Hà Giang

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang – Việt Nam và Đoàn đại biểu châu Văn Sơn (Trung Quốc)

09:20, 03/08/2016

BHG- Ngày 2.8, Đoàn đại biểu châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc do đồng chí Trương Tú Lan, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng châu Văn Sơn làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu châu Văn Sơn đã có buổi Hội đàm với Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang (Việt Nam) do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn; cùng dự hội đàm về phía tỉnh ta có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh; lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Công thương, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang; lãnh đạo huyện Quản Bạ, Vị Xuyên và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Trương Tú Lan, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng châu Văn Sơn trao biên bản ký kết về việc mở mới lối thông quan hàng hóa Cửa khẩu Thanh Thủy - Việt Nam và Thiên Bảo - Trung Quốc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Trương Tú Lan, Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng châu Văn Sơn trao biên bản ký kết về việc mở mới lối thông quan hàng hóa Cửa khẩu Thanh Thủy - Việt Nam và Thiên Bảo - Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu châu Văn Sơn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang nhằm tiếp tục tăng cường, mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Giang – Việt Nam và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc, từ đó khai thác hiệu quả các ưu thế hợp tác, thúc đẩy KT-XH hai bên cùng phát triển, góp phần xây dựng đường biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Qua 6 tháng ký kết “Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang - Việt Nam và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn - Trung Quốc giai đoạn 2016 – 2020” đã tăng cường quan hệ hợp tác, thúc đẩy quan hệ hữu nghị. Hai bên đã  có 2 đoàn tiếp xúc cấp cao. Các ngành chức năng phía Hà Giang đã tiến hành 67 đoàn với 743 lượt người tham gia hội đàm, gặp gỡ, giao lưu, tiếp xúc với phía châu Văn Sơn; Lực lượng quản lý biên giới hai bên duy trì tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác, trao đổi nghiệp vụ; Hoạt động thương mại hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo tăng gấp 4,7% lần so với cùng kỳ năm 2015; Lượng phương tiện vận tải qua lại hai bên ngày càng tăng cao cho thấy sự phát triển kinh tế biên mậu giữa hai bên còn rất nhiều tiềm năng. Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên phát triển, đảm bảo các nội dung, chương trình hợp tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị: Hai bên cần tăng cường các chuyến thăm của lãnh đạo hai địa phương và các huyện biên giới cùng giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh lực; thường xuyên trao đổi nghiên cứu, tìm kiếm biện pháp tháo gỡ vấn đề thủ tục cho người lao động Hà Giang tại thành phố Văn Sơn; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, quản lý biên giới, phát triển cửa khẩu, lối mở và hợp tác biên mậu, tạo cầu nối liên kết các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư; Duy trì cơ chế luân phiên tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại biên giới và Hội chợ xuất khẩu biên giới Việt – Trung hàng năm…

Châu trưởng châu Văn Sơn Trương Tú Lan cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã đón tiếp đoàn nhiệt tình, chu đáo và giới thiệu về tình hình phát triển KT-XH của châu Văn Sơn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu với tình Hà Giang – Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Tiếp đó, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang – Việt Nam và châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam – Trung Quốc đã thông qua và ký kết biên bản về việc mở mới lối thông quan hàng hóa Cửa khẩu Thanh Thủy - Việt Nam và Thiên Bảo - Trung Quốc, với các nội dung, về: Địa điểm, quy mô và xây dựng lối thông quan hàng hóa được thực hiện theo Biên bản hội đàm giữa Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Ban quản lý khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc đã được ký kết. Sau khi hoàn thành sẽ kết nối bãi kiểm hóa của cửa khẩu hai bên; kể từ ngày ký kết biên bản, bắt đầu công tác chuẩn bị; khởi công xây dựng và trước ngày 30.4.2017 sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng. Hai bên thống nhất giao cho cơ quan quản lý cửa khẩu kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các quy trình theo quy định: Phía Việt Nam giao cho Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Hà Giang; phía Trung Quốc giao cho Ban cửa khẩu Chính phủ nhân dân châu Văn Sơn.

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm tại UBND tỉnh.
Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm tại UBND tỉnh.

Trước đó, trong khuôn khổ lễ đón, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đã dẫn Đoàn đại biểu châu Văn Sơn đến thăm, khảo sát: Công tác quy hoạch và tiến độ xây dựng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy; địa điểm dự kiến mở lối thông quan hàng hóa Cửa khẩu Thanh Thủy – Thiên Bảo và thăm Khu công nghiệp Bình Vàng.

VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Tổng Cục đường bộ Việt Nam làm việc tại tỉnh

BHG - Ngày 30.7, Đoàn công tác của Tổng Cục đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) do Vụ phó Vụ An toàn giao thông (ATGT) Phạm Minh Tâm làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế một số công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh, bị ảnh hưởng từ cơn bão số 1 (ngày 29.7) và công trình cầu đang hư hỏng. Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBND Hà Thị Minh Hạnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh,…

30/07/2016
Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ

BHG - Chiều 30.7, BTV Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ lần thứ Nhất năm 2016. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ…

30/07/2016
Hội thảo (lần 2) lấy ý kiến tham gia xây dựng Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

BHG - Chiều 29.7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội thảo (lần 2) lấy ý kiến tham gia xây dựng Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy về triển khai Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) khu công nghiệp, khu chế xuất. Tham dự có lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

29/07/2016
Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 7

BHG- Ngày 29.7, Ban Tuyên giáoTỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, quản lý và thông tin tuyên truyền trên báo chí tỉnh Hà Giang tháng 7. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

29/07/2016