Gavi giành giải thưởng ''Golden Boy'' 2022

14:48, 22/10/2022

Nhờ phong độ ổn định ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, tài năng trẻ thuộc biên chế Barcelona được vinh danh là cầu thủ U21 xuất sắc nhất châu Âu.

Tiền vệ trẻ Gavi giành giải thưởng Golden Boy 2022.
Tiền vệ trẻ Gavi giành giải thưởng "Golden Boy" 2022.

Theo ESPN, "Golden Boy" do Tuttosport tổ chức kể từ năm 2003. Giải thưởng của tờ báo Italia nhằm mục đích tôn vinh thành tích trong năm của những cầu thủ ở độ tuổi dưới 21 đang chơi bóng tại các giải hàng đầu khu vực châu Âu.

Trong lần tổ chức đầu tiên, giải thưởng kể trên thuộc về Rafael van der Vaart. Tính đến trước năm 2022, Tuttosport đã vinh danh tổng cộng 19 cầu thủ.

Năm nay, giải thưởng "Golden Boy" đã tìm được chủ nhân. Tiếp bước thành công trước đó của đồng đội tại Barcelona là Pedri, Gavi đã chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý dành cho cầu thủ trẻ.

Nhờ phong độ chói sáng kể từ khi được đôn lên đội hình chính của Barcelona ở đầu mùa giải 2021-2022, Gavi đã vượt qua một loạt ứng viên "nặng ký" như Jude Bellingham (Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid) và Jamal Musiala (Bayern Munich).

Dưới triều đại của huấn luyện viên Xavi, Gavi đã ra sân 44 lần chỉ tính riêng tại La Liga. Xét trên mọi đấu trường, tiền vệ trưởng thành từ học viện đào tạo danh tiếng La Masia chơi 61 trận và ghi được 2 bàn thắng.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tài năng 18 tuổi cũng được tạo điều kiện ra sân 12 lần và dự kiến sẽ giữ vai trò quan trọng trong màu áo Tây Ban Nha tại World Cup 2022 ở Qatar vào cuối năm nay.

Theo hanoimoi.com.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải bóng chuyền hơi nam – nữ ngành Y tế
BHG - Trong 2 ngày 20 và 21.10, Sở Y tế tổ chức giải bóng chuyền hơi nam - nữ nhằm thiết thực chào mừng Hội nghị biểu dương lao động giỏi ngành Y tế giai đoạn 2017-2022 và Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2022).
 
21/10/2022
Huấn luyện viên Park Hang-seo: 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam
Trong thời gian nắm giữ vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam từ tháng 10/2017, ông Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật mang tính lịch sử.
21/10/2022
Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 Vòng chung kết U20 châu Á 2023
Ngày 19/10, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố 16 đội bóng chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023 và kết quả phân chia nhóm hạt giống. Theo đó, đội tuyển U20 Việt Nam nằm tại nhóm hạt giống thứ 3.
20/10/2022
HLV Kiatisuk bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt tuyển Việt Nam

HLV Kiatisuk Senamuang cho rằng tương lai của ông phụ thuộc vào bầu Đức, khi được đề cập đến khả năng thay Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.


19/10/2022