Tiểu ban thông tin, tuyên truyền vận động bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp họp lần thứ 2

08:33, 06/05/2016

BHG - Ngày 5.5, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền vận động bầu cử (TT,TTVĐBC) ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức họp lần thứ 2 nhằm đánh giá công tác TT,TTVĐBC trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban TT,TTVĐBC chủ trì cuộc họp. Dự buổi họp có lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên tiểu ban.

Các thành viên Tiểu ban TT, TTVĐBC tham gia cuộc họp
Các thành viên Tiểu ban TT, TTVĐBC tham gia cuộc họp

Đến thời điểm này, các cơ quan được phân công nhiệm vụ tuyên truyền  đều đã ban hành kế hoạch và triển khai các hoạt động TT, TTVĐBC tới các bậc cử tri. Theo đó, Sở VHTT&DL treo các cụm pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại trung tâm các huyện, thành phố, các điểm bỏ phiếu; tổ chức triển lãm tranh cổ động, sưu tầm tư liệu trưng bày, xây dựng kịch bản văn nghệ chào chừng thành công bầu cử, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử. Sở TT&TT đăng tải các thông tin, bài viết liên quan đến công tác bầu cử trên trang thông tin điện tử của tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra, vận động bầu cử tại cơ sở. Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch TT,TTVĐBC gắn với việc bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ công tác bầu cử. Báo Hà Giang mở các chuyên mục hướng đến ngày bầu cử, đăng tải các tin, bài về Luật Bầu cử, phản ánh các phong trào thi đua sôi nổi tại các địa phương, nguyện vọng của các bậc cử tri; danh sách những người ứng cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xây dựng kế hoạch xuất bản số báo đặc biệt về ngày bầu cử…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Sèn Chỉn Ly đánh giá cao công tác TT, TTVĐBC của các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ trong thời gian qua; đồng thời nêu rõ, qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở, một số địa phương còn triển khai chung chung, chưa hiệu quả; nhiều cử tri vẫn còn thờ ơ với việc bầu cử. Trong thời gian tới, là đợt cao điểm tuyên truyền về ngày bầu cử, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền tăng dày các hoạt động tuyên truyền, thời lượng phát sóng chương trình về bầu cử, đặc biệt là ở các khu trung tâm, các điểm bỏ phiếu. Chính quyền địa phương vận động những gia đình có lao động đi làm ăn xa về thực hiện nghĩa vụ công dân; tích cực bám nắm tình hình dư luận, tư tưởng cử tri; lập 2 đoàn kiểm tra gấp rút kiểm tra công tác TTVĐBC ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung chỉ đạo, tuyên truyền để đạt tỷ lệ cao nhất số cử tri đi bỏ phiếu.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chuyển biến tích cực từ chủ trương sâu sát cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

BHG - Thực hiện chủ trương lãnh đạo phải sâu sát cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) đã ban hành Quyết định 195-QĐ/TU (ngày 07.01.2016), phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, giám sát thường xuyên đối với Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

29/04/2016
Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam làm việc với huyện Đồng Văn

BHG- Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh ta, ngày 28.4, Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã có buổi làm việc với huyện Đồng Văn về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ Quản lý Nhà nước về thanh niên; kết quả thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã; Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện và công tác bảo tồn văn hóa Thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

29/04/2016
Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 27.4, tổ công tác do đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Vị Xuyên. 

29/04/2016
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh Hội kiến đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu Tự trị dân tộc Choang

BHG - …Hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động gặp gỡ, trao đổi thông tin; lựa chọn ra một số nội dung, chương trình hợp tác cụ thể để làm hạt nhân thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác… 

29/04/2016