Hà Giang

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với mưa, lũ

16:15, 30/07/2015

BHG- Chiều 30.7, BCĐ T.Ư về phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ứng phó với mưa, lũ. Đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng BCĐ chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, tình hình thời tiết, khí hậu trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Tính từ tháng 1 – 6.2015, có 14 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường, gây ra 2 đợt rét đậm, rét hại; ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, gây mưa vừa, mưa to và dông. Trong 6 tháng đầu năm, có 3 đợt nắng nóng diện rộng và nắng nóng cục bộ, ngắn ngày xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh… Thiên tai đã làm 5 người chết và 6 người bị thương; 3 nhà bị sập, đổ hoàn toàn; 634 nhà bị tốc mái; 6 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 35 điểm trường và 2 Trạm y tế bị tốc mái; sạt lở đất, đá trên nhiều tuyến đường; một số công trình thủy lợi và các công trình khác bị hư hỏng; trên 71 ha ngô bị mất trắng và nhiều diện tích ngô, lúa chịu ảnh hưởng… Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính trên 15 tỷ đồng. Công tác phòng chống thiên tai được các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão; công tác thường trực, chỉ đạo, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai luôn chủ động, kịp thời…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các tỉnh đã có mưa trong thời gian qua cần khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động ứng ngân sách dự phòng hỗ trợ nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Do thời gian tới sẽ tiếp tục có mưa, các địa phương cần theo dõi sát sao các thông tin, cảnh báo về mưa lũ; thường xuyên thông tin cho nhân dân, tìm mọi cách thông tin tới mọi gia đình. Chỉ đạo tới các huyện và từng xã kiểm tra các hộ có nguy cơ sạt lở và có biện pháp kiên quyết di dời, sơ tán. Chủ động cảnh báo ở những nơi đặc biệt nguy hiểm; đảm bảo an toàn trong vận hành các hồ chứa; kiểm tra hệ thống đê và xử lý ngay những nơi có nguy cơ mất an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có thiên ta; tổ chức trực ban 24/24 giờ, kịp thời ứng phó trong mọi tình huống…

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp giao ban công tác báo chí tháng 7.2015

BHG- Ngày 30.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Họp giao ban công tác báo chí tháng 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và bản tin phát hành trên địa bàn tỉnh.

30/07/2015
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7

BHG- Ngày 29.7, dưới sự chủ trì của đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 7 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xem xét tờ trình của các ngành… 

29/07/2015
Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và phổ biến quán triệt Luật Cơ yếu

BHG- Ngày 29.7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Cơ yếu và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý năm 2015. 

29/07/2015
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, gặp mặt Cựu quân nhân tiêu biểu hai Sư đoàn 313, 314 tại Hà Nội

BHG- Nhân Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 2015), sáng 27.7 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt 100 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho hàng vạn Cựu quân nhân (CQN) hai Sư đoàn 313, 314 (Quân khu II) đã có thời gian chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc tại mặt trận huyện Vị Xuyên. 

29/07/2015