Hà Giang

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ban Đối ngoại T.Ư

14:09, 21/09/2016

BHG - Ngày 21.9, tại phòng họp BTV Tỉnh ủy, các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Đối ngoại T.Ư do đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Đối ngoại T.Ư làm Trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Đối ngoại T.Ư.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Đối ngoại T.Ư.


Thời gian qua, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo rà soát quy chế quản lý hoạt động đối ngoại hiện hành đảm bảo thống nhất, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các cấp, các ngành theo đúng quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư về công tác đối ngoại. Thường xuyên phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại cho lãnh đạo chủ chốt, những người làm công tác ngoại giao. Ban hành Nghị quyết số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu “Hà Giang hội nhập và phát triển bằng hoạt động đối ngoại, trọng tâm là kinh tế đối ngoại”, trong 8 tháng năm 2016, đã có 26 đoàn với 185 lượt cán bộ đi công tác nước ngoài; tiếp đón 67 đoàn với 487 lượt người nước ngoài đến thăm và làm việc chính thức tại Hà Giang. Toàn tỉnh có 25 dự án sử dụng vốn ODA đang triển khai trên địa bàn; 10 dự án, phi dự án, chương trình của 8 tổ chức phi chính phủ đang hoạt động. Chú trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Trung Quốc và trong 9 tháng qua, tỉnh đã ký kết 4 thỏa thuận mới; đang triển khai, thực hiện 10 thỏa thuận với các địa phương phía đối đẳng. Tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư với các tổ chức kinh tế và đại sứ quán một số nước của Nhật Bản, Isreal, Australia… Bên cạnh những kết quả đạt được, triển khai công tác đối ngoại tại tỉnh Hà Giang cũng gặp một số khó khăn như: Nhận thức về vai trò, vị trí của công tác đối ngoại tại một số sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt chưa đầy đủ. Việc ký kết thỏa thuận hữu nghị giữa các địa phương giáp danh gặp khó khăn do không đồng cấp hành chính; nguồn lực cho công tác đối ngoại chưa có sự khu biệt. Vai trò chủ động của các địa phương biên giới thiếu linh hoạt, do đó cần xây dựng cơ chế giao quyền, phân nhiệm rõ ràng. Việc quản lý người lao động tự do qua biên giới, đưa lao động đi làm việc, thành lập Hội người Hà Giang ở nước ngoài đã được chú trọng song vẫn còn nhiều hạn chế…

Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Đối ngoại T.Ư trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại của Đảng.
Đồng chí Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng ban Đối ngoại T.Ư trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Nguyễn Huy Tăng khẳng định các văn bản, chỉ thị của T.Ư về công tác đối ngoại đã được tỉnh triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Để thời gian hoạt động đối ngoại tiếp tục phát huy hiệu quả, đề nghị tỉnh cần triển khai công tác đối ngoại một cách toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng đến đối ngoại với 2 tỉnh của Trung Quốc. Sớm ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại tỉnh Hà Giang…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thay mặt lãnh đạo tỉnh, mong muốn Ban Đối ngoại T.Ư tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh trong công tác đối ngoại về nguồn nhân lực; kịp thời thông tin tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Hà Giang xây dựng chương trình liên kết, hợp tác để phát triển. Bước đầu công tác đối ngoại đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực trong việc phát triển KT-XH của tỉnh do đó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành và từng người làm công tác ngoại giao cần tiếp tục nâng cao nhận thức, chủ động, tích cực hơn trong công tác đối ngoại.

Tại buổi làm việc, Ban Đối ngoại T.Ư đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” cho các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có đóng góp cho sự nghiệp đối ngoại Đảng.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh

BHG - Văn phòng HĐND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 66/TB-VP ngày 20.9.2016, về lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2016 – 2021) tại địa chỉ Số 6A, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang. Thời gian tiếp công dân được Thường trực HĐND tỉnh bố trí thường kỳ vào các ngày 5 và 25 hàng tháng. Số điện thoại trực của Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh là 02193.863.766.

21/09/2016
Họp BCĐ cải cách hành chính tỉnh quý III năm 2016

BHG- Sáng 20.9, BCĐ cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả công tác CCHC nhà nước quý III năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CCHC tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên. 

20/09/2016
Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2016

BHG- Trong 2 ngày 19 và 20.9, tại Hội trường lớn thành phố, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2016. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. 

20/09/2016
Đánh giá, nhân rộng kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh với việc lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật

BHG- Chiều 20.9, tại Hội trường lớn thành phố Hà Giang, BCĐ đấu tranh chống âm mưu hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa phối hợp với Thành ủy Hà Giang, tổ chức Hội nghị đánh giá, nhân rộng kinh nghiệm trong tuyên truyền, đấu tranh việc lợi dụng tôn giáo, hoạt động trái pháp luật của nhóm tự xưng "Hệ phái tin lành Đức Chúa Trời" trên địa bàn thành phố. 

20/09/2016