Báo Hà Giang tổ chức Hội nghị Cộng tác viên tiêu biểu giai đoạn 2013 – 2016

16:24, 22/09/2016

BHG - Sáng 22.9, tại tòa soạn Báo Hà Giang, Ban Biên tập Báo Hà Giang đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên (CTV) tiêu biểu, giai đoạn 2013 – 2016. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và CTV tiêu biểu.

Tổng Biên tập Báo Hà Giang Lê Trọng Lập phát biểu kết luận Hội nghị.
Tổng Biên tập Báo Hà Giang Lê Trọng Lập phát biểu kết luận Hội nghị.

Tổng kết công tác Bạn đọc và hoạt động của đội ngũ CTV Báo Hà Giang trong thời gian qua, nhấn mạnh: Trong 3 năm, từ tháng 8.2013 – tháng 8.2016, công tác bạn đọc và hoạt động CTV của Báo Hà Giang đã đi vào nề nếp, hiệu quả và đạt kết quả cao. Bình quân mỗi năm tòa soạn nhận được từ 2.500 đến 3.000 tin, bài, ảnh (TBA) của các CTV trên toàn tỉnh; tòa soạn báo đã sử dụng khoảng 85% số lượng TBA do CTV gửi đến, chiếm gần 30% tổng TBA trên các số báo ra hàng tuần và Báo Hà Giang Điện tử. Trong đó, riêng 8 tháng đầu năm 2016 đã có trên 700 TBA của CTV được sử dụng. Nhiều tác phẩm của CTV có tính phát hiện cao, sáng tạo trong cách thể hiện, nêu bật cách làm hay, nhân tố điển hình ở cơ sở, được độc giả đánh giá cao. Đối với các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chuyên trang, chuyên mục, Báo Hà Giang đã bổ sung thêm một số CTV là cán bộ của ngành tham gia. Thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ quan tâm công tác bạn đọc; bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho CTV, nâng cao chất lượng TBA, hạn chế sai sót trên mặt báo.

Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Tổng Biên tập và đồng chí Sùng Mí Chứ,  Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phối hợp với Báo Hà Giang giai đoạn 2013 – 2016.
Đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Tổng Biên tập và đồng chí Sùng Mí Chứ, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phối hợp với Báo Hà Giang giai đoạn 2013 – 2016.

 

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Tại Hội nghị các CTV đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ CTV ở cơ sở; tăng cường sự phối hợp giữa tòa soạn Báo với các địa phương, cơ quan ban, ngành và đội ngũ CTV; tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời, đặc biệt trong việc xử lý thông tin để đăng tải TBA của các CTV trên các loại hình báo chí. Đồng thời có giải pháp động viên kịp thời và xác đáng đối với các CTV tích cực, CTV ở vùng sâu, vùng xa…

Kết luận Hội nghị, Tổng Biên tập Báo Hà Giang Lê Trọng Lập khẳng định, đội ngũ CTV cơ sở đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của tờ báo. Trong thời gian tới, Ban Biên tập Báo Hà Giang sẽ tăng cường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện tốt công tác phát triển mạng lưới CTV; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho CTV; gửi báo biếu, xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho đội ngũ CTV, chi trả nhuận bút kịp thời; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi CTV viết tin, bài đăng báo… Tại Hội nghị, Ban Biên tập Báo Hà Giang đã khen thưởng cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phối hợp với Báo Hà Giang giai đoạn 2013 – 2016.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ CỘNG TÁC VIÊN TIÊU BIỂU, GIAI ĐOẠN 2013 – 2016

Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng CTV

Hoàng Thị Quyên (Phòng Thông tin – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Hiện nay, Báo Hà Giang đã đa dạng về hình thức tuyên truyền. Nội dung các tác phẩm báo chí phong phú, chất lượng. Có nhiều bài viết thể hiện tính phản biện xã hội cao... Tuy nhiên, số lượng phóng viên của Báo chưa nhiều. Trong khi đó, Hà Giang là tỉnh đa thành phần dân tộc, đường giao thông đi lại khó khăn, có nhiều địa phương ở vùng sâu, vùng xa. Do vậy, phát triển đội ngũ cộng tác viên (CTV) là điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Để làm được điều đó, chúng tôi cũng mong rằng Báo Hà Giang tiếp tục nâng cao số lượng cũng như chất lượng CTV. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho CTV; có định hướng tuyên truyền để CTV ở các cơ quan, đơn vị nắm được nội dung cần tuyên truyền theo từng thời điểm. Đồng thời, tạo mối liên hệ mật thiết với CTV trong việc trao đổi thông tin để quá trình biên tập tin, bài của CTV, biên tập viên hiểu sâu về nội dung tin, bài và thể hiện được nội dung cốt lõi của vấn đề mà có thể tác giả chưa thể hiện được. Từ đó, có những tác phẩm báo chí đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phản ánh sâu theo chuyên ngành,... góp phần tuyên truyền tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng.

TH.P (Lược ghi)

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên mới

Giàng Mí Và (Phó Chủ tịch UBND xã Sủng Trái – Đồng Văn)

Tôi là cán bộ công tác ở cấp xã. Nhưng khi được Báo Hà Giang mời đích danh đến dự Hội nghị Cộng tác viên (CTV) tiêu biểu, đây thực sự là niềm vinh dự cho tôi. Bởi điều đó cho thấy, Báo Hà Giang đặc biệt coi trọng công tác bạn đọc, phát triển CTV.Từ năm 2008, tôi đã ấp ủ ý định viết tin, bài nhưng thực sự chưa biết cách triển khai bố cục bài viết. Nhưng qua việc tự học hỏi, từ đó đến nay, tôi đã có 3 tác phẩm viết về gương người tốt, việc tốt được đăng tải trên Báo Hà Giang... Chính điều này đã động viên, khích lệ tôi trong việc sáng tạo tác phẩm báo chí. Tuy nhiên, để hình thức thể hiện tác phẩm (bài phóng sự, phản ánh, phóng sự ảnh,...) phong phú, đa dạng cũng như đảm bảo chất lượng nội dung bài viết, chúng tôi – những CTV mới, có niềm đam mê viết báo rất mong Báo Hà Giang mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CTV mới, giúp chúng tôi viết được những tác phẩm báo chí đúng, trúng và hay. Bên cạnh đó, các phóng viên được cơ quan Báo phân công phụ trách nội dung thông tin trên địa bàn huyện có thể trao đổi thông tin với CTV để CTV viết tin, bài sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Hoặc hướng dẫn, định hướng để CTV cộng tác tin, bài, ảnh với phóng viên địa bàn...

PHƯƠNG THÙY (Lược ghi)

 

Hội nghị cộng tác viên – “Cầu nối” giữa Báo Hà Giang và bạn đọc

Triệu Đức Thanh  (Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh)

Sau 3 năm, Báo Hà Giang lại tổ chức Hội nghị Cộng tác viên (CTV) tiêu biểu của Báo. Đây là dịp để CTV giao lưu, trao đổi nghiệp vụ nhằm cải thiện chất lượng các tác phẩm báo chí. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Do vậy, giữa Báo Hà Giang và CTV cần có sự phối hợp, tương tác để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên Báo Đảng. Các tác phẩm của CTV gửi về Tòa soạn, nếu không thể sử dụng hoặc chậm sử dụng, Ban biên tập cần thông tin lại để CTV biết, tiện theo dõi. Bên cạnh đó, các tin, bài, ảnh của CTV gửi đến Báo Hà Giang cần đảm bảo tính chính xác về tên người, chức vụ, địa danh cũng như đảm bảo chất lượng của một tác phẩm báo chí.

Với ý nghĩa quan trọng của công tác Bạn đọc – CTV đối với cơ quan Báo chí, Báo Hà Giang nên tổ chức Hội nghị CTV tiêu biểu 1 lần/năm...

THU PHƯƠNG (Lược ghi)

 

“Báo Hà Giang đã đào tạo chúng tôi trở thành những cộng tác viên tiêu biểu”

Trịnh Thu Liên (Liên đoàn Lao động tỉnh)

20 năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với Báo Hà Giang xây dựng, thực hiện Chuyên trang Công đoàn đăng tải định kỳ trên Báo Hà Giang. Có thể khẳng định, Chuyên trang Công đoàn được duy trì và thực hiện tốt đã đáp ứng yêu cầu chuyển tải thông tin của ngành đến công chúng. Có được kết quả trên chính là nhờ sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 2 cơ quan. Không những vậy, Báo Hà Giang đã đào tạo chúng tôi trở thành những CTV tiêu biểu, sáng tạo nên những tác phẩm báo chí đăng tải trên Báo Hà Giang.

Đặc biệt, số tiền nhuận bút cho mỗi tin, bài, ảnh/Chuyên trang mà Báo Hà Giang chi trả cho mỗi cán bộ của chúng tôi khi có tác phẩm báo chí được đăng tải; LĐLĐ tỉnh đều hỗ trợ thêm chi phí tương đương số tiền nhuận bút đó cho tác giả. Chính điều này đã giúp các tác giả không chỉ có thêm thu nhập mà còn góp phần hoàn thành tốt công tác tuyên truyền của cơ quan...

THU PHƯƠNG (Lược ghi)

 

“Báo Hà Giang góp phần giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ”

Phan Văn Minh (Trưởng ban Tuyên huấn – Bộ đội Biên phòng tỉnh)

Ngày đầu tiên viết báo, nhận được sự động viên, khích lệ, sự hướng dẫn tận tâm của các cán bộ Báo Hà Giang như Nhà báo Phương Hoa, Đỗ Minh Tuấn, ... đã giúp tôi và nhiều đồng nghiệp tự tin, đam mê, từng bước sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng. Riêng tôi, trước khi đặt bút viết về chủ đề, đề tài nào đó đều gọi điện thoại đến Phòng Bạn đọc của Báo Hà Giang để trao đổi về nội dung dự định thực hiện. Tôi nghĩ các cộng tác viên (CTV) khác có thể tham khảo cách làm của tôi để tuyên truyền đúng, trúng định hướng của Báo theo từng thời điểm cũng như tránh được việc trùng đề tài với phóng viên hoặc những CTV khác đã thực hiện. Đặc biệt, để đảm bảo tính định hướng và đạt hiệu quả tuyên truyền, Báo Hà Giang nên chủ động đặt bài để CTV thực hiện... Thông qua các Chuyên trang phối hợp giữa 2 đơn vị, Báo Hà Giang đã góp phần giúp chúng tôi thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Từ đó, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia...

PV (Lược ghi)

 

Sự tương tác tạo nên chất lượng tác phẩm báo chí

Bùi Thị Ngọc Ánh (Trung tâm Truyền thông/Giáo dục sức khỏe (Sở Y tế)

Trong những năm qua, Trung tâm Truyền thông/Giáo dục sức khỏe (TT/GDSK) đã phối hợp với Báo Hà Giang thực hiện Chuyên mục “Sức khỏe cho mọi người”. Việc phối hợp đó được duy trì thường xuyên/năm đã chứng minh tính hiệu quả khi tuyên truyền được các hoạt động của ngành Y tế; phản ánh tình hình dịch, bệnh cũng như hướng dẫn bạn đọc cách phòng, chống dịch, bệnh để bảo vệ, giữ gìn sức khỏe. Có thể khẳng định, kết quả trên có được là nhờ sự phối chặt chẽ giữa 2 cơ quan. Đặc biệt là sự tương tác trong trao đổi về nghiệp vụ báo chí, chuyên ngành Y giữa Phòng Bạn đọc với Trung tâm TT/GDSK. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh của cộng tác viên, tạo sự sinh động, hấp dẫn và bổ ích qua từng Chuyên mục phối hợp...

PV (Lược ghi)

 

Động lực để cộng tác viên sáng tạo

Nguyễn Hoàng Hưng (Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh)

Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự Hội nghị Cộng tác viên (CTV) tiêu biểu của Báo Hà Giang giai đoạn 2013-2016. Với tôi, điều này rất bất ngờ và thật vinh dự; đã tiếp thêm cho tôi động lực sáng tạo tác phẩm báo chí trong thời gian kế tiếp. Đồng thời, sắp xếp, bố trí thời gian khoa học để hài hòa giữa nhiệm vụ chuyên môn và cộng tác với Báo Hà Giang. Bởi viết báo đã giúp tôi rèn luyện kỹ năng viết và nhiều kỹ năng khác để phục vụ quá trình công tác và sáng tạo tác phẩm báo chí... Tôi nghĩ rằng, bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí cho CTV, Báo Hà Giang nên xây dựng cuốn Cẩm nang viết tin, bài, ảnh một cách ngắn gọn, xúc tích để CTV dễ dàng tác nghiệp, tạo nên tác phẩm báo chí ngày một chất lượng...

THU PHƯƠNG (Lược ghi)

 

Cơ hội và trách nhiệm

Phạm Thị Thân (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê)

“Được cộng tác với Báo Hà Giang là cơ hội để tôi và nhiều cộng tác viên (CTV) khác rèn luyện, trưởng thành nhiều hơn trong công tác. Từ kiến thức mà Biên tập viên truyền tải khi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đã giúp chúng tôi có được nhận thức căn bản về nghề Báo cũng như trách nhiệm của người CTV trong việc đưa thông tin đến bạn đọc. Đồng thời, việc biên tập, chỉnh sửa, góp ý của Ban biên tập đối với tin, bài, ảnh của CTV cũng giúp tôi tự rèn luyện cách viết để mỗi lần gửi tin, bài thì nội dung được đầy đủ, phong phú, chính xác hơn. Lần sau gửi tin, bài sẽ ít phải sửa hơn lần trước... Chúng tôi, đội ngũ CTV của Báo Hà Giang cũng nhận thức được vai trò, trách triệm của mình trong việc góp một phần nhỏ vào nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo tỉnh trong việc phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh. Chúng tôi hứa tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để tiếp cận, cập nhật và đưa thông tin thường xuyên, kịp thời, chất lượng hơn nữa” ...

HẢI ANH (Lược ghi)

Cần làm tốt công tác định hướngcho cộng tác viên

Nguyễn Văn Lưu, huyện Mèo Vạc

“Những năm qua, số lượng bài viết của các cộng tác viên (CTV) được đăng tải trên báo Hà Giang khá nhiều, nhiều bài viết có tính sáng tạo, phát hiện, góp phần làm cho tờ báo Đảng bộ tỉnh phong phú, đa dạng hơn. Tuy nhiên, nhìn về tổng thể, cách viết của CTV vẫn còn nhiều hạn chế nhất định. Đó là còn nặng về trình bày báo cáo, lối viết dài dòng, chưa có chiều sâu hoặc chưa bám sát các chủ trương, chính sách, các sự kiện chính trị ở địa phương. Vì vậy, để nâng cao chất lượng tin, bài của CTV, tôi mong muốn trong thời gian tới, Ban Biên tập Báo Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác định hướng tuyên truyền cho CTV. Cụ thể, hàng tháng, hàng quý ban hành đề cương định hướng cho CTV cần bám sát những chủ đề, sự kiện gì để viết tin, bài. Như vậy, vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vừa đáp ứng đúng tiêu chí của tòa soạn...”.

NGUYỄN PHƯƠNG (Lược ghi)

 

 

Tạo thuận lợi để cộng tác viên tuyên truyền “trúng đúng”

Hà Văn Đô (Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Làn, huyện Mèo Vạc)

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả với Báo Hà Giang trong việc thực hiện các chuyên trang đăng tải trên Báo.Thực tế cho thấy, Bộ đội Biên phòng Hà Giang với 12 Đồn Biên phòng, được giao quản lý 277,525 km đường biên giới, trải dài qua 34 xã, thị trấn của 7 huyện biên giới. Ngoài thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng cơ quan; xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn, việc tham gia phát triển KT-XH địa phương đã tạo cảm hứng đặc biệt cho các cán bộ, chiến sỹ sáng tạo nên những tác phẩm báo chí để đăng tải trên Báo Hà Giang. Tuy nhiên, chúng tôi chưa khai thác được hết nguồn cảm hứng này để viết thành tác phẩm báo chí. Mong rằng, Báo Hà Giang bổ sung định hướng tuyên truyền cho Cộng tác viên (CTV) để CTV ở cơ sở nắm bắt được nội dung chính cần tuyên truyền/tháng của Báo. Từ đó, tạo thuận lợi cho CTV trong việc viết tin, bài, ảnh cũng như tuyên truyền trúng nội dung, định hướng của các cấp ủy Đảng, chính quyền...

PHƯƠNG THÙY (Lược ghi)

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, yếu tố quan trọng trong cải cách hành chính

BHG- Thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay một số cơ quan trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác kiện toàn, bước đầu đi vào hoạt động ổn định. Sau kiện toàn, nhiều đầu mối cơ quan đã giảm theo hướng tinh gọn, góp phần thực hiện hiệu quả cải cách hÀnh chính (CCHC). Xung quanh việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, phóng viên Báo Hà Giang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.   

22/09/2016
Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Hà Giang

BHG - Ngày 22- 23.9, UBND tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Hà Giang tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh. Dự hội nghị có Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tiến sỹ Huỳnh Thế Du, Giám đốc đào tạo chương trình giảng dạy kinh tế Đại học Fubright (Mỹ); Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Ơn, Đại học Dược Hà Nội. 

22/09/2016
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; kết luận số 80 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và 2 năm thực hiện Nghị định số 98 của Chính phủ

BHG - Chiều 21.9, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 9.12.2011 của Bộ Chính trị khóa XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập Quốc tế; kết luận số 80 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa X, ngày 29.7.2010 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng...

21/09/2016
Đoàn giám sát của UBTV Quốc hội làm việc tại tỉnh ta

BHG - Sáng 21.9, tại UBND tỉnh, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. 

21/09/2016