Hà Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng hội Y học Việt Nam

08:27, 23/08/2016

BHG- Chiều 22.8, tại Phòng khách UBND tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng hội Y học Việt Nam (THYHVN) do PGS-TS khoa học Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch THYHVN và PGS-TS Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch THYHVN làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Y tế và đại diện các đơn vị y tế tuyến tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tiếp đoàn công tác Tổng hội Y học Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tiếp đoàn công tác Tổng hội Y học Việt Nam.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo khái quát về lĩnh vực y tế, Hội y học (HYH) tỉnh. Báo cáo nêu: Toàn tỉnh Hà Giang có 5 bệnh viện phục vụ khám chữa bệnh tuyến tỉnh, trong đó có 1 bệnh viện hạng I; 11 Trung tâm y tế, 8 Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện, 3 Bệnh viện Đa khoa khu vực, 177 Trạm y tế với trên 2.000 giường bệnh. Các cơ sở y tế nhà nước hiện có trên 4.210 cán bộ. Trung bình có khoảng 10 bác sỹ/10.000 dân. Bình quân 5,7 cán bộ/Trạm y tế xã. 100% số xã có Nữ hộ sinh hoặc Y sỹ sản nhi công tác. Tính đến cuối tháng 6.2016, Hà Giang có 137 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. Đối với hoạt động HYH tỉnh, Hội mới được thành lập năm 2015 với 21 chi hội và trên 1.000 hội viên. Sau 1 năm thành lập, hội đã tích cực động viên các hội viên và chi hội xây dựng mối đoàn kết nội bộ, rèn luyện chuyên môn và Y đức. Đồng thời đẩy mạnh nâng cao nghiên cứu khoa học và áp dụng tiến bộ KHKT tiến tiến để phục vụ người bệnh. Riêng năm 2015 toàn ngành Y tế tỉnh có 128 đề tài được đăng ký, báo cáo đánh giá, nghiệm thu cấp ngành và ứng dụng tại cơ sở…

Phát biểu tại buổi tiếp đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý thông tin thêm tình hình phát triển KT - XT của tỉnh Hà Giang nói chung và lĩnh vực y tế nói riêng tới Đoàn công tác như: Hà Giang đã và đang tập trung mở cửa, thu hút nguồn đầu tư trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế. Hiện nay, tỉnh đang có đơn vị đầu tư xây dựng bệnh viện tư nhân quy mô lớn. Ngành y tế đã triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB. Bệnh viện tỉnh đã và đang triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh với các bệnh viện T.Ư để tiếp thu chuyển giao kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh (KCB). Trong những năm qua, tỉnh đã đầu tư cho đào tạo và thu hút nguồn nhân lực y tế. Theo đó, 3 năm trở lại đây đã đào tạo được trên 300 bác sỹ theo diện địa chỉ và phân công công tác tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện và xã. Tuy nhiên, với điều kiện là tỉnh thuộc diện nghèo nhất cả nước còn nhiều khó khăn. Do đó, đồng chí mong muốn sẽ được Bộ y tế, Tổng hội Y học Việt Nam quan tâm, giúp đỡ Hà Giang hơn nữa để ngành y tế tỉnh tiếp tục có bước phát triển, nâng cao chất lượng KCB phục vụ nhân dân.

Tại buổi làm việc, PGS-TS Khoa học Phạm Mạnh Hùng và Chủ tịch THYHVN Nguyễn Thị Xuyên đánh giá cao sự tiến bộ trong lĩnh vực Y tế của Hà Giang những năm qua. Đồng thời trao đổi và tìm hiểu thêm một số hoạt động riêng của các đơn vị y tế tuyến tỉnh. Qua đó, có một số kiến nghị với tỉnh ta để nâng cao chất lượng hoạt động của ngành y tế và HYH tỉnh như: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông y tế; nên tổ chức tổng kết hoạt động của đội ngũ bác sỹ ở các Trạm y xã, phường, thị trấn; phát triển bác sỹ tuyến xã thành bác sỹ gia đình; nâng cao vai trò nghiên cứu khoa học và phản biện xã hội trong hoạt động HYH; quản lý hiệu quả các cơ sở y tế tư nhân; quan tâm đến định hướng, tư tưởng và xây dựng đảng trong các cơ sở y tế…

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn công tác Tổng hội Y học Việt Nam đã tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế. Ngày 23.8, Đoàn sẽ đi thăm và làm việc tại Bệnh viên Đa khoa huyện Yên Minh.

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển khai Dự án lập quy hoạch phát triển du lịch Công viên ĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn và TPHG đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

BHG- Chiều 22.8, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Công ty Mckinsey & Company Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Dự án lập quy hoạch phát triển du lịch Công viên địa chất toàn cầu (ĐCTC) Cao nguyên đá (CNĐ)  Đồng Văn và TPHG đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 

22/08/2016
Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở

BHG- Ngày 22.8, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở nội vụ phối hợp với Học viện hành chính Quốc gia -  Bộ Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở. 

22/08/2016
Diễn văn kỷ niệm 125 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Hà Giang của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang.

BHG - Hòa chung không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hôm nay Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Hà Giang, 25 năm tái lập tỉnh nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang, hào hùng của quê hương Hà Giang kiên trung nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

 

21/08/2016
Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 21.8, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang đã khai mạc cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê. Dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập. Cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Bắc Mê.

21/08/2016