Hà Giang

Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

10:24, 10/04/2015

BHG- Ngày 9.4, Chi bộ Báo Hà Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Bá Gia, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và toàn thể đảng viên trong chi bộ, quần chúng ưu tú của Tòa soạn Báo Hà Giang.

Đồng chí Phạm Bá Gia tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Báo Hà Giang khóa IX.
Đồng chí Phạm Bá Gia tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Báo Hà Giang khóa IX.

Sau lời khai mạc Đại hội của đồng chí Lê Trọng Lập, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Thu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội. Báo cáo nêu, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Chi bộ, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh uỷ, sự lãnh đạo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Chi uỷ Chi bộ Báo Hà Giang đã đoàn kết, nắm bắt kịp thời những thuận lợi, linh hoạt, sáng tạo tháo gỡ những khó khăn, lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên và toàn thể CCVC trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 5 năm qua, tờ báo của Đảng bộ tỉnh đã đổi mới nhiều về nội dung, hình thức. Báo Hà Giang thường kỳ duy trì xuất bản 3 kỳ/tuần; số lượng phát hành từ trên 7.000 – 8.000 tờ/kỳ. Tháng 4.2013, được sự nhất trí của BTV Tỉnh ủy, báo đã được xuất bản tăng lên 4 kỳ/ tuần. Báo Hà Giang cực Bắc khổ nhỏ, in 4 màu được duy trì xuất bản mỗi tháng 1 kỳ, phát hành trên 3.000 bản/kỳ. Báo Hà Giang điện tử đã phát huy được thế mạnh của một tờ báo hoạt động trên môi trường mạng Internet, cập nhật các sự kiện, vấn đề thời sự liên tục 24/24 giờ. Trong quí IV năm 2014, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, Báo Hà Giang điện tử đã được nâng cấp, phù hợp với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin trong tình hình hiện nay. Nội dung của tờ báo Hà Giang trên các loại hình ngày càng phong phú và chất lượng hơn. Nhiều chuyên mục được mở mới và duy trì đều đặn, đáp ứng với yêu cầu của công tác tuyên truyền trong tình hình hiện nay như các chuyên mục: “Chính sách với cuộc sống”; “Ý kiến cử tri”; “Khuyến công”; “Nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Người tốt, việc tốt”… Trong công tác tuyên truyền, Ban Chi ủy Chi bộ, Ban Biên tập Báo Hà Giang đã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo chí Trung ương và các huyện, thành phố để thực hiện tuyên truyền, quảng bá các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Cơ quan Báo Hà Giang đã thực sự trở thành đầu mối kết nối với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và các địa phương trong cả nước để thực hiện thông tin quảng bá chủ trương, chính sách, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên mọi lĩnh vực. Qua xếp phân loại đảng viên hàng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt trên 80%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, trong đó gần 15% đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng năm 2014, qua phân loại, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm qua, Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên mới, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII đề ra. Các chỉ tiêu về thu nhập, về phổ cập trình độ Đại học chuyên môn, lý luận chính trị, về xây dựng gia đình, cơ quan văn hóa, về công tác phụ trách xã khó khăn… đều hoàn thành xuất sắc. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh luôn đạt vững mạnh…

Đại hội cũng rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, Chi bộ Báo Hà Giang; đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, xác định chủ đề của Đại hội IX là: “Nêu cao trách nhiệm người làm báo; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; giữ vững Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Bá Gia đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Báo Hà Giang nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu dự Đại hội đã có nhiều ý kiến thảo luận đóng góp vào Dự thảo báo chính trị của Đại hội. Đại hội cũng đã sáng suốt lựa chọn bầu 7 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới. Đồng chí Lê Trọng Lập được tín nhiệm tái cử giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Trung Thu trúng cử giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; bầu 4 đại biểu dự đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: An Dương

* Ngày 8.4, Chi bộ Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Bí thư, phó bí thư và đại biểu trúng cử ra mắt Đại hội.
Bí thư, Phó Bí thư và đại biểu trúng cử ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Hội Khuyến học tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quán triệt học tập, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,… Chi bộ đóng vai trò là hạt nhân lãnh đạo phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của các cấp Hội. Phong trào thi đua khuyến học phát triển rộng khắp, cụ thể: Toàn tỉnh có gần 43 nghìn gia đình được công nhận “Gia đình hiếu hoc”, 371 dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học” và 593 cộng đồng đăng ký đạt “Cộng đồng khuyến học”. Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với ngành GD&ĐT có những biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng của các Trung tâm Học tập cộng đồng, bước đầu đã tạo điều kiện cho trên 38% dân số không có điều kiện đến trường được học tập.

Đại hội đã thảo luận và tiến hành bầu cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và 2 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tới: Xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo tốt hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang thành một xã hội học tập.

Tin, ảnh: YẾN VŨ

* Chiều 9.4, Chi bộ Trường PTDT Nội trú tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các đồng chí trúng cử vào cấp ủy khóa mới ra mắt Đại hội
Các đồng chí trúng cử vào cấp ủy khóa mới ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chi bộ Trường PTDT Nội trú tỉnh đã tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Chi bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh. Kết quả, trong 5 năm qua, trung bình hàng năm có 98% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp hàng năm đạt 95%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%; học sinh đỗ thẳng vào đại học, cao đẳng đạt từ 55% đến 60%. Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh trong nhiệm kỳ đoạt 2 giải Nhất; 10 giải Nhì; 20 giải Ba và 35 giải khuyến khích,... Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên. Chi bộ cũng đã làm tốt công tác giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú, thường xuyên giữ liên lạc với cấp ủy địa phương để quản lý đảng viên; làm tốt công tác kết nạp đảng viên mới. Qua phân loại đảng viên: 100% xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ,... Với chủ đề: "Đổi mới lề lối làm việc, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu: Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo tốt hoạt động, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho học sinh...

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia cấp ủy Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đỗ Lệ Hằng Thi, Hiệu trưởng nhà trường được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Huấn Văn Quân được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhà trường.

Tin, ảnh: Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp triển khai công tác chuẩn bị Hội nghị Ủy ban công tác liên hiệp lần thứ 7

BHG- Chiều 9.4, Ban tổ chức Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 7 giữa các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã tổ chức họp các tiểu ban phục vụ nhằm đánh giá công tác chuẩn bị cho hội nghị. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

10/04/2015
Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020

BHG - Chiều 9.4, sau khi Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các Đảng bộ khác trong toàn tỉnh, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

10/04/2015
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phương Thiện lần thứ XXIII thành công tốt đẹp

BHG - Như tin đã đưa, trong 2 ngày 8-9.4, Đảng bộ xã Phương Thiện (thành phố Hà Giang) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

10/04/2015
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 10

BHG- Sáng 9.4, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 10 (khóa XI). Tham dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, đảng viên, CCVC hai cơ quan.  

09/04/2015