Tuyên truyền lưu động chào mừng Ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

16:57, 02/05/2011

HGĐT- Tối 29 và 30.4, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh ta tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “65 năm Quốc hội Việt Nam - 65 năm đất nước nở hoa”, chào mừng Ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016; với sựtham gia củagần 700 tuyên truyền viên đến từ 29 Đội thông tin lưu động của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Đến dự đêm văn nghệ tuyên truyền lưu động tối ngày 29.4 tại thành phố Hà Giang có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Duy Bảo, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch... và 6 Đội tuyên truyền lưu động đến từ 6 tỉnh, thành phố: Hải Dương, Cao Bằng, TP Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Quảng Trị và Ninh Bình. Tại đêm diễn, các tuyên truyền viên đã chuyển tải những thông điệp của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp thông qua nhiều tác phẩm, tiểu phẩm đặc sắc mang đậm nét văn hóa từng vùng miền đến đông đảo người xem... thật sự mang lại một giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân TP Hà Giang, qua đó tiếp thêm sức mạnhđểmọi người hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử sắp tới. Cùng thời điểm, các đoàn còn lại cũng lưu diễn tại các huyện: Quản Bạ, phường Ngọc Hà, huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Quang.


Tối 30.4, tại 4 điểm gồm: Thị trấn Phó Bảng (Đồng Văn), thị trấn Đồng Văn; thị trấn Yên Minh và thị trấn Mèo Vạc, các đội tuyên truyền đã chuyển tải các tác phẩm văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa từng miền đến đông đảo nhân dân vùng Cao nguyên đá...


Qua cuộc lưu diễn, tuyên truyền là dịp để nhân dân các dân tộc Hà Giang hiểu rõ thêm về vai trò, ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, để mỗi cử tri sẽ tự mình lựa chọn ra những đại biểu ưu tú có đủ đức, đủ tài... Đồng thời, thông qua các tiết mục văn nghệ của các đoàn sẽ là cơ hội để nhân dân các dân tộc Hà Giang hiểu rõ thêm những nét văn hóa đặc sắc của từng vùng miền, gắn kết thêm sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta. Hành trình lưu diễn kéo dài 7 ngày tại 5 tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và sẽ kết thúc vào ngày 5.5 tại tỉnh Bắc Giang.


ĐỨC TRỌNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Rút kinh nghiệm xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân luân phiên thường trực, giai đoạn 2006 - 2011
HGĐT- Ngày 28.4, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân luân phiên thường trực, giai đoạn 2006 – 2011.
29/04/2011
Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đối thoại với nhân dân Khu công nghiệp Bình Vàng
HGĐT- Sáng 27.4, tại thôn Làng Trần, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc, gặp gỡ đối thoại trực tiếp với hơn 70 hộ dân 4 thôn: Làng Khẻn, Đức Thành, Làng Trần, Làng Mới thuộc Khu Công nghiệp Bình Vàng.
29/04/2011
Ủy ban Bầu cử Quốc hội - HĐND tỉnh họp phiên thứ ba
HGĐT- Ngày 29.4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức họp phiên thứ Ba.
29/04/2011
NGHỊ QUYẾT Công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội (khóa XIII) theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước
Ngày 26.4.2011, Hội đồng Bầu cử T.Ư ra Nghị quyết số 351/NQ - HĐBC công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước, để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tỉnh Hà Giang có 2 đơn vị bầu cử, đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê và thành phố Hà Giang; đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện:
29/04/2011