Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Giang lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020

10:31, 10/05/2015

BHG - Sáng 9.5, Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự có đồng chí Hoàng Quốc Đạt, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng 48 đảng viên đến từ 5 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

BCH Bưu điện tỉnh Hà Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020
BCH Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức phát triển sản xuất, kinh doanh song Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường phát huy nội lực, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Doanh thu tính lương hàng năm đều vượt kế hoạch: Năm 2014, thực hiện 22.421 triệu đồng, tăng 1,86 lần so với năm 2010, thu nhập bình quân đạt 5,6 triệu đồng/người/năm; năng suất lao động đạt 135 triệu đồng/người/năm, tăng 1,51 lần so với năm 2010, đảm bảo chênh lệch thu - chi theo đúng kế hoạch giao; năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước, tăng 2,41 lần. Chất lượng các dịch vụ được ổn định và ngày càng được nâng cao, nhất là các dịch vụ bưu chính, công ích và các dịch vụ có tính cạnh tranh cao. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bưu điện tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ, kỷ niệm; triển khai kịp thời, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và người lao động... Cũng trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều biến động về chuyển đổi mô hình tổ chức, song Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Là đơn vị liên tục 5 năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Dũng tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Mai Trọng Cường được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp gồm 6 đồng chí.

 

Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tại Cửa khẩu Xín Mần

BHG - Như Báo Hà Giang đã đưa tin, tiếp tục chương trình làm việc của UBND tỉnh về việc kiểm tra tiến độ thi công các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, ngày 8.5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tại cửa khẩu Xín Mần – Đô Long. Cùng đi có lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh, lãnh đạo huyện Xín Mần.

09/05/2015
Kinh nghiệm từ Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh

BHG - Đến thời điểm này, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Quân sự tỉnh làm trước để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ tiếp theo đã hoàn thành; đồng chí Phạm Văn Vĩnh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh trao đổi với chúng tôi về kết quả cũng như kinh nghiệm rút ra từ Đại hội.

09/05/2015
Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 30a

BHG - Ngày 8.5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, hội nghị trực tuyến nhằm Sơ kết đánh giá kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 30a về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo đã được tổ chức.

08/05/2015
Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Hà Giang lần thứ III

BHG - Sáng 8.5, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo các hội viên Hội Luật gia tỉnh…

08/05/2015