Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Quảng Tây, Đại sứ quán Trung Quốc

11:09, 25/04/2015

BHG - Trong hoạt động tại Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh: Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức tại Hà Giang, sáng 25.4, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có buổi tiếp xã giao đồng chí Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và đồng chí Hy Tuệ, Tham tán công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Cùng tiếp Đoàn về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các tỉnh và sở, ngành liên quan.

1.	Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xã giao đồng chí Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xã giao đồng chí Trương Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại buổi tiếp đón, đồng chí Phạm Bình Minh nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trương Hiểu Khâm cùng Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Tây đến tham dự Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban công tác liên hợp. Đồng chí cho biết, giá trị thương mại của tỉnh Quảng Tây chiếm tới ¼  giá trị thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của Quảng Tây trong hợp tác song phương. Hội nghị lần này sẽ giúp cả hai bên trao đổi, tìm giải pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với Quảng Tây nói riêng và giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung. Một trong những lĩnh vực quan trọng cần trao đổi đó là tìm giải pháp tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động ở cửa khẩu giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Quảng Tây. Đồng chí Phạm Bình Minh mong muốn, trên cơ sở Hiệp định về biên giới đã được ký kết, hai bên cần tiếp tục tạo dựng mối quan hệ hòa bình, ổn định nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Hiệp định. Có sự hợp tác trong phát triển cơ sở hạ tầng, đường giao thông nhằm tăng cường kết nối thương mại, du lịch giữa Quảng Tây với các tỉnh biên giới Việt Nam cũng như giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN…

Đồng chí Trương Hiểu Khâm cảm ơn sự tiếp đón của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và nhất trí với các ý kiến của Phó Thủ tướng trong việc tìm giải pháp phát triển trong thời gian tới. Đồng chí Trương Hiểu Khâm cho biết, phía Quảng Tây đã tích cực động viên, khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực cửa khẩu. Đồng thời, đơn giản hóa các thủ tục thông quan. Đặc biệt, công tác triển khai xây dựng cặp cửa khẩu Động Trung - Hoành Mô ở Quảng Ninh được thực hiện tốt. Qua đây, mong muốn tiếp tục tăng cường quản lý biên giới hai bên, cùng làm tốt việc chống khủng bố, ma túy, buôn lậu trên biên giới. Liên quan đến phát triển hợp tác, đồng chí Trương Hiểu Khâm đề xuất, hai bên cần thực hiện kết nối giao thông trình độ cao; thông quan hiệu quả cao; hợp tác ngành nghề quy mô cao; tăng cường hợp tác quy mô lớn. Đồng thời, hoan nghênh Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh một lần nữa sang thăm Quảng Tây…

Trước đó, vào chiều ngày 24.4, tại Cầu Trì, thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đón và chào mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh lên công tác tại Hà Giang.

KIM TIẾN

Video Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp xã giao Đoàn đại biểu Quảng Tây


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tiếp xúc cử tri tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình

BHG - Từ ngày 22 đến 24.4, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XIII do đồng chí Triệu Là Pham, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và ĐBQH Nông Thị Bích Liên đã có các buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các xã: Nậm Dịch, Pố Lồ (Hoàng Su Phì), Thu Tà, Nàn Ma (Xín Mần) và Yên Thành, Hương Sơn (Quang Bình). Tham dự có đại diện Ngân hàng No&PTNT Hà Giang; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đông đảo cử tri tại các địa phương.

25/04/2015
Đại hội Đại biểu Công ty Điện lực Hà Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BHG - Ngày 24.4, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp cùng 118 đại biểu, đại diện cho 234 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công ty.

25/04/2015
Đại hội Đảng bộ xã Nấm Dẩn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BHG - Ngày 24.4, Đảng bộ xã Nấm Dẩn (Xín Mần) đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

24/04/2015
Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XVII

BHG - Ngày 24.4, tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi (TDMN) phía Bắc lần thứ XVII với chủ đề: "Báo Đảng địa phương tuyên truyền về Đại hội đảng bộ (ĐHĐB) các cấp" do Báo Bắc Kạn đăng cai tổ chức. 

24/04/2015