh đạo Hội CBB 11/11 huyện, thành phố.

Đồng chí Ly Mí Lử Ủy viên BTV Tỉnh ủy, trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ chứng kiến các đại biểu ký cam kết thi đua năm 2018.
Đồng chí Ly Mí Lử Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chứng kiến các đại biểu ký cam kết thi đua năm 2018.

Trong năm 2017, Hội CCB đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu hội CCB tỉnh lần thứ VI; kết nạp mới 609 hội viên, nâng tổng số hơn hội viên toàn tỉnh đạt trên 25 nghìn hội viên. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp cùng Ngân hàng CSXH kiểm tra nguồn vốn do Hội quản lý, tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng; tổ chức cấp và đổi thẻ Bảo hiểm Y tế cho 8.207 CCB thuộc diện hưởng BHYT; vận động hội viên hiến 31.666m2 đất, tham gia 14.645 ngày công và hàng trăm triệu đồng, để làm các công trình Nông thôn mới; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà cho các gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào các ngày lễ lớn...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ly Mí Lử, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; tuyên truyền vận động các hội viên tập trung phát triển kinh tế; nâng cao vai trò của Hội trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống nhất là đối với thế hệ trẻ; vận động hội viên cùng nhân dân thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững AN - TT trên địa bàn, tích cực tham gia Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ hội CCB...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội CCB khối các cơ quan tỉnh và lãnh đạo Hội CBB 11/11 huyện, thành phố đã ký cam kết công tác thi đua năm 2018 với BCH Hội CBB tỉnh. 11 tập thể, 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2017, đã được nhận tặng Bằng khen của Trung ương hội CBB Việt Nam.

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017

BHG - Sáng 31.12, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Hội đồng thi nâng ngạch công chức của tỉnh tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội năm 2017. 

31/12/2017
10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2017 (Do Báo Hà Giang bình chọn)

BHG - 1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lên thăm và làm việc tại tỉnh ta: Trong các ngày 26 và 27.11, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư lên thăm và làm việc. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang vượt lên khó khăn, đứng vững nơi địa đầu Tổ quốc.

30/12/2017
Hội nghị tổng kết công tác Dân tộc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

BHG - Chiều 29.12, tại nhà khách Công Đoàn, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc (DT) năm 2017; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành và lãnh đạo 11 huyện, thành phố.

30/12/2017
Thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn

BHG - Nhân dịp đón chào Xuân mới Mậu Tuất 2018, thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và UBMT Tổ quốc  tỉnh Hà Giang, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng;...

30/12/2017