Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày Biên phòng toàn dân

16:12, 03/03/2015

BHG - Sáng 3.3, các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND - UBND tỉnh đã đến chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 2015) và 26 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 2015).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 26 năm Ngày Biên phòng toàn dân.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 26 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Trong thời gian qua, cùng với sự lớn mạnh chung của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, vượt qua thử thách, vững vàng nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc. Suốt chặng đường 56 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ở khu vực biên giới. Góp phần tô thắm lá cờ quyết thắng và làm rạng rỡ thêm trang sử vẻ vang, truyền thống anh hùng của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đối với tình hình trước, trong và sau Tết, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đã duy trì nghiêm chế độ trực chiến, trực chỉ huy, trực chuyên môn và trực quân số theo quy định. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự địa bàn, người dân yên tâm vui Xuân, đón Tết an toàn.

Phát biểu chúc mừng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh biểu dương những thành tích vẻ vang mà Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được trong suốt thời gian qua. Bước sang năm 2015, nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; năm 2015 cũng là năm nước rút hoàn thành mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại Hội đảng bộ tỉnh đã đề ra, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia; cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nỗ lực hơn nữa giúp dân xóa đói, giảm nghèo…

PHI ANH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Hà Giang

BHG- Ngày 26.2, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả xây dựng, phát triển thành phố Hà Giang; triển khai thực hiện các Chủ trương, Kết luận của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với thành phố Hà Giang thời gian qua; định hướng phát triển thành phố những năm tiếp theo. 

27/02/2015
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại huyện Quản Bạ

BHG - Sáng 27.2, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quản Bạ và 2 xã Cán Tỷ, Lùng Tám về định hướng đẩy mạnh phát triển nghề dệt lanh thổ cẩm. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.

27/02/2015
Mèo Vạc: Phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi năm 2015

BHG- Thực hiện lời kêu gọi Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng 26.2 tại xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015. 

26/02/2015
Bắc Mê phát động Tết trồng cây Xuân Ất Mùi 2015

BHG- Sáng 26.2, tại thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây" Xuân Ất Mùi 2015. Dự buổi lễ có đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Bắc Mê, cùng đông đảo bà con, nhân dân trong huyện.

26/02/2015