Hoàng Su Phì đa dạng, thiết thực trong "Dân vận khéo"

07:26, 10/10/2015

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, huyện Hoàng Su Phì luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển KT – XH, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.

“Dân vận khéo” trong vận động nhân dân trồng mía trên đất dốc đem lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Ngàm Đăng Vài.
“Dân vận khéo” trong vận động nhân dân trồng mía trên đất dốc đem lại hiệu quả kinh tế cao tại xã Ngàm Đăng Vài.

Bám sát cơ sở, gần gũi với nhân dân là phương châm trong công tác vận động quần chúng ở Hoàng Su Phì. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể không những tích cực trong vận động quần chúng mà còn thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” từ huyện đến cơ sở; tổ chức đánh giá chất lượng, tiến độ và hiệu quả các mô hình theo từng thời điểm; từ đó, có kế hoạch, giải pháp khắc phục những mô hình kém hiệu quả, nhân rộng những mô hình điển hình, tiên tiến... Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được trên 70 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó, trên 30 mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực KT – XH, QP – AN. Nhiều mô hình hay, cá nhân điển hình, hiệu quả tiếp tục được duy trì, phát triển và nhân rộng.Cùng với việc đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, lấy địa bàn dân cư để xây dựng chương trình hành động, Ban Dân vận các xã, thị trấn trong toàn huyện còn thường xuyên đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Cuộc vận động “xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tạo điều kiện để nhân dân thực hiện dân chủ ở cơ sở với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần nâng cao tính tự chủ, tự quản tại khu dân cư.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Lù Thị Ngân cho biết: Những năm qua, huyện triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Các địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, luôn có thái độ lịch sự, ân cần khi tiếp dân, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc và đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Để công tác “Dân vận khéo” ngày càng gần dân, sát cơ sở, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách an sinh xã hội, Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đặc biệt là mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến tận cơ sở, góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, Hoàng Su Phì đã phát huy được sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, để “Dân vận khéo” trở thành việc làm thường xuyên, đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu, các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần tiếp tục phát động thi đua thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều cách làm hay, sáng tạo gắn với các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và phát triển các điển hình, mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục tiêu, vai trò và tác dụng của phong trào “Dân vận khéo” nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT – XH tại địa phương.

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

BHG- Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) đất nước;  Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 31-CTr/TU ngày 31/01/2008 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 

10/10/2015
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 3

BHG- Ngày 8.10, BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang, khóa XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng). Đến dự có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang; lãnh đạo các Chi, đảng bộ trực thuộc…

09/10/2015
Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì

BHG - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ diễn ra từ 20.10 đến 30.11, ngày 7.10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tỉnh Hà Giang do đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì). Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì và đông đảo cử tri các xã Pố Lồ, Thèn Chu Phìn và Thàng Tín.

08/10/2015
Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ khóa XVIII

BHG - Ngày 7.10, BCH Đảng bộ huyện Quản Bạ tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. 

07/10/2015