Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

08:23, 02/11/2017

BHG - Những năm qua, được sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ngành T.Ư; Hà Giang luôn ưu tiên dành nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thông qua thực hiện các chính sách cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và người dân; diện mạo nông thôn vùng DTTS nói chung, vùng các xã, thị trấn biên giới của tỉnh nói riêng đã dần được chuyển biến, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện, khối đại đoàn kết được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiều nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào DTTS được bảo tồn và phát huy, nhiều tập quán lạc hậu dần được xoá bỏ...

Có được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; trong đó, có vai trò quan trọng của những người có uy tín (NCUT) trong đồng bào DTTS. Hiện, Hà Giang có 1.966 NCUT trong đồng bào DTTS (Trong đó: Dân tộc Mông chiếm 35,6%, Tày: 24,6%, Dao: 18,1%, Nùng: 12,8%, còn lại là các dân tộc khác). Qua thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy, những NCUT luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trên mọi lĩnh vực, là nhân tố tích cực, chủ đạo trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia tích cực vào các lĩnh vực phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. NCUT đã có rất nhiều cố gắng, tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, cũng như thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác đối ngoại nhân dân. Nhiều người có uy tín thật sự tiêu biểu trong nói đi đôi với làm, được nhân dân đồng tình ủng hộ, học hỏi, làm theo.

Để phát huy hiệu quả vai trò NCUT trên các lĩnh vực của địa phương, những năm qua, tỉnh ta đã tích cực triển khai các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư về công tác phát huy vai trò của NCUT. Đặc biệt là công tác lựa chọn, tập hợp NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS được chú trọng làm tốt. Kết quả từ năm 2012 đến nay, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã vận động và phát huy được trên 1.000 NCUT tiêu biểu; tăng cường vận động NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham gia vào Ủy ban MTTQ, Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; giới thiệu những người thật tiêu biểu tham gia vào HĐND các cấp. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập hợp đầy đủ đại biểu đại diện cho 19 dân tộc của tỉnh. Vì thế, khối đại đoàn kết toàn dân tộc thể hiện sinh động; thông qua các vị ủy viên Ủy ban MTTQ, HĐND các cấp, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc được nắm bắt, phản ánh kịp thời. Cùng đó, hàng năm MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Công an, Bộ đội Biên phòng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền đối với NCUT; tăng cường cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Từ năm 2012 - 2016 đã tổ chức mở được 24 lớp với 2.168 lượt NCUT tham dự. Ở cơ sở, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền mời NCUT tham gia triển khai các phong trào, các cuộc vận động, như: Phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp trực tiếp hòa giải những tranh chấp, khiếu kiện giữa các hộ gia đình trong thôn, xã. Tỉnh luôn chú trọng tổ chức các hội nghị biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời NCUT: Tổ chức 25 đoàn với 680 lượt đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS đi thăm Thủ đô Hà Nội và báo cáo thành tích với đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các bộ ngành T.Ư; tham quan, học tập các mô hình tiên tiến về phát triển KT-XH, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc..., trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, năm 2017, tỉnh đã chủ động tổ chức gặp mặt 68 NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS của 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh.

Tại hội nghị này, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ mong muốn NCUT sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa, nhất là trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục vận động đồng bào DTTS tích cực lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân đăng ký thực hiện có hiệu quả phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm (bản) khu vực biên giới”; tuyên truyền, vận động con cháu trong nhà, dòng họ, bà con hàng xóm chấp hành nghiêm túc quy định xuất, nhập cảnh sang Trung Quốc để lao động hay kết hôn... Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò NCUT; tạo điều kiện cho người có uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Mặt trận Tổ quốc các cấp, chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng làm tốt công tác chăm sóc, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả lực lượng này trong công tác dân vận ở cơ sở...

Bằng sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp, tin tưởng rằng trong thời gian tới, NCUT trong đồng bào DTTS sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc xây dựng quê hương, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc Hà Giang.

Hùng Hiền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

UBND tỉnh họp phiên tháng 10 năm 2017

BHG-Ngày 31.10, UBND tỉnh họp phiên tháng 10, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và xác định phương hướng, nhiệm vụ tháng 11.2017. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì...

31/10/2017
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV: Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hiệu quả, hiệu lực

Ngày 30-10, kỳ họp thứ tư, Quốc hội (QH) khóa XIV dành cả ngày để tiến hành thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 - 2016.

31/10/2017
Thủ tướng gửi thư chia buồn với các gia đình bị thiệt hại bởi bão Linda

Hôm nay (30.10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thư gửi thân nhân các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai, chiến sĩ và các lực lượng phòng chống thiên tai, gửi lời thăm hỏi, chia sẻ về những mất mát do cơn bão số 5 (Linda) gây ra cách đây 20 năm.

31/10/2017
Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp "Giải pháp phát triển nuôi ong mật bền vững đảm bảo an toàn thực phẩm"

BHG-Ngày 31.10, tại huyện Đồng Văn, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp "Giải pháp phát triển nuôi ong mật bền vững đảm bảo an toàn thực phẩm". Tham dự có lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; đại diện các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ NN&PTNT...

31/10/2017