Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần khảo sát đỉnh núi Chiêu Lầu Thi

09:57, 26/09/2016

BHG- Ngày 25.9, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Hà Giang đã đi thăm và khảo sát khu vực đỉnh núi Chiêu Lầu Thi. Cùng đi có lãnh đạo hai huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, Văn phòng Tỉnh ủy cùng một số cơ quan chuyên môn hai huyện, lãnh đạo các xã Hồ Thầu, Nàng Đôn (Hoàng Su Phì), Ngán Chiên, Thu Tà (Xín Mần).

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng đoàn công tác khảo sát
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng đoàn công tác khảo sát đỉnh núi Chiêu Lầu Thi

 Đỉnh núi Chiêu Lầu Thi cao trên 2.400m so với mực nước biển,  nằm ở thôn Tân Minh và thôn Chiến Thắng, xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì); đây cũng là đỉnh núi có vị trí giáp ranh giữa 2 xã: Ngán Chiên, Thu Tà (Xín Mần). Với khí hậu thuộc vùng cận ôn đới, được thiên nhiên ưu đãi nên không khí ở Chiêu Lầu Thi luôn trong lành và mát lạnh, nơi đây lâu nay được coi là “kho báu” để phát triển du lịch sinh thái và trồng cây dược liệu. Tiềm năng, thế mạnh đó đến nay, do một số điều kiện khác nhau nên cả hai huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần đều chưa khai thác hết những tiềm năng và lợi thế đó.

Trao đổi với lãnh đạo hai huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị lãnh đạo hai huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần cần tập trung khai thác, phát triển hai thế mạnh mà đỉnh Chiêu Lầu Thi đang rất sẵn có là cây dược liệu và du lịch. Về việc phát triển cây dược liệu, hai huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và không nên giao khoán cho các doanh nghiệp, nhóm hộ mà nên phát triển theo hình thức xây dựng các mô hình HTX Toàn xã trồng dược liệu dưới tán rừng phòng hộ, để phát triển kinh tế có như vậy người dân hai huyện mới thực sự là người được hưởng lợi; Về phát triển du lịch, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo hai huyện cần phối hợp với Sở TN&MT khảo sát, quy hoạch tổng thể và lập dự án trình tỉnh phê duyệt để mời gọi các nhà đầu tư, trong, ngoài tỉnh đến đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đường giao thông… có như vậy mới phát huy hết tiềm năng thế mạnh mà đỉnh núi Chiêu Lầu Thi mang lại…

 


Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Giang và Công ty cổ phần Công nghiệp phụ trợ Nhật Việt

BHG- Chiều ngày 25.9, Sở Ngoại vụ tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện phục hồi chức năng Hà Giang và Công ty Cổ phần Công nghiệp phụ trợ Nhật Việt. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, cùng đông đảo cán bộ nhân viên Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh.

26/09/2016
Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Tập huấn cấp ủy viên cơ sở

BHG - Vừa qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn cho các đồng chí là Đảng ủy viên các Đảng bộ cơ sở của Đảng bộ BĐBP tỉnh, theo chương trình Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp, giai đoạn 2016 - 2020". 

26/09/2016
Đại hội Hiệp hội Dược liệu tỉnh lần thứ I

BHG - Ngày 24.9, tại Sở Y tế, Hiệp hội Dược liệu tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo 11 huyện, thành phố và 58 đại biểu. 

24/09/2016
Hội nghị báo cáo viên tháng 9

BHG - Ngày 23.9, tại Hội trường BCH Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 9.2016. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo cơ quan khối Tuyên truyền, khối khoa giáo; BTG, Tuyên huấn các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc…

23/09/2016