Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh

09:15, 28/03/2015

BHG- Chiều 27.3, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh nhằm nắm bắt kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ 2013 – 2018. Dự buổi làm việc có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy...

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm qua, LĐLĐ tỉnh luôn bám sát các chủ trương của Đảng, nghị quyết, kế hoạch của Tổng liên đoàn để triển khai, xây dựng kế hoạch, phù hợp với hoạt động công đoàn tỉnh. Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVC LĐ) được thực hiện tốt; việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong CNVC LĐ tiếp tục được trú trọng thực hiện… Qua đó, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn và nghị quyết đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tính đến hết quý I.2015, toàn tỉnh có 49.200 CNVC LĐ với 1.353 công đoàn cơ sở, trong đó thành lập mới được 24 công đoàn cơ sở, phát triển được 1.996 đoàn viên. Tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức viên chức cơ bản ổn định khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng…

Tại buổi làm việc, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tập trung tìm hiểu về đời sống, việc làm, các chế độ, chính sách đối với người lao động (NLĐ) trong tỉnh; hoạt động của các cấp công đoàn trong công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng như các nội dung, chương trình công tác của LĐLĐ tỉnh trong năm 2015…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo LĐLĐ tỉnh cần nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến, đóng góp của Tổng LĐLĐ Việt Nam; đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn. Đồng thời, mong rằng Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, có cơ chế chính sách hỗ trợ để LĐLĐ tỉnh hoạt động hiệu quả hơn nữa…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trần Thanh Hải đánh giá cao kết quả hoạt động của LĐLĐ tỉnh Hà Giang trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các tổ chức công đoàn trong tỉnh cấp cần tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc; hoạt động của công đoàn cần hướng về cơ sở, gần gũi và củng cố niềm tin đối với NLĐ; tập trung chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích của NLĐ; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương…

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng cho con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và 60 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVC LĐ tỉnh Hà Giang.

TIẾN LÂM – ĐẠI TÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 27 (bất thường) BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc khóa XVII

BHG- Ngày 25.3, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị lần thứ 27 nhằm lấy ý kiến tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, biểu quyết về số lượng nhân sự, giới thiệu bầu tham gia BTV, BCH, UBKT Huyện ủy. 

28/03/2015
Đảng bộ huyện Xín Mần, 50 năm ra đời và lớn mạnh

BHG- Xín Mần, huyện biên giới phía Tây của tỉnh có bề dầy lịch sử và truyền thống cách mạng. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3.2.1930), hòa cùng dòng chảy cách mạng của cả nước, phong trào cách mạng của nhân dân các dân tộc vùng Xín Mần (thời kỳ này huyện Xín Mần chưa thành lập, vùng Xín Mần thuộc huyện Hoàng Su Phì) đã có bước phát triển mạnh mẽ; đặc biệt, kể từ khi thành lập Chi bộ Xỉn Khâu – Chế Là (ngày 6.9.1949), Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện, đồng thời là tiền đề quan trọng cho sự thành lập Đảng bộ huyện Xín Mần sau này. 

28/03/2015
Hội nghị Báo cáo viên tháng 3

BHG- Ngày 27.3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3.2015. 

27/03/2015
Thư ngỏ về chấp hành Luật giao thông của đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

BHG - Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương trong tỉnh có nhiều tích cực…

27/03/2015