Công bố Quyết định thành lập Vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng văn

15:51, 28/08/2015

BHG - Sáng 28.8, UBND tỉnh tổ chức Công bố Quyết định số 1377/QĐ-TTg ngày 18.8.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Thành lập vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang”. Tham dự buổi công bố về phía T.Ư có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và PTNT; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bộ Tài chính. Về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo một số vụ, viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Phân viện điều tra quy hoạch rừng Đông Bắc bộ; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến  phát biểu tại buổi công bố
Toàn cảnh buổi công bố

Vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang được thành lập trên cơ sở sát nhập Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già và Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau ca, với tổng diện tích tự nhiên 15.006,3 ha thuộc địa bàn 3 xã: Tùng Bá (Vị Xuyên); Minh Sơn (Bắc Mê); Du Già (Yên Minh). Đây là vườn Quốc gia thứ 31 được thành lập trong cả nước. Với mục tiêu, nhiệm vụ: Bảo vệ sinh thái rừng và các loài thực vật, động vật hoang dã quý, hiếm như: Thông đỏ bắc, Trai lý, Sưa bắc, Vọoc mũi hếch và Sơn dương nâu... Đồng thời, duy trì chức năng phòng hộ đầu nguồn của lưu vực sông Gâm và hệ thống suối trong khu vực của hồ thủy điện Tuyên Quang, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, công nghiệp trong khu vực; khai thác thế mạnh cảnh quan thiên nhiên, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn để phát triển du lịch sinh thái, giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn và bảo vệ môi trường; tạo việc làm và khuyến khích người dân địa phương tham gia hoạt động dịch vụ du lịch, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Phát biểu tại buổi công bố, lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp mong muốn: Tỉnh ta cần triển khai xây dựng Đề án thành lập Ban quản lý Vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn; xây dựng ngay Dự án đầu tư cho Vườn Quốc gia Du Già  - Cao nguyên đá Đồng Văn; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia, rừng đặc dụng đến năm 2020… Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị các sở, ngành cần thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Tổng Cục lâm nghiệp về công tác xây dựng quy hoạch, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy hiệu quả của Vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá Đồng Văn; các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ để phát huy hiệu quả mục đích, ý nghĩa của Vườn Quốc gia Du Già – Cao nguyên đá trong sự phát kinh tế -  xã hội, du lịch của tỉnh.

                        Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang Hội đàm với Đoàn Đại hội Đại biểu Nhân dân châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

BHG - Từ ngày 24 đến 27.8, nhận lời mời của Thường trực Đại hội Đại biểu Nhân dân châu Văn Sơn - tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang do đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại châu Văn Sơn - tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). 

28/08/2015
Lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

BHG- Sáng 28.8, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Giang phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

28/08/2015
Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trịvề hội nhập Quốc tế

BHG- Chiều 27.8, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập Quốc tế. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Bình Minh, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh…

28/08/2015
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

BHG- Ngày 28.8.2015, Báo Hà Giang nhận được Công điện khẩn số 2859/CĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương trong tỉnh cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra (đặc biệt là các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Vị Xuyên) và lũ trên các sông suối vào khoảng thời gian chiều và đêm 28.8. Báo Hà Giang Điện tử đăng toàn văn nội dung công điện này.

28/08/2015