Đại hội Hiệp hội Dược liệu tỉnh lần thứ I

15:37, 24/09/2016

BHG - Ngày 24.9, tại Sở Y tế, Hiệp hội Dược liệu tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo 11 huyện, thành phố và 58 đại biểu.

thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng quà ủng hộ quỹ Hiệp hội Dược liệu tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng quà ủng hộ quỹ Hiệp hội Dược liệu tỉnh.

Hiệp hội Dược liệu tỉnh (Hagiang MMA) được UBND tỉnh cho phép thành lập từ tháng 2.2016 theo Quyết định số 260. Hiệp hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện liên kết của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, nghiên cứu, nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu. Mục đích của Hiệp hội là giúp các doanh nghiệp, hội viên hợp tác hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, kỹ thuật trong nghiên cứu, nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chế biến dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị sản phẩm, dịch vụ. Đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các hội viên; tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống người lao động, sản xuất kinh doanh dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu góp phần vào sự phát triển KT – XH của tỉnh. Đến nay Hiệp hội đã có 23 tổ chức, 35 cá nhân tự nguyện tham gia.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, đề nghị ngay sau Đại hội, Hiệp hội cần kiện toàn tổ chức, nâng cao trách nhiệm từng bước xây dựng chỉ dẫn địa lý; tham gia vào quá trình liên kết với các hiệp hội khác cùng bảo vệ chuỗi thị phần. Hướng tới xây dựng sàn giao dịch dược liệu của tỉnh, sẵn sàng tham gia vào sàn giao dịch dược liệu Hà Nội. Quan tâm đến phân khúc sản phẩm dành cho du lịch. Hiện nay tỉnh đang tái cơ cấu lại nền kinh tế, trong nông nghiệp có cây dược liệu; tỉnh sẽ có những chính sách ưu tiên bảo tồn và phát triển giống cây dược liệu gắn với phát triển du lịch. Hiệp hội cần quan tâm đến tôn chỉ, mục đích để giúp hội viên; giữ mối liên hệ tốt với các ngành, chính quyền địa phương và tỉnh; tích cực tham gia các diễn đàn, nghiên cứu khoa học.

Tại đại hội đã công bố kết quả bầu BCH khóa I (nhiệm kỳ 2016 – 2021) gồm 15 đồng chí; bầu Chủ tịch Hiệp hội Dược liệu tỉnh là ông Trần Văn Ơn, Giám đốc công ty DK pharma và thông qua Nghị quyết đại hội lần thứ I.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chúc mừng Ban Thường vụ Hiệp hội Dược liệu tỉnh, khóa I (nhiệm kỳ 2016 – 2021).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chúc mừng Ban Thường vụ Hiệp hội Dược liệu tỉnh, khóa I (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Tin, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên tháng 9

BHG - Ngày 23.9, tại Hội trường BCH Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9.2016. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo cơ quan khối Tuyên truyền, khối khoa giáo; BTG, Tuyên huấn các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc…

23/09/2016
UBND tỉnh họp phiên tháng 9

BHG - Sáng 23.9, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; đồng thời xem xét, cho ý kiến vào một số Tờ trình của các sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

23/09/2016
Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI thành công tốt đẹp

BHG- Sáng ngày 23.9, Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 2. 

23/09/2016
Giao lưu chia sẻ thanh niên Hà Giang khởi nghiệp

BHG- Tối 22.9, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu chia sẻ thanh niên Hà Giang khởi nghiệp.

23/09/2016