Khánh thành Nhà máy Thủy điện Sông Chừng

17:00, 02/05/2011

HGĐT- Sáng 1.5, tại thôn Tân Bình, xã Yên Bình (Quang Bình), Công ty TNHH Sơn Lâm phối hợp với Sở Công thương và huyện Quang Bình long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Thủy điện Sông Chừng (Sông Con 2).


 
 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quang Bình và Công ty TNHH Sơn Lâm cắt băng khánh thành Nhà máy Thủy điện Sông Chừng.

Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Minh Nhất, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Hà Giang; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Giao thông - Vận tải và Văn phòng T.Ư Đảng; đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo bà con nhân dân thôn Tân Bình.


Dự án thủy điện Sông Chừng (Sông Con 2) có quy mô công suất 19,5MW được chính thức triển khai xây dựng từ tháng 4.2008 trên nhánh Sông Con thuộc địa phận xã Yên Bình, huyện Quang Bình. Dự án do Công ty TNHH Sơn Lâm làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng. Thời gian thi công trong 3 năm; công tác thí nghiệm và vận hành thử từ đầu tháng 4.2011, đấu nối hòa vào lưới điện Quốc gia ngày 28.4.2011 và phát điện chính thức vào ngày 1.5.2011. Đây là công trình đầu tiên khánh thành chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2011, có ý nghĩa quan trọng thiết thực chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng miền Nam 30.4, ngày Quốc tế lao động 1.5 và hướng tới chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Công trình được khánh thành đi vào hoạt động ổn định mỗi năm sẽ cung cấp khoảng 80 triệu KW giờ điện cho hệ thống điện Quốc gia với giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 75 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 9 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động, qua đó góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp và chuyển dịch nền kinh tế của tỉnh, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, tiềm năng về du lịch và nuôi trồng thủy sản...


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông biểu dương Công ty TNHH Sơn Lâm, các ngân hàng, các nhà thầu thi công, Đảng bộ và nhân dân huyện Quang Bình đã có nhiều cố gắng để nhà máy sớm được hoàn thành và đi vào hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng của tỉnh, UBND huyện Quang Bình phải thường xuyên kiểm tra về công tác an toàn đập, công tác phòng, chống lụt bão trong mùa mưa lũ; phối hợp với chủ đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng mô hình quản lý, khai thác vùng lòng hồ, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch sinh thái kết hợp với trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn. Chủ đầu tư phải thiết lập các hệ thống quan trắc, thông tin tự động cảnh báo lũ và xả lũ kịp thời đảm bảo an toàn cho vùng thượng lưu và hạ lưu của nhà máy; chủ động thực hiện công tác quản lý an toàn đập theo quy định của Nhà nước; thường xuyên tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão và công tác phòng, chống cháy nổ; quan tâm hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại do xây dựng nhà máy; cần ưu tiên sử dụng cán bộ là người địa phương, là con em các gia đình bị ảnh hưởng do xây dựng nhà máy, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc trồng rừng và bảo vệ môi trường sinh thái...


Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu tài Vinh đã tặng Ban lãnh đạo Công ty bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cá nhân đồng chí Phạm Công Nhân và tập thể Công ty TNHH Sơn Lâm đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có nhiều cố gắng trong xây dựng nhà máy.


 

 Các đại biểu tham quan Nhà máy Thủy điện Sông Chừng.


Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Công thương, huyện Quang Bình và lãnh đạo Công ty TNHH Sơn Lâm đã cắt băng khánh thành nhà máy và đi tham quan hoạt động của nhà máy. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chính thức bấm nút hoạt động của nhà máy trước sự chứng kiến của các vị đại biểu dự buổi lễ và đông đảo bà con nhân dân.


NGỌC QUỲNH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Rút kinh nghiệm xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân luân phiên thường trực, giai đoạn 2006 - 2011
HGĐT- Ngày 28.4, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng dân quân luân phiên thường trực, giai đoạn 2006 – 2011.
29/04/2011
Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông đối thoại với nhân dân Khu công nghiệp Bình Vàng
HGĐT- Sáng 27.4, tại thôn Làng Trần, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc, gặp gỡ đối thoại trực tiếp với hơn 70 hộ dân 4 thôn: Làng Khẻn, Đức Thành, Làng Trần, Làng Mới thuộc Khu Công nghiệp Bình Vàng.
29/04/2011
Ủy ban Bầu cử Quốc hội - HĐND tỉnh họp phiên thứ ba
HGĐT- Ngày 29.4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức họp phiên thứ Ba.
29/04/2011
Bế mạc Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
HGĐT- Như tin đã đưa, sáng ngày 27.4, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV khai mạc tại Hội trường lớn Tỉnh ủy.
29/04/2011