Sơ kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng

17:04, 30/06/2016

BHG - Ngày 30.6, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị; dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các cơ quan nội chính tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ trong việc lãnh, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn. Công tác phòng, chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động ban hành chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, áp dụng các biện pháp phòng ngừa đã góp phần tích cực trong làm giảm nguy cơ tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị về lĩnh vực công tác nội chính; đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, nổi cộm, các vụ án mới phát sinh, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tăng cường kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn TTATXH; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí.

Diệu Loan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ Nhất khóa XVII (nhiệm kỳ 2016-2021)

BHG - Ngay sau khi Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII kết thúc thành công tốt đẹp, chiều 29.6, Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức phiên họp thứ nhất. Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh.

30/06/2016
UBND tỉnh: Làm việc với đoàn công tác Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam của Nhật Bản (VERI)

BHG - Sáng 30.6, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam của Nhật Bản (VERI). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có lãnh đạo đại diện Sở Ngoại vụ; Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

30/06/2016
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Quản Bạ, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG - Ngày 30.6, HĐND huyện Quản Bạ tổ chức kỳ họp thứ nhất, khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự có các đồng chí: Lê Quang Minh, Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Nguyễn Trung Tài, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ; Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Quản Bạ.

30/06/2016
Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BHG - Sáng 30.6, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

30/06/2016