Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính và Lao động – TBXH

20:45, 28/08/2015

BHG- Ngày 28.8, Sở Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28.8.1945 – 2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo ngành Tài chính qua các thời kỳ...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính” cho các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.					 Ảnh: VĂN NGHỊ
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính” cho các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.       Ảnh: VĂN NGHỊ

Trải qua 70 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, ngành Tài chính đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, có vai trò to lớn trong việc đảm bảo về vật chất, tiền vốn phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. Cùng với hoạt động tài chính cả nước, từ khi tái lập tỉnh năm 1991 đến nay, ngành Tài chính Hà Giang dưới sự lãnh đạo của Bộ Tài chính và của tỉnh đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Từ khi tái lập tỉnh chỉ có 346 người, với 8% có trình độ đại học, đến nay toàn ngành Tài chính đã có gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Cơ quan Tài chính từ tỉnh đến huyện, Thuế, Hải Quan và Kho bạc Nhà nước với số cán bộ có trình độ Đại học chiến trên 71%. Hệ thống Thuế, Hải Quan tỉnh đã từng bước được tổ chức kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, bao quát được mọi nguồn thu trên địa bàn, đủ điều kiện đảm đương nhiệm vụ với kết quả thu ngày một lớn, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước, từ  tổng thu ngân sách Nhà nước năm 1991 đạt 2,3 tỉ đồng, đến năm 2015 đạt gần 1.500 tỷ đồng, gấp 650 lần so với năm 1991. Bên cạnh đó, hệ thống chi ngân sách gồm Tài chính, Kho bạc Nhà nước từ tỉnh đến xã cũng từng bước được kiện toàn, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả việc đảm bảo chi tiêu cho các ngành, các cấp, các đơn vị...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đã biểu dương những nỗ lực, thành tích của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm ngành Tài chính cần thực hiện thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, là ngành tổng hợp, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, do đó trách nhiệm của ngành Tài chính rất to lớn và nặng nề. Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, ngành Tài chính Hà Giang cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế còn tồn tại thời gian qua, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đảm bảo phù hợp với yêu cầu đổi mới, phát triển KT-XH của tỉnh. Tiếp tục tham mưu tốt công tác quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực ngân sách Nhà nước, các nguồn lực có hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của địa phương; thực sự đi đầu trong công cuộc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, giảm tối đa thời gian làm thủ tục thuế, hải quan; cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư hiệu quả; tiếp tục đề cao kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm những sai phạm, đảm bảo chính sách, pháp luật tài chính được thực hiện công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả; bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền, tài sản được Nhà nước và nhân dân giao phó quản lý, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện phê bình và tự phê bình, tăng cường đoàn kết nội bộ; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính đủ đức, đủ tài, rèn luyện đạo đức, tác phong, giữ vững phẩm chất, liêm khiết, gương mẫu theo Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cần,  Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư”...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tài chính.  		   Ảnh: NHẬT LINH
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tài chính. Ảnh: NHẬT LINH

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Tài chính Hà Giang đối với sự nghiệp Tài chính Việt Nam nói chung và sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh Hà Giang nói riêng; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện thời gian tới.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở Tài chính; Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đã trao Cờ thi đua cho Sở Tài Chính. Cũng dịp này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính” cho các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các cá nhân của ngành Tài chính Hà Giang có nhiều thành tích trong xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam.

VĂN NGHỊ

* Chiều 28.8, Sở Lao động – TB&XH tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Lao động – TB&XH (28.8.1945 – 2015). Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống 70 năm qua của ngành Lao động – TB&XH với những thành tựu nổi bật qua các giai đoạn, thời kỳ cách mạnh, công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với sự ra đời, vận động và phát triển của ngành Lao động – TB&XH cả nước, ngành Lao động – TB&XH Hà Giang đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Trong những năm qua, ngành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, có hàng nghìn lao động được giải quyết việc làm và được đào tạo nghề, riêng trong giai đoạn 2010 – 2015 có trên 90 nghìn lượt lao động được giải quyết việc làm mới. Trên lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và công tác xã hội tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, đến hết năm 2014, toàn tỉnh giảm được 24.798 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41,8% xuống còn 23,21%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cai thiện và nâng lên đáng kể. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng được triển khai và thực hiện tốt theo quy định; các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động – TB&XH cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.			 Ảnh: TIẾN LÂM
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động – TB&XH cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TIẾN LÂM

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Lao động – TB&XH tỉnh đạt được trong những năm qua. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngành Lao động – TB&XH tỉnh cần tiếp tục phấn đấu, tạo bước đột phá mạnh trong các lĩnh vực như: Đào tạo nguồn nhân lực; tạo việc làm với năng suất, chất lượng cao, cải thiện đời sống cho nhân dân, đặc biệt là đời sống các hộ gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách, góp phần đẩy mạnh phát triển KT – XH tại địa phương; thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tham mưu thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và chính sách xã hội, tạo điều kiện cho người nghèo, xã nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội...

Dịp này, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Lao động – TB&XH tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động – TB&XH.

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang Hội đàm với Đoàn Đại hội Đại biểu Nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

BHG - Từ ngày 24 đến 27.8, nhận lời mời của Thường trực Đại hội Đại biểu Nhân dân châu Văn Sơn - tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang do đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại châu Văn Sơn - tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 

28/08/2015
Công bố Quyết định thành lập Vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng văn

BHG - Sáng 28.8, UBND tỉnh tổ chức Công bố Quyết định số 1377/QĐ-TTg ngày 18.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Thành lập vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang". 

28/08/2015
Lễ Công bố Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

BHG - Chiều 28.8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho đồng chí Hùng Ngọc Kim, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh. 

28/08/2015
Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

BHG- Sáng 28.8, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Giang phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

28/08/2015