Play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu: Italia chung nhánh Bồ Đào Nha

08:59, 27/11/2021

Kịch bản không ai mong muốn nhất đã xảy ra ở Vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu khi những lá thăm may rủi đưa Bồ Đào Nha chung bảng đấu với Italia.

Cựu danh thủ Tiago Mendes gần như chết lặng khi là người trực tiếp bốc những lá thăm lựa chọn nhánh. Sau lượt bốc thứ 4 mà vẫn không thấy 2 cái tên Bồ Đào Nha và Italia đâu, Tiago hiểu kịch bản điên rồ nhất đã xảy ra. Hai siêu cường của bóng đá châu Âu sẽ chung nhánh C, tức là tối đa chỉ 1 trong 2 đội này có thể tới World Cup 2022.

Cả Santos và Mancini đều không thích kết quả bốc thăm chút nào
Cả Santos và Mancini đều không thích kết quả bốc thăm chút nào

Tiago hiểu rằng đây là điều không tốt chút nào với ĐT Bồ Đào Nha. Tâm trạng của cựu tuyển thủ Selecao châu Âu được... HLV Roberto Mancini hiểu rất rõ. Mancini đã theo dõi trực tiếp màn bốc thăm và phản ứng sau đó của ông cũng cho thấy sự bàng hoàng nhất định.

Cách đây không lâu, khi được hỏi về đối thủ muốn tránh ở vòng play-off, Mancini đáp: “Nếu phải chọn một, thì tôi sẽ chọn Bồ Đào Nha”.

Trước đó, thuyền trưởng của Azzurri còn từng tự tin: “Italia vẫn có cơ hội tốt để vượt qua vòng loại. Chúng tôi chỉ thua một trong số 40 trận gần đây nhất. Điều quan trọng với Italy là suy nghĩ tích cực. Tôi muốn mọi thứ tạm lắng, trước khi trở lại vào tháng Ba để đá play-off hoặc đá World Cup sau đó”.

Fernando Santos cũng rất tự tin rằng Bồ Đào Nha của ông sẽ giành vé tới Qatar. Nhưng giờ cơ hội cho Selecao đã nhỏ đi rất nhiều khi biết những đối thủ sắp tới.

Để có thể gặp nhau, Italia phải vượt qua Bắc Macedonia - đội đã từng thắng Đức, còn thử thách của Bồ Đào Nhà là Thổ Nhĩ Kỳ. Đây rõ ràng là 2 trận đấu không hề dễ dàng và có thể khiến những đại gia trả giá đắt nếu không tập trung và vội vàng nghĩ tới trận chung kết.

 

Nhưng cứ giả sử Italia và Bồ Đào Nha sẽ gặp nhau ở chung kết nhánh C đi, thì cơ hội cho bên nào lớn hơn? Trong lịch sử, Bồ Đào Nha từng gặp Italia 27 lần nhưng chỉ thắng được 6, hòa 3 và thua tới 18.

Lần gần nhất 2 đội chạm trán nhau là ở Nations League năm 2018. Ở một giải đấu không có tính cạnh tranh quá cao, Bồ Đào Nha và Italia chỉ cung cấp cho khán giả 1 bàn thắng sau 2 lượt trận. Selecao châu Âu là đội giành chiến thắng nhờ pha lập công của Andre Silva.

Màn đối đầu “nghiêm túc” gần nhất giữa 2 đội ở một giải đấu danh giá là Vòng loại World Cup 1994. Khi đấy, Bồ Đào Nha đã thua Italia trong cả 2 lượt trận ở Bảng 1. Roberto Baggio đã ghi tới 3 bàn vào lưới đối thủ áo bã trầu trong tổng số 4 bàn thắng, Bồ Đào Nha chỉ gỡ được 1 bàn do công của Couto.

Chung cuộc, Italia và Thụy Sĩ là những đội giành vé tới World Cup 1994. Bồ Đào Nha bị loại khi chỉ đứng thứ 3 ở Vòng loại.

Quay lại với thời gian thực, Italia chắc chắn sẽ quyết tâm hết sức để tránh kịch bản có lần thứ 2 liên tiếp lỡ hẹn với World Cup. Còn Ronaldo thì cũng quyết tâm không kém để kịp tham dự đại hội bóng đá thế giới thứ 5 liên tiếp trong sự nghiệp.

Ở những trận bán kết còn lại, sự cân bằng thể hiện rõ. Ở nhánh A, hai trận bán kết là Scotland vs Ukraine và Xứ Wales vs Áo. Ở nhánh B, hai trận bán kết là Nga vs Ba Lan và Thụy Điển vs CH Czech.

THEO THETHAO24H


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lào gọi cầu thủ chơi ở Pháp đấu đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Lào vừa chốt danh sách dự AFF Cup 2020, trong đó nổi bật có tiền đạo đang chơi ở Pháp là Billy Ketkeophomphone. Trong danh sách 30 cầu thủ Lào dự AFF Cup 2020, Billy Ketkeophomphone là cái tên đáng chú ý nhất. Tiền đạo 31 tuổi này đang chơi cho CLB Dunkerque ở Ligue 2, giải hạng Nhì của Pháp.

 

26/11/2021
Tiền đạo Kylian Mbappe mở tỷ số nhưng PSG vẫn thua ngược Man City 1-2 ở bảng A Champions League tối 24/11.

PSG chơi không hay hơn nhưng lại mở tỷ số nhờ công của Mbappe, từ đường chuyền của Lionel Messi. Nhưng, Man City ghi liên tiếp hai bàn theo cùng một kịch bản quen thuộc, nhờ những pha đệm bóng cận thành của Raheem Sterling và Gabriel Jesus. Chiến thắng giúp Man City vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng A, còn PSG cũng vượt qua vòng bảng sớm một lượt. Ở trận cùng giờ, Club Brugge thua thảm 0-5 Leipzig nên tụt xuống cuối bảng với bốn điểm và hết hy vọng đua tranh. Họ và Leipzig cùng được bốn điểm, kém bốn điểm so với PSG trong khi vòng bảng chỉ còn một vòng.

25/11/2021
Ronaldo đưa Man Utd vào vòng 1/8 Champions League

Tiền đạo 36 tuổi Cristiano Ronaldo mở tỷ số giúp Man Utd thắng Villarreal 2-0 ở bảng F Champions League tối 23/11, trận đầu dưới trướng Michael Carrick. Trong lịch sử Champions League, mới có sáu cầu thủ chơi nhiều hơn 140 trận là Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi, Xavi, Raul và Ryan Giggs. Nhưng riêng Ronaldo đã ghi tới 140 bàn, với pha mở tỷ số vào lưới Villarreal. Siêu sao Bồ Đào Nha đã nổ súng ở cả năm trận vòng bảng mùa này, với tổng cộng sáu bàn, chiếm 60% số bàn của Man Utd.

24/11/2021
Nỗi lo về vị trí "gác đền" của đội tuyển Việt Nam

Những lùm xùm của thủ môn Bùi Tấn Trường về việc livestream trên mạng xã hội khiến thầy Park quyết định gọi thêm thủ môn Phạm Văn Cường của CLB TP Hồ Chí Minh. Sau khi công bố danh sách 33 cầu thủ, HLV Park quyết định gọi thêm thủ môn Phạm Văn Cường của CLB TP Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên ĐTVN triệu tập đến 5 thủ môn, ngoài việc Văn Lâm và Văn Toản chấn thương, việc này có lẽ liên quan đến những lùm xùm gần đây của thủ môn Tấn Trường.

23/11/2021