Hà Giang

Lễ công bố phát sóng FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia

15:47, 24/02/2017

BHG- Sáng 24.2, tại Trung tâm phát sóng Cổng Trời huyện Quản Bạ, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ công bố phát sóng FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia tại Hà Giang. Dự và cắt băng tại buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có đại diện các Ban của Đài tiếng nói Việt Nam, một số sở, ban, ngành của tỉnh…

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng máy phát sóng FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia.
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ và Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng máy phát sóng FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia.

Kênh phát thanh dân tộc Quốc gia là kênh thông tin lớn của Đài tiếng nói Việt Nam được xây dựng nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với vùng đồng bào các dân tộc thiếu số. Kịp thời phản ánh toàn diện đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ cùng phát triển, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Thực hiện mục tiêu trên, Đài tiếng nói Việt Nam đã ưu tiên đầu tư, lắp đặt cho tỉnh Hà Giang hệ thống máy phát đầu tiên trong cả nước. Máy phát sóng hai thứ tiếng dân tộc là tiếng Mông và tiếng Dao cùng các chương tiếng phổ thông của Đài tiếng nói Việt nam, Đài PT - TH Hà Giang. Máy có công xuất 10kw, diện phủ sóng trên 5.000km2, tương đương 400.000 người dân được tiếp cận.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá việc đưa vào sử dụng máy phát sóng kênh phát thanh dân tộc Quốc gia có vai trò hết sức quan trọng. Thông qua đó không chỉ kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương đến với đồng bào các dân tộc thiểu số mà đây còn là cầu nối giữa nhân dân với các cấp, các ngành và T.Ư. Khẳng định Hà Giang là tỉnh biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang mong muốn trong thời gian tới, Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Hà Giang trong sản xuất và quảng bá các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc…

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định: Công tác đầu tư, chăm lo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ chính trị song cũng là trách nhiệm của những người làm công tác báo chí. Do đó việc đưa vào phát sóng máy FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia là một minh chứng cụ thể cho sự quan tâm, đầu tư đó. Trên cơ sở những kết quả đã có, trong thời gian tới Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục khảo sát, đầu tư thêm các trạm phát sóng để đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đến với đồng bào được rộng rãi, chất lượng cao hơn. Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam cũng cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh, tiềm năng của tỉnh Hà Giang đến với đồng bào trong và ngoài nước từ đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Hà Giang.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tham quan phòng máy phát sóng FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia.
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tham quan phòng máy phát sóng FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia.

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng máy phát sóng FM kênh phát thanh dân tộc Quốc gia.

Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm việc tại xã Yên Thành

BHG - Ngày 21.2, đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể xã Yên Thành (Quang Bình) nắm tình hình nhân dân trước, trong, sau Tết Định Dậu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc huyện Quang Bình. 

24/02/2017
Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2016 Và hội nghị trao đổi kinh nghiệm HĐND các cấp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG - Ngày 24.2, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2016 và hội nghị trao đổi kinh nghiệm HĐND các cấp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

24/02/2017
Thông báo các địa chỉ Email của Báo Hà Giang

BHG - Do nhu cầu trao đổi thông tin của Báo Hà Giang với bạn đọc cũng như đầu mối tiếp nhận thông tin của cộng tác viên với tòa soạn. Báo Hà Giang thông báo tới độc giả, cộng tác viên địa chỉ Email của các phòng trong tòa soạn. Mọi thắc mắc, ý kiến phản hồi của bạn đọc có thể gửi về các địa chỉ Email sau:

24/02/2017
Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016

BHG - Chiều 23.2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2016 và kỷ niệm 20 năm ngày ra chuyên trang, chuyên mục số đầu tiên. Dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, tạp chí T.Ư và địa phương trên địa bàn…

24/02/2017