Hà Giang

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến bảo vệ môi trường

14:54, 24/08/2016

BHG - Sáng 24.8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Báo cáo thực trạng và các giải pháp tăng cường công tác BVMT do Bộ trưởng Bộ TN-MT trình bày tại hội nghị nêu rõ: Môi trường đất, nước, không khí nước ta nhìn chung còn khá tốt. Tuy nhiên, nguồn nước mặt ở một số nơi bị ô nhiễm, nhất là các khu đô thị, xung quanh các khu công nghiệp (KCN), làng nghề; chất lượng nước biển bị ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực. Tại các điểm, nút giao thông, các công trường, khu vực xây dựng… ô nhiễm không khí có dấu hiệu gia tăng. Suy thoái do xâm nhập mặn, xói mòn, hoang mạc hóa xảy ra ở một số nơi, vùng ven biển. Nước ta được ghi nhận có đa dạng sinh học cao với nhiều kiểu hệ sinh thái tự nhiên, nguồn gen phong phú và đặc hữu. Tuy nhiên, đa dạng sinh học đang bị suy giảm mạnh, tốc độ tuyệt chủng các loài cao. Môi trường nước ta đang chịu nhiều áp lực lớn từ phát triển KT-XH trong nước, theo dòng thương mại quốc tế và tác động xuyên biên giới. Hàng năm, có hơn 2 nghìn dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh gia tác động môi trường; trên cả nước có 283 KCN với hơn 550 nghìn m3 nước thải/ngày đêm; 615 cụm công nghiệp, trong đó chỉ hơn 5% có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hơn 500 nghìn cơ sở sản xuất, trong đó có nhiều loại hình sản xuất ô nhiễm môi trường, công nghệ sản xuất lạc hậu…

Trên địa bàn tỉnh ta, thời gian qua, công tác BVMT đã được các cấp, ngành quan tâm, triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác BVMT được lồng ghép trong các chương trình phát triển KT-XH, chất lượng môi trường nền được duy trì, nhận thức về BVMT, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu của cán bộ, nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản vẫn có những tác động tiêu cực đến môi trường, các nhà máy trong KCN Bình Vàng có nguy cơ ô nhiễm không khí; công tác thu gom, xử lý rác thải tại khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn, bất cập…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian qua, các vi phạm pháp luật về môi trường bùng phát, xảy ra nhiều sự cố môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân, gây bất ổn xã hội. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí, đất đai cũng diễn ra ngày càng nghiêm trọng, nhiều vụ khiếu kiện đông người về môi trường diễn ra gay gắt ở nhiều nơi… Thực trạng này đòi hỏi phải thay đổi tư duy về môi trường, phát triển kinh tế với gắn với BVMT, phát triển bền vững, kiên quyết không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi môi trường, cuộc sống bình yên của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng, thời gian qua, Chính phủ đã suy nghĩ, quyết liệt chỉ đạo nhưng do nhiều nguyên nhân nên những yếu kém trong công tác BVMT chưa được giải quyết triệt để, nhất là trách nhiệm ở các cấp ngành, địa phương đang trực tiếp quản lý việc cấp phép liên quan đến BVMT. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đòi hỏi phải làm rõ những hạn chế, yếu kém về công tác quản lý Nhà nước, nhất là yếu kém trong hệ thống các cơ quan BVMT, từ đó có giải pháp, hành động cụ thể khắc phục... Thủ tướng đề nghị, các địa phương xây dựng đề án, giải pháp giải quyết vấn đề môi trường, có kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác BVMT; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chủ động và chịu trách nhiệm vấn đề môi trường.

                                                                  Tin, ảnh: Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 2

BHG - Sáng 24.8, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ), Ban tổ chức (BTC) Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II đã tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016. 

24/08/2016
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Việt Lâm (Vị Xuyên)

BHG - Ngày 23.8, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang đã đến kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế theo hướng HTX tại thôn Chang và Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau tại thôn Lèn, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo huyện Vị Xuyên và Văn phòng Tỉnh ủy…

24/08/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Minh làm việc với Chi bộ MTTQ tỉnh

BHG - Chiều 23.8, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Chi bộ MTTQ tỉnh nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện công tác 7 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2016. Dự buổi làm việc có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

23/08/2016
Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy toàn tỉnh

BHG- Sáng 23.8, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công tác Văn phòng cấp ủy toàn tỉnh, nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Văn phòng cấp ủy các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay. 

23/08/2016