Chính phủ triển khai kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

09:51, 29/12/2017

BHG - Ngày 28.12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng; các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ... Dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành của tỉnh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2017 KT – XH gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô gặp nhiều áp lực về lạm phát, nợ công… Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự triển khai đồng, bộ quyết liệt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của Chính phủ với tinh thần quyết tâm cao, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước liêm chính, hành động vì nhân dân phục vụ, cả nước đã huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Vì vậy tất cả các chỉ tiêu phát triển KT – XH đều đạt và đạt ở mức cao, tăng trưởng (GDP) đạt 6,81%, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Bên cạnh những kết quả những kết quả đạt được, phát triển kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, năm 2018, với phương châm: Kỷ cương - Liêm chính - Hành động -  Sáng tạo - Hiệu quả, Chính phủ, cùng các bộ, ngành, T.Ư và các địa phương cần tiếp tục phát huy đà phát triển của năm 2017, tháo gỡ các khó khăn, hạn chế nhằm đạt và vượt mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết XII của Đảng.

Báo cáo tóm tắt tình hình KT – XH năm 2017 của Chính phủ nêu, phát triển KT – XH đã được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực;13 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch; chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,53%; thu ngân sách nhà nước tăng trên 2,3% so với dự toán; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 450 tỷ USD; du lịch tăng trưởng mạnh, khách quốc tế đến nước ta đạt 12,9 triệu lượt người, tăng 29,1%; tăng trưởng GDP đạt 6,81%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều giảm còn 6,9%; chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) của nước ta tăng 12 bậc, xếp thứ 47/127 quốc gia, vùng lãnh thổ; chỉ số phát triển bền vững tăng 20 bậc lên mức 68/157 quốc gia và vùng lãnh thổ; tạo việc làm cho trên 1,6 triệu lượt người; giảm 3% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; cắt giảm, đơn giản hóa trên 5.000 thủ tục hành chính; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Đối với tỉnh ta, năm 2017 có 35/46 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt trên 7,36% so với năm 2016; tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 7.614 tỷ đồng, tăng 17,2 % so với năm 2016; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 22,35 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 1.956 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả phát triển KT – XH mà Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành đạt được trong năm 2017. Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nguyên nhân thành công, những tồn tại, bất cập của nền kinh tế trong năm qua. Đồng thời yêu cầu Hội nghị dành thời gian thảo luận kỹ về nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhất là những yếu kém trong năm 2017 để đề ra nhiệm vụ cho năm 2018 có tính thực tiễn, khả thi cao nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây năm thứ 3, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, vì vậy, Chính phủ và các địa phương cần quan tâm ưu tiên tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới… quan tâm hơn nữa phát triển về văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội cho cán bộ, người lao động; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nghiêm túc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 và T.Ư 6 khóa XII; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính phủ điện tử, thực hành tiết kiệm, lãng phí; phòng chống, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, lãng phí…

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, dành thời gian nghe Dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017 và nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số Bộ, ngành. Đồng thời nghe các địa phương báo cáo, tham gia ý kiến vào kết quả thực hiện phát triển KT – XH năm 2017 và kế hoạch phát triển KT – XH năm 2018.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ngành Xây dựng tổng kết năm 2017

BHG - Chiều 27.12, tại Trụ sở UBND tỉnh, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch ngành Xây dựng năm 2018; báo cáo tình hình Quy hoạch đô thị và chính sách nhà ở, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. 

28/12/2017
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh

BHG - Sáng 28.12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh.  Văn phòng UBND tỉnh hiện có 10 phòng, ban, đơn vị với 106 cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

28/12/2017
Huyện Vị Xuyên tổ chức Hội thi sản phẩm cam sành niên vụ 2017 – 2018

BHG - Ngày 28.12, tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Hội thi sản phẩm cam sành niên vụ 2017 – 2018. Đến dự có đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT, sở Khoa học và Công nghệ, đại diện một số doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

28/12/2017
Tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

BHG - Ngày 27.12, Sở Lao động – TBXH đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội. Dự Hội nghị có đồng chí Sùng Đại Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - TBXH; các đồng chí Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ, cán bộ, CCVC Văn phòng sở; các trung tâm, trường dạy nghề trực thuộc sở; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Phòng Lao động – TBXH các huyện, thành phố.

28/12/2017