Hà Giang

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình khởi nghiệp

23:52, 22/07/2017

BHG- Ngày 21.7, Ban chỉ đạo chương trình khởi nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

a

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kết luận hội nghị.

Trong 7 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo chương trình khởi nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Báo Hà Giang, Đài PT - TH tỉnh và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tiến hành rà soát, tổng hợp các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành; triển khai xây dựng kế hoạch cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, nghiên cứu thành lập mô hình vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Hà Giang, hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội chợ khởi nghiệp tỉnh Hà Giang lần thứ nhất, gắn với Hội chợ thương mại Quốc tế tỉnh Hà Giang năm 2017; xây dựng các mô hình sản xuất Nông, lâm nghiệp liên kết doanh nghiệp, HTX theo chuỗi giá trị; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 11 nghìn 200 lao động; thành lập mới được 97 doanh nghiệp. Thảo luận tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng, trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình khởi nghiệp trên địa bàn còn gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc như: Tinh thần, ý chí khởi nghiệp của thành niên còn hạn chế; thanh niên còn thiếu còn thiếu kinh nghiệm để bắt tay vào kinh doanh; còn khó khăn về cơ chế, chính sách, khả năng tiếp cận nguồn vốn cho thanh niên…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tham mưu, tổng hợp lại các nhiệm vụ đã triển khai; phân tích đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể. Đồng thời nhất trí việc chưa thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh mà yêu cầu các ngành tiếp tục rà soát lại các quỹ thuộc ngân sách nhà nước của tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh tập hợp nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tổng hợp lại các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn cho các tập thể, cá nhân có ý định khởi nghiệp. Đề nghị Tỉnh đoàn làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các huyện, thành phố để lựa chọn các ý tưởng cho cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, tập trung vào đối tượng là thanh niên…

Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị giải thể các công đoàn ngành xây dựng, giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn

BHG- Chiều 21.7, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Hội nghị giải thể các công đoàn ngành xây dựng, giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

22/07/2017
Lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam năm 2017"

BHG- Tối 21.7, tại Nhà Khách Hà An, Báo Khăn Quàng Đỏ - Mực tím phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Lễ trao học bổng "Vì tương lai Việt Nam năm 2017" cho các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn tỉnh. 

22/07/2017
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công trên địa bàn tỉnh

BHG- Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (TBLS)  (27.7.1947- 2017), phóng viên (PV) Báo Hà Giang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, về thực hiện chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

22/07/2017
Hội Cựu chiến binh UBKT Tỉnh ủy thắp hương tại Đài tưởng niệm xã Thanh Thủy và thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân ngày 27/7

BHG - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt lỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng 21.7, Đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) UBKT Tỉnh ủy đã đến thắp hương viếng anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm xã Thanh Thủy và Cây hương ở thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

21/07/2017