Hà Giang

Tổng kết chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015

14:49, 24/11/2015

BHG- Sáng 24.11, tại Khách sạn Hà An, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015. Dự hội nghị có các đồng chí Vương Mí Vàng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Thường trực các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các xã và người có uy tín trong cộng đồng…

Đồng chí Vương Mí Vàng, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.
Đồng chí Vương Mí Vàng, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, chương trình phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đặc biệt khó khăn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, thôn bản và sự hưởng ứng tham gia tích cực của chính người dân, KT - XH vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới: Đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân các dân tộc được nâng lên; lương thực bình quân đầu người tăng từ 460kg/người/năm 2011 lên 500 kg/người/năm 2015; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 nâng lên 17,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 35,38% năm 2011 xuống còn 17,91% năm 2015; đã có 85% tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới Quốc gia; trên 75% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác đào tạo cán bộ được quan tâm, chú trọng, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 30% năm 2011 lên 46% năm 2015; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn được mua thẻ BHYT, tiếp cận với các dịch vụ y tế, ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy; hệ thống chính trị ngày một được củng cố, khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được nâng cao; đồng bào các DTTS luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách trong vùng đồng bào DTTS còn có khó khăn như: Việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất còn hạn chế do quỹ đất các địa phương không còn; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề đạt hiệu quả chưa cao; một bộ phận đồng bào DTTS còn tư tưởng trông trờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, chưa chủ động vươn lên để thoát nghèo. Nguồn lực, mức đầu tư cho vùng đặc biệt khó khăn còn thấp, chưa đủ so với định mức quy định...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vương Mí Vàng, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chương trình, chích sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn tới, đồng chí yêu cầu: Các cấp, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong vùng đồng bào DTTS; tập trung nguồn lực, thực hiện việc lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cho vùng đồng bào DTTS, trong đó ưu tiên giải quyết các vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào; quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, quản lý các công trình, dự án sau đầu tư; chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; thực hiện tốt chính sách cử tuyển, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên DTTS. Tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường công tác đảm bảo ANTT, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu phá hoại, chia sẽ khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen cho 23 tập thể; 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015.

                                                          Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo cơ sở

BHG- Công tác Tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; đặc biệt là việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

24/11/2015
Hội nghị Báo cáo viên tháng 11

BHG - Sáng 24.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11 năm 2015. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; các giảng viên dạy môn Chính trị tại các trường Cao đẳng, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên các cơ quan: Sở công thương, Ban quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn…

24/11/2015
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 24.11, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống chính trị tại thôn Chang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên để đánh giá công tác chỉ đạo của huyện, xã về mô hình Hội đồng quản lý phát triển thôn sang mô hình HTX. 

24/11/2015
UBND tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ

BHG - Sáng 23.11, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huyện Mèo Vạc, cùng toàn thể cán bộ CCVC Ngành Công thương.

23/11/2015