Ronaldo: 'Tôi không cần nói rằng mình giỏi'

12:24, 27/02/2022

Tiền đạo Cristiano Ronaldo rất hạnh phúc với phong độ và thành tích ghi bàn hiện tại ở Man Utd.

Ronaldo tri ân CĐV Man Utd sau trận hoà 1-1 trên sân của Atletico Madrid, lượt đi vòng 1/8 Champions League tối 23/2. Ảnh: Reuters
Ronaldo tri ân CĐV Man Utd sau trận hoà 1-1 trên sân của Atletico Madrid, lượt đi vòng 1/8 Champions League tối 23/2. Ảnh: Reuters

"Khó nói rằng tôi không muốn tham lam hơn", Ronaldo nói với DAZN. "Vì tôi đang gắn bó với CLB có thể giúp tôi đoạt thêm nhiều danh hiệu, tại sao không nhỉ. Tôi biết tôi không còn nhiều thời gian nữa, khoảng 4, 5 năm. Hãy xem tôi có thể chơi bóng bao lâu, nhưng tôi luôn muốn đoạt thêm danh hiệu. Tôi sẽ phải khôn ngoan hơn, vì chơi bóng ở tuổi 18, 20 hay 25 không giống tuổi 35. Có thể tôi phải bỏ qua vài yếu tố, để đoạt được những thứ khác cho cân bằng. Tôi phải tiếp tục phấn đấu chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất".

Ronaldo ghi 15 bàn qua 29 trận cho Man Utd mùa này, trung bình 0,52 bàn mỗi trận. Đây là hiệu suất ghi bàn thấp nhất của anh kể từ khi gia nhập Real Madrid hè 2009. Nhưng CR7 vẫn hài lòng với bản thân. Anh nói: "Không dễ để tôi chơi ở đẳng cấp cao nhất vì những gì tôi làm được năm này qua năm khác và vì những con số tôi đã tạo ra. Tôi không cần nói với mọi người rằng mình giỏi, vì các con số không biết nói dối. Sự thật vẫn là sự thật, và những vấn đề khác chẳng quan trọng. Đó là lý do tôi vẫn rất hạnh phúc với phong độ hiện tại. Tôi vẫn ghi bàn, giúp đỡ CLB và đội tuyển Bồ Đào Nha. Thế nên, tôi muốn tiếp tục như hiện tại".

Ronaldo đã ghi 804 bàn ở các giải VĐQG và cho đội tuyển Bồ Đào Nha, kỷ lục mọi thời. Hiệu suất của anh trong sự nghiệp cấp CLB đạt 0,75 bàn mỗi trận, đỉnh cao là mùa 2014-2015 với 1,13 bàn mỗi trận cho Real Madrid.

Ronaldo mới ghi một bàn trong chín trận gần đây, và anh có thể cải thiện thành tích khi Man Utd gặp đội áp chót Ngoại hạng Anh Watford ở vòng 27 Ngoại hạng Anh.

Theo VnExpress


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thi đấu kiên cường, U23 Việt Nam vào chung kết
Tối 24/2, với một đội hình lắp ghép vội vàng từ các cầu thủ mới sang Campuchia để bổ sung cho sự thiếu hụt nhân sự do nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường trước U23 Timor Leste ở trận bán kết Giải bóng đá U23 vô địch Ðông Nam Á 2022. Trước trận đấu này, U23 Timor Leste đã có màn thi đấu khá thành công ở vòng bảng.
25/02/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam
Ngay sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trước U23 Timor Leste trong trận bán kết giải U23 Đông Nam Á vào tối 24/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng, khen ngợi, biểu dương đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, nhất là do dịch bệnh, nỗ lực giành chiến thắng để góp mặt tại trận chung kết.
25/02/2022
Bế mạc Giải Bóng bàn các CLB tỉnh Hà Giang năm 2022
BHG - Ngày 24.2, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH – TT&DL tổ chức bế mạc Giải Bóng bàn các CLB tỉnh Hà Giang năm 2022. Đến dự có lãnh đạo Sở VH – TT&DL và đại diện một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo cổ động viên.
24/02/2022
VFF chốt người thay thế HLV Park Hang-seo tại U23 Việt Nam
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chọn huấn luyện viên (HLV) Gong Oh-kyun để thay thế HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam, đảm nhận trọng trách "thuyền trưởng" đội U23 Việt Nam sau SEA Games 31. VFF đang hoàn tất thủ tục để có thể ký hợp đồng chính thức với ông Gong Oh-kyun.
24/02/2022