Ban chỉ đạo 1237 Trung ương làm việc tại tỉnh ta

14:27, 25/11/2015

BHG- Ngày 24.11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư 1237 về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Giang và Dự án tu bổ, tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vị Xuyên do Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 T.Ư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Cùng dự buổi làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại diện các ngành của tỉnh.

Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 T.Ư phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.
Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 T.Ư phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Đến nay, tỉnh Hà Giang đã hoàn thiện 2.656 hồ sơ liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh, trong đó có 1.882 liệt sỹ đã xác định được danh tính. Công tác quản lý địa bàn, vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin, công tác đón nhận, bàn giao và an táng hài cốt liệt sỹ được thực hiện đúng quy định. Về kết quả rà phá bom mìn, vật cản nổ từ năm 1998 đến nay toàn tỉnh đã thực hiện xong 4.800ha thuộc 7 huyện biên giới với tổng kinh phí 114 tỷ đồng. Từ thực tế số lượng các liệt sỹ chưa được quy tập về vẫn còn nhiều trong khi quy mô Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên hiện nay rất hẹp. BTV Tỉnh ủy đã xin chủ trương và được Ban Bí thư đồng ý cho lập dự án trình Chính phủ phê duyệt. Theo dự kiến quy mô Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên sẽ được mở rộng từ 1,9ha như hiện nay lên 5ha với khả năng quy tập trên 5.000 hài cốt liệt sỹ.

Đoàn công táccủa Ban chỉ đạo T.Ư 1237 về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Giang và Dự án tu bổ, tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vị Xuyên cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Đoàn công tác cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khẳng định trong những năm qua tỉnh Hà Giang đã và đang không ngừng quan tâm tới việc quy tập hài cốt liệt sỹ, tích cực rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Tuy nhiên những khó khăn là rất nhiều do vậy tỉnh mong muốn T.Ư, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện quy tập hài cốt liệt sỹ, rà phá bom mìn cũng như tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đánh giá đây là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng và tỉnh Hà Giang sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh đẩy mạnh quy tập hài cốt liệt sỹ và rà phá bom mìn…

Tổng hợp các ý kiến tại buổi làm việc, Thượng tướng Phương Minh Hòa đề nghị tỉnh Hà Giang cần xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo từng năm, từng giai đoạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân cùng tham gia vào Đề án. Về công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, tỉnh cần khắc phục khó khăn, ưu tiên những diện tích cấp bách để thực hiện rà phá trước và khẳng định việc nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là điều  cần thiết, Thượng tướng đề nghị tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành T.Ư để xây dựng Dự án; Bộ Quốc phòng cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho tỉnh triển khai Dự án. Việc quy hoạch sân bay Phong Quang cần quản lý tốt quy hoạch hiện có, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét đưa vào quy hoạch trong giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thắp hương, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; khảo sát khu vực quy hoạch sân bay Phong Quang và các điểm cao tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo T.Ư 1237 về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hà Giang và Dự án tu bổ, tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Vị Xuyên cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh khảo sát khu vực quy hoạch sân bay Phong Quang.
Đoàn công tác cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh khảo sát khu vực quy hoạch sân bay Phong Quang.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thông báo địa chỉ Gmail trên mạng Internet của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh

BHG- Ngày 17.11, Báo Hà Giang điện tử nhận được Công văn số 39-CV/VPTU V/v thông báo địa chỉ Gmail trên mạng Internet của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh gửi các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, để tiếp nhận thông tin, phản ánh của cán bộ nhân dân. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Công văn này.

25/11/2015
Tổng kết chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015

BHG- Sáng 24.11, tại Khách sạn Hà An, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015. Dự hội nghị có các đồng chí Vương Mí Vàng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Thường trực các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các xã và người có uy tín trong cộng đồng…

24/11/2015
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 24.11, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống chính trị tại thôn Chang, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên để đánh giá công tác chỉ đạo của huyện, xã về mô hình Hội đồng quản lý phát triển thôn sang mô hình HTX. 

24/11/2015
Hội nghị Báo cáo viên tháng 11

BHG - Sáng 24.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 11 năm 2015. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; các giảng viên dạy môn Chính trị tại các trường Cao đẳng, chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên các cơ quan: Sở công thương, Ban quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn…

24/11/2015