Khai mạc Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

17:25, 27/04/2011

 

 Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị.

HGĐT- Sáng ngày 27.4, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã được khai mạc tại Hội trường lớn Tỉnh ủy.


Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị. Thành phần tham gia hội nghị bao gồm: Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh; BTV 11 huyện, thành phố; lãnh đạo các trường Chuyên nghiệp, trường Chính trị tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ làm công tác tuyên huấn Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; cán bộ lão thành đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Giang.


Phát biểu Khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được tổ chức thành công đã thông qua nghị quyết, các văn kiện quan trọng có ý nghĩa trước mắt, lâu dài. Đó là định hướng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy sức mạnh dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Trước đó, Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh được tổ chức thành công với quyết tâm thực hiện 4 đổi với; 8 đột phá; 15 chương trình trọng tâm. Đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tạo bước phát triển nhanh, bền vững, thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và sớm thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn, kém phát triển. Đây là Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đầu tiên của tỉnh, diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh đang tích cực, khẩn trương triển khai nhiệm vụ quý II.2011; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Hội nghị có nhiều nội dung quan trọng, được tổ chức trong thời gian ngắn, đề nghị các đồng chí báo cáo viên T.Ư và của tỉnh quan tâm truyền đạt, phân tích một cách ngắn gọn, xúc tích, làm rõ những cơ sở lý luận, thực tiễn, nội dung, quan điểm cơ bản, định hướng lớn của các nghị quyết. Đi sâu làm rõ những điểm mới, những điểm được bổ sung, phát triển và một số nội dung cốt lõi vừa mang tính cụ thể, vừa mang tính toàn diện nêu trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Những nội dung đổi mới, đột phá được nêu trong nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Đề nghị các đại biểu chú ý cập nhật thông tin, kiến thức để củng cố, bổ sung kinh nghiệm phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức các lớp học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết tại cơ sở. Các cấp uỷ Đảng cần quán triệt sâu sắc phương châm đổi mới trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; bảo đảm sau học tập, quán triệt, những quan điểm, tư tưởng, nội dung chủ yếu của các nghị quyết phải thực sự ngấm sâu vào trong nhận thức, thể hiện rõ trong từng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng thời, có trách nhiệm vận dụng lý luận của Đảng vào thực tiễn một cách khoa học. Định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục kiên định con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội, kiên quyết đấu tranh, sẵn sàng phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, tăng cường tự phê bình và phê bình, kịp thời ngăn chặn và đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ Đảng.


Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.4, các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt các chuyên đề đó là: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011- 2020; những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Đảng khoá X trình Đại hội XI của Đảng; những chương trình, kế hoạch, đề án, dự án chủ yếu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết XI của Đảng; nội dung cơ bản Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI. Những chuyên đề trên do các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh trình bày. Đặc biệt 2 chuyên đề đầu tiên do PGS, TS Phạm Duy Đức, Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng sẽ giải đáp những vấn đề chưa rõ xung quanh nội dung các văn kiện Đại hội XI, quán triệt việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XI trên địa bàn tỉnh.


KHÁNH TOÀN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến tổng kết Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, giai đoạn 1998 - 2010
HGĐT- Ngày 27.4, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chính phủ đã chức Hội nghị trực tuyến nhằm tổng kết, đánh giá dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn cả nước. Tham dự hội nghị trực tuyến có lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại
27/04/2011
Ban chỉ đạo T.Ư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm việc tại tỉnh ta
HGĐT- Chiều 26.4, đoàn công tác của Ban chỉ đạo (BCĐ) T.Ư Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) do đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng BCĐ chuyên trách có buổi làm việc với BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh ta. Dự buổi làm việc phía tỉnh ta có đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó
27/04/2011
Các địa phương tập trung cho Ngày bầu cử
HGĐT- Trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 lịch sử, nhân dân các dân tộc huyện Xín Mần đang tập trung cao độ trong phong trào thi đua hướng tới Ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp. Khắp nơi, từ xã, huyện xuống đến cơ sở xóm bản, khẩu hiệu thi đua, cổ vũ cho Ngày bầu cử được trang trọng treo lên; cờ, pa nô, áp phích cùng hòa với không khí lao động sản xuất với
27/04/2011
Nâng cao năng lực tổ chức Đảng ở cơ sở trên địa bàn Hoàng Su Phì
HGĐT- VỚI MỤC TIÊU NHÂN RỘNG NHỮNG CÁCH LÀM HAY, NHÂN TỐ MỚI TRONG XÂY DỰNG, PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG Ở CƠ SỞ, HUYÊN HOÀNG SU PHÌ VỪA TỔ CHỨC HỘI THẢO TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIÊM CÔNG TÁC ĐẢNG. QUA HỘI THẢO, ĐÃ CÓ NHIỀU CÁCH LÀM MANG TÍNH SÁNG TẠO, KINH NGHIÊM HAY ĐƯỢC TRAO ĐỔI VÀ VẬN DỤNG VÀO ĐIỀU KIÊN THỰC TẾ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN.
27/04/2011