Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thăm các mô hình HTX ở Vị Xuyên

10:28, 23/03/2017

BHG - Chiều 22.3, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm, kiểm tra công tác trồng rừng của HTX Dân quân trồng rừng tại xã Bạch Ngọc và tình hình hoạt động của HTX toàn thôn tại thôn Chang, xã Việt Lâm (Vị Xuyên). Cùng đi có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên trao đổi với Ban quản trị HTX thôn Chang.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên trao đổi với Ban quản trị HTX thôn Chang.

Theo báo cáo, HTX Dân quân trồng rừng xã Bạch Ngọc được thành lập vào tháng 10.2016; hiện HTX có 62 thành viên, với số vốn 12,4 triệu đồng do các thành viên tự đóng góp. Sau khi thành lập, HTX đã tổ chức bàn phương án sản xuất, thành lập tổ sản xuất; thống nhất trong năm 2017 trồng 30 – 35 ha rừng. Đến nay, đã triển khai trồng 5 ha rừng keo và được UBND huyện Vị Xuyên hỗ trợ ban đầu về giống; HTX đã xây dựng mối liên kết với HTX dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp và hướng đến mở rộng hoạt động sang các ngành nghề khác như đảm nhiệm các phần việc xây dựng công trình thủy nông; tham gia duy tu, bảo dưỡng tuyến đường trên địa bàn xã… Đối với HTX thôn Chang, xã Việt Lâm, hiện Chi bộ thôn Chang có 25 đảng viên; việc sinh hoạt Chi bộ được lồng ghép với đánh giá tình hình hoạt động của HTX; trong đó, Hội đồng quản trị của HTX thống nhất các giải pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ đề ra; phân công các đảng viên phụ trách từng nhóm hộ gia đình; các tổ chức hội, đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động; kinh phí do các hội viên tự đóng góp; thông qua xây dựng, thực hiện các phương án sản xuất đã nhận được sự ủng hộ của các hộ gia đình; trong đó, tổ sản xuất mạ khay, máy cấy đã giúp giảm công lao động, giảm chi phí sản xuất cho người dân; năm 2016 thực hiện 3 ha, đến vụ Xuân 2017, tổ sản xuất đã thực hiện 10 ha lúa theo phương thức mạ khay, máy cấy…

Trao đổi tại các điểm đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhận định: Việc phát triển, duy trì hoạt động như mô hình HTX Dân quân trồng rừng xã Bạch Ngọc và HTX toàn thôn ở thôn Chang, xã Việt Lâm là các mô hình thiết thực, có tính hiệu quả cao. Để tiếp tục phát triển trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu HTX Dân quân trồng rừng xã Bạch Ngọc cần phải liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn; xây dựng trụ sở, quy chế, điều lệ, kế hoạch một cách cụ thể để tổ chức triển khai đạt hiệu quả. Đối với HTX thôn Chang, cần hạch toán phương án sản xuất, trong đó xác định rõ lợi nhuận; tuyên truyền, vận động để người dân trong thôn hiểu và làm theo; cấp ủy, chính quyền xã phải sâu sát thêm để thay đổi tư duy sản xuất người dân; có định hướng nhân rộng mô hình ra các thôn trên địa bàn xã…

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với Đảng ủy trường Chính trị tỉnh

BHG- Ngày 21.3, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với trường Chính trị tỉnh về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ, đơn vị vững mạnh và tiến độ triển khai công tác thực hiện Nghị quyết các cấp trong thời gian qua… 

22/03/2017
Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

BHG- Sáng 22.3, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

22/03/2017
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc tại huyện Hoàng Su Phì

BHG - Tiếp tục chương trình theo dõi, giám sát của BTV Tỉnh ủy đối với các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, ngày 21.3, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng bộ, chính quyền 2 xã: Túng Sán và Tân Tiến (Hoàng Su Phì), kiểm tra công tác xây dựng Đảng; kết quả thực hiện phát triển KT - XH năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Cùng dự có lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

22/03/2017
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại huyện Quang Bình

BHG - Ngày 21.3, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm với lãnh đạo huyện Quang Bình về tiến độ sản xuất vụ Xuân 2017 và tiến độ thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên – Môi trường.

22/03/2017