Hà Giang

Đại hội Đảng bộ xã Nấm Dẩn lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

15:14, 24/04/2015

BHG - Ngày 24.4, Đảng bộ xã Nấm Dẩn (Xín Mần) đã tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội
Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ các cấp, Đảng bộ xã Nấm Dẩn đã tập hợp được toàn dân tham gia tích cực lao động sản xuất, xây dựng Nấm Dẩn ngày một phát triển. Tổng sản lượng lương thực trong nhiệm kỳ đạt 2.557,5 tấn, đạt 109,9%; tổng đàn gia súc có 7.064 con, đạt 108,7%. Hiện nay, trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc được Đảng bộ xã xác định là mục tiêu phát triển kinh tế chính để xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đến nay, độ che phủ rừng đạt 67,5%; các mô hình trồng ngô, đậu tương hàng hóa, chăn nuôi quy mô bán trang trại phát triển mạnh. Trồng rừng, giữ rừng, kết hợp trồng thảo quả được 710 ha… Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã động viên toàn dân mở đường, xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương, thu hút khách du lịch về khám phá di tích Bãi đá cổ, Thác Tiên Đèo Gió, thăm làng nghề. Nền kinh tế “xanh” đang mở ra hướng đi mới nhằm khai thác tiềm năng rừng, thế mạnh về bản sắc dân tộc, làng nghề địa phương. Xây dựng được 11/12 trụ sở thôn bản; huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 98,9%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Việc chăm lo đời sống an sinh xã hội, chăm sóc các gia đình tàn tật, người có công được Đảng bộ, nhân dân quan tâm...  

Mục tiêu nhiệm kỳ tới được Đảng bộ xác định: Tổng sản lượng lương thực đạt 2.700 tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp trên mỗi ha gieo trồng đạt trên 30 triệu đồng/năm. Chuyển thêm 20 – 30 ha đất nông nghiệp sang trồng cỏ chăn nuôi và phấn đấu đưa tổng đàn gia súc lên 8.500 con; nâng độ che phủ rừng lên trên 70%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 15 triệu đồng/năm. Phấn đấu làm tốt công tác giáo dục dào tạo và dạy nghề cho lao động trong độ tuổi…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX gồm 18 đồng chí; bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 9 đồng chí.

Nguyễn Hùng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XVII

BHG - Ngày 24.4, tại thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, miền núi (TDMN) phía Bắc lần thứ XVII với chủ đề: "Báo Đảng địa phương tuyên truyền về Đại hội đảng bộ (ĐHĐB) các cấp" do Báo Bắc Kạn đăng cai tổ chức. 

24/04/2015
Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp

BHG - Ngày làm việc thứ 2, sáng 24.4, đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung liên quan đến các tờ trình của UBND tỉnh. 

24/04/2015
Tọa đàm "Tuổi trẻ LLVT Hà Giang với chiến thắng lịch sử 30.4.1975"

BHG - Tối 23.4, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức giao lưu, tọa đàm với chủ đề "Tuổi trẻ LLVT Hà Giang với chiến thắng lịch sử 30.4.1975". Dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và 2 khách mời là nhân chứng lịch sử của Chiến dịch mùa Xuân 1975.

24/04/2015
Hội CCB TP Hà Giang: Gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam

BHG - Ngày 23.4, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Giang tổ chức  gặp mặt các CCB tiêu biểu tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 2015). Dự buổi gặt mặt có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; 120 CCB tiêu biểu đại diện cho hàng trăm CCB trên địa bàn thành phố.

24/04/2015