Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc tại xã Thượng Tân (Bắc Mê)

14:31, 27/05/2016

BHG - Ngày 27.5, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê nhằm nắm bắt tình hình phát triển KT – XH, AN – QP, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Mê.

Theo báo cáo, Thượng Tân là xã vùng 3 của huyện Bắc Mê; toàn xã có 5 thôn, gần 420 hộ sinh sống với hơn 2.400 khẩu. Hiện toàn xã có 241 hộ nghèo, chiếm 58%; hơn 100 hộ cận nghèo, chiếm 24,3%. Đảng bộ xã có 10 chi bộ trực thuộc với 136 đảng viên. Trong thời gian qua, với mục tiêu của Đại hội Đảng bộ xã “Đoàn kết - đổi mới, tập trung phát triển KT-XH; xóa đói, giảm nghèo bền vững”, Đảng bộ xã Thượng Tân đã tập trung chỉ đạo UBND xã, các ngành, ban, chi bộ triển khai sâu rộng đến toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân; đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện những nghị quyết, chỉ thị các cấp; tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ; phát triển rừng kinh tế; làm tốt công tác an sinh xã hội… Do đó, trong 6 tháng qua, xã đã tập trung gieo trồng các loại cây vụ Xuân – Hè; trồng 13,5 ha lúa; 150 ha ngô, trên 10 ha đậu tương; chú trọng công tác phòng, chống cháy rừng; nhân rộng phương thức chăn nuôi trâu, bò nhốt; tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; tập trung triển khai chương trình xây dựng NTM; tình hình an ninh chính trị được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được chú trọng…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo huyện Bắc Mê kiểm tra, làm việc tại xã Thượng Tân (Bắc Mê).
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo huyện Bắc Mê kiểm tra, làm việc tại xã Thượng Tân (Bắc Mê).

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cho rằng: xã Thượng Tân cần tổ chức lại sản xuất cho nông dân bằng việc đưa giống cây trồng mới vào để tăng năng suất bởi diện tích đất sản xuất của xã ít; với việc phát triển đại gia súc cần xúc tiến triển khai ngay việc trồng cỏ gắn với chăn nuôi. Việc phát động phong trào, đảng viên gương mẫu cần phải có mốc thời gian cụ thể, rõ ràng, chương trình hành động để gương mẫu thực hiện và Đảng ủy xã cần phải thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc cũng như đưa vào đánh giá cuối năm với từng đảng viên. Để từng bước nâng cao hơn nữa năng lực, sức chiến đấu của Đảng, BTV Đảng ủy xã phải thẳng thắn, nghiêm túc, quyết liệt và thường xuyên hơn trong việc chủ động nghiên cứu các Nghị quyết, chỉ thị, chương trình, những đề án của tỉnh đã, đang triển khai bằng việc thay đổi cách ra nghị quyết hành động của địa phương; phải biết lựa chọn vấn đề, nội dung, lĩnh vực nào còn hạn chế, còn là khuyết điểm của từng cá nhân để đưa ra BTV bàn bạc, tìm hướng khắc phục, đổi mới tác phong làm việc, sâu sát cơ sở. Để người dân tiếp cận nguồn vốn vay, BTV Đảng ủy xã  cần quan tâm hơn tới việc xây dựng các mô hình HTX phát triển sản xuất, chăn nuôi để tập hợp những người cùng nhu cầu, sở thích theo mô hình kinh tế tập thể bởi đây là mô hình dễ tiếp cận nguồn vốn, tạo kinh phí cho người dân, tạo động lực thật sự cho bà con thoát nghèo bằng chính nguồn lực, tiềm năng của địa phương…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly làm việc tại xã Pả Vi về chương trình Xây dựng NTM

BHG - Ngày 26.5, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc tại xã Pả Vi (Mèo Vạc) về Chương trình Xây dựng Nông thôn mới (NTM). Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

27/05/2016
Hội nghị báo cáo viên tháng 5

BHG - Sáng 27.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5.2016 nhằm cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh những thông tin KT – XH, AN – QP, tình hình thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước và thế giới thời gian gần đây. 

 

27/05/2016
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh làm việc với Sở Công thương

BHG - Sáng 27.5, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Công thương nhằm nắm bắt tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm, phương hướng 7 tháng cuối.

27/05/2016
Quang Bình tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

BHG - Ngày 27.5, huyện Quang Bình tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

27/05/2016