Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Tỉnh đoàn

10:27, 02/07/2016

BHG - Chiều 1.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí trong Đoàn công tác có buổi làm việc với BTV Tỉnh đoàn Hà Giang, nhằm nắm bắt tình hình thực hiện công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng của năm 2016; kiểm tra tiến độ thực hiện một số Dự án do T.Ư Đoàn phối hợp triển khai trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu trong buổi làm việc với BTV Tỉnh đoàn.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu trong buổi làm việc với BTV Tỉnh đoàn.

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận, với nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. 6 tháng của năm 2016, tổ chức Đoàn các cấp đã làm mới 32 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 38 km kênh mương nội đồng; đã vận động, tặng hơn 8.530 xuất quà cho Thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1,7 tỷ đồng; vận động trên 1.000 ĐVTN tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Qua phong trào thi đua “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế  - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, nhiều ĐVTN đã có những cách làm hay, mô hình mới, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ và trở thành những gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự. Đặc biệt, Tỉnh đoàn tổ chức thành công Hội thảo “Tuổi trẻ hiến kế xây dựng tỉnh Hà Giang”; chỉ đạo cấp đoàn cơ sở tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ hướng tới bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021”, đã có 233 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu HĐND các cấp. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, hội, đội được quan tâm, chú trọng, đã kết nạp mới được 3.250 đoàn viên…

Về kết quả triển khai một số chương trình, dự án trên địa bàn cơ bản đảm bảo được tiến độ đề ra. Đối với Dự án xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh có tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2015. Dự án do T.Ư Đoàn làm chủ quản đầu tư, với các hạng mục: Khối nhà điều hành câu lạc bộ, khối hội trường và các hạng mục phụ trợ khác, thời điểm hiện tại đang được các nhà thầu thi công, một số hạng mục đã xây song phần thô, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Đối với Dự án Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Minh Tân (Vị Xuyên) và Dự án xây cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh cũng đang được các đơn vị hoàn thiện các thủ tục, thi công xây dựng lán trại, làm đường giao thông…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tại tổ 8, phường Quang Trung (TPHG).
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh tại tổ 8, phường Quang Trung (TPHG).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong công tác Đoàn, Thanh thiếu nhi của tỉnh. Đồng chí mong muốn, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của cấp ủy địa phương; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Phát huy, khơi dậy phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong mỗi cấp Đoàn, hội, đội. Cùng đó là không ngừng xây dựng tổ chứ cơ sở Đoàn vững mạnh qua việc đổi mới hình thức sinh hoạt, tập hợp, thu hút ĐVTN tham gia các hoạt động Đoàn. Về phía T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, các đơn vị liên quan để triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn T.Ư Đoàn tiếp tục dành sự quan tâm, giúp tỉnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn; có thêm các chương trình, dự án triển khai tại Hà Giang.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh, tại tổ 8, phường Quang Trung (TPHG); thăm lớp học “Học kỳ quân đội” tại Trường Quân sự tỉnh.

                                             Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Hà Giang

BHG- Chiều 28.6, tại Phủ Chủ tịch, các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn đã thân mật tiếp đoàn thanh thiếu nhi tiêu biểu của tỉnh Hà Giang do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. 

30/06/2016
UBND tỉnh: Làm việc với đoàn công tác Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam của Nhật Bản (VERI)

BHG - Sáng 30.6, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam của Nhật Bản (VERI). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có lãnh đạo đại diện Sở Ngoại vụ; Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

30/06/2016
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ Nhất khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021)

BHG - Ngay sau khi Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII kết thúc thành công tốt đẹp, chiều 29.6, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh.

30/06/2016
Sơ kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng

BHG - Ngày 30.6, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

30/06/2016