Hà Giang

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang thành công tốt đẹp

16:42, 02/07/2015

BHG- Từ ngày 30.6, mùng 1 và 2.7, Đảng bộ huyện Bắc Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Đại hội có các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy…

BCH Đảng bộ huyện khóa mới ra mắt tại Đại hội.
BCH Đảng bộ huyện khóa mới ra mắt tại Đại hội.

Qua 5 năm 2010 – 2015, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, KT – XH Bắc Quang có sự phát triển nhanh và ổn định. Giá trị sản xuất của huyện năm 2015 ước đạt 3.488 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,2 triệu đồng, gấp gần 1,8 lần so với năm 2010. Đặc biệt, lĩnh vực nông – lâm nghiệp hình thành một số vùng chuyên canh lúa, lạc, chè, cam, nguyên liệu giấy; công tác xây dựng Nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, có 2 xã sẽ đạt các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2015; công tác quy hoạch và quản lý đô thị đã hoàn thành Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị xã Việt Quang, Đề án đô thị loại V đối với thị trấn Vĩnh Tuy và xã Tân Quang… Các hoạt động VH - XH có bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,5% năm 2010 xuống 4,41% năm 2015.

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ đặc biệt chú trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4 (khóa XI), “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả...

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm của địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm của địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Bắc Quang được tỉnh xác định là vùng động lực. Nhiều năm qua huyện luôn có tốc độ phát triển KT – XH cao hơn các huyện khác. Sự phát triển của huyện luôn là yếu tố để phát triển tỉnh Hà Giang ổn định và bền vững. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý với Đại hội và Đảng bộ huyện một số nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới như: Đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng công vụ, đảm bảo môi trường đầu tư; đẩy mạnh liên kết, chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn; tập trung đầu tư phát triển nông lâm nghiệp trọng tâm; làm tốt công tác quy hoạch, quản lí quy hoạch, nhất là công tác quản lí đô thị…

 Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phấn đấu đến năm 2020, đưa huyện Bắc Quang trở thành một trong những huyện đi đầu toàn tỉnh.

Đại hội bầu 44 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu 14 đồng chí vào BTV Huyện ủy; bầu UBKT huyện ủy; đồng chí Trần Văn Hòa được bầu tái cử làm Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Lương Tiến Dũng, Hoàng Quang Phùng và Nguyễn Văn Hiếu được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

                                                            Tin, ảnh: Huy Toán


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quyết tâm tạo bước đột phá phát triển KT – XH

BHG- Với muôn vàn khó khăn, nhưng trong những năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy nội lực trong nhân dân, huyện Mèo Vạc đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí quan trọng nơi mảnh đất biên cương Tổ quốc. 

30/06/2015
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện MÈO VẠC lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

BHG- Mặc dù là một trong những huyện khó khăn của tỉnh, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả đó được xây dựng bằng truyền thống đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. 

30/06/2015
Họp báo thông báo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh

BHG- Sáng 30.6, Thường trực HĐND tỉnh, tổ chức Họp báo nhằm thông báo (dự kiến) nội dung chương trình Kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Dự buổi Họp báo có lãnh đạo các sở, ngành; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương.

30/06/2015
Mèo Vạc làm tốt công tác tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII

BHG- Trong những ngày qua, song song với việc làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy trình và thành công tốt đẹp, huyện Mèo Vạc đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết và chỉnh trang đô thị. Qua đó, tạo nên không khí phấn khởi trong nhân dân và tạo điểm nhấn thể hiện những thành tựu nổi bật trong phát triển KT – XH, AN – QP ở địa phương nhiệm kỳ qua. 

30/06/2015