Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh Hội kiến đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu Tự trị dân tộc Choang

15:41, 29/04/2016

BHG - …Hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động gặp gỡ, trao đổi thông tin; lựa chọn ra một số nội dung, chương trình hợp tác cụ thể để làm hạt nhân thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác… Đây là những nội dung được thống nhất cao tại cuộc Hội kiến giữa đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) diễn ra chiều ngày 28.4 tại tỉnh Hà Giang. Tham dự buổi Hội kiến còn có đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh; đại diện Bộ Ngoại giao. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành, huyện Mèo Vạc.

Đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) Hội kiến với đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (Việt Nam).
Đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) Hội kiến với đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (Việt Nam).

Phát biểu tại buổi hội kiến, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bành Thanh Hoa đã nhận lời mời dẫn đầu Đoàn đại biểu khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây sang thăm Việt Nam và thăm tỉnh Hà Giang. Trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà đồng chí đã dành cho Hà Giang trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong vòng 6 tháng trở lại đây, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (Việt Nam) và Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã gặp gỡ, tiếp xúc 4 lần, đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ ngày càng gắn bó mật thiết giữa 2 bên và tin tưởng, chuyến sang thăm, làm việc lần này của Bí thư Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 2 địa phương. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy còn khẳng định tiềm năng, cơ hội để Hà Giang và Quảng Tây hợp tác là rất lớn, nhất là trên các lĩnh vực như giáo dục, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao...

Cũng tại buổi hội kiến, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) Bành Thanh Hoa bày tỏ niềm vui được sang thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang (Việt Nam); cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân thành của lãnh đạo tỉnh và khẳng định mục tiêu cao nhất của chuyến sang thăm, làm việc lần này nhằm cụ thể hóa những chủ trương, định hướng chung đã được lãnh đạo cấp cao của 2 Đảng, 2 Nhà nước vận dụng vào thực tiễn tại địa phương. Đánh giá cao những kết quả đã có, đồng thời bày tỏ quan điểm nhất trí cao với những nội dung được Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đưa ra, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Bành Thanh Hoa đề nghị, trong thời gian tới 2 bên cần tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, đối ngoại giữa 2 địa phương; tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kinh tế biên mậu; đẩy mạnh trao đổi hợp tác đào tạo đội ngũ cán bộ; tăng cường quản lý biên giới gắn với đó là hợp tác về quản lý lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Bí thư Khu ủy Bành Thanh Hoa chứng kiến ký kết 2  biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo tỉnh Hà Giang và lãnh đạo thành phố Bách Sắc về vấn đề hợp tác, đào tạo cán bộ và giao lưu về lĩnh vực thể dục, thể thao giữa 2 bên.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Bí thư Khu ủy Bành Thanh Hoa chứng kiến ký kết 2 biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo tỉnh Hà Giang và lãnh đạo thành phố Bách Sắc về vấn đề hợp tác, đào tạo cán bộ và giao lưu về lĩnh vực thể dục, thể thao giữa 2 bên.

 

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Bí thư Khu ủy Bành Thanh Hoa chứng kiến ký kết 2  biên bản ghi nhớ về việc mở chợ chung tại Lũng Làn (Việt Nam) và Lộng Bình (Trung Quốc)…
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Bí thư Khu ủy Bành Thanh Hoa chứng kiến ký kết 2 biên bản ghi nhớ về việc mở chợ chung tại Lũng Làn (Việt Nam) và Lộng Bình (Trung Quốc)…

Tại buổi hội kiến, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đồng khẳng định: Từ sự thống nhất cao 2 bên sẽ giao cho các ngành hiện thực hóa thành những việc làm cụ thể để rút ngắn khoảng cách về địa lý giữa địa phương, đồng thời làm sinh động hơn nữa mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa 2 địa phương. Bên cạnh những chương trình, hợp tác đã được ký kết, 2 bên còn tích cực trao đổi, đưa ra những chương trình hợp tác mới để củng cổ, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau. Cũng tại buổi hội kiến, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Triệu Tài Vinh đã trân trọng mời Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Bành Thanh Hoa sẽ sớm sang thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang. Bí thư Khu ủy Bành Thanh Hoa đã vui vẻ nhận lời và mong muốn sớm được quay trở lại thăm Hà Giang. Thời gian thích hợp sẽ được thống nhất qua đường ngoại giao.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang và đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) cùng đoàn công tác tham quan Bảo tàng tỉnh.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang và đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) cùng đoàn công tác tham quan Bảo tàng tỉnh.

Ngay sau buổi hội kiến, dưới sự chứng kiến của 2 đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Bành Hiểu Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo tỉnh Hà Giang và lãnh đạo thành phố Bách Sắc về vấn đề hợp tác, đào tạo cán bộ và giao lưu về lĩnh vực thể dục, thể thao giữa 2 bên; Biên bản ghi nhớ giữa lãnh đạo tỉnh Hà Giang và lãnh đạo thành phố Bách Sắc về Hợp tác xây dựng cơ sở thí điểm sản xuất chuẩn hóa giống cà chua. Cũng tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công thương và đồng chí Vương Nãi Học, Giám đốc Sở Thương vụ Quảng Tây đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc mở chợ chung tại Lũng Làn (Việt Nam) và Lộng Bình (Trung Quốc)…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê

Chiều 28.4, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6.5.1946 – 6.5.2016). 

29/04/2016
Tổng kết quy chế phối hợp công tác liên ngành giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh – Sở Lao động TBXH - Liên đoàn lao động tỉnh năm 2015

BHG- Chiều 28.4, tại Sở Lao động TBXH tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác liên ngành giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH), Sở Lao động TBXH và liên đoàn lao động tỉnh năm 2015.

29/04/2016
Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam làm việc với huyện Đồng Văn

BHG- Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh ta, ngày 28.4, Đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam đã có buổi làm việc với huyện Đồng Văn về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ Quản lý Nhà nước về thanh niên; kết quả thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã; Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện và công tác bảo tồn văn hóa Thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

29/04/2016
Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 27.4, tổ công tác do đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tỉnh Hà Giang làm Trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Vị Xuyên. 

29/04/2016