Đoàn thể thao Mỹ giành vị trí số 1 tại Olympic Tokyo 2020

16:05, 08/08/2021

Mỹ khép lại Olympic Tokyo 2020 ở ngôi số 1 với 39 huy chương Vàng, 41 huy chương Bạc và 33 huy chương Đồng (tổng cộng 113 huy chương các loại).

Đoàn thể thao Mỹ đã có màn bứt phá ấn tượng để vượt qua đoàn Trung Quốc trong ngày thi đấu cuối cùng, chiếm vị trí số 1 toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020. Đây là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của các vận động viên Mỹ, nhất là khi họ luôn phải xếp sau Trung Quốc trong phần lớn thời gian diễn ra giải đấu. Thậm chí có thời điểm, đoàn Mỹ còn để cho đối thủ bỏ xa đến 8 huy chương Vàng (kết thúc ngày thi đấu thứ 11).

Tuyển bóng rổ Mỹ góp công giúp Mỹ giành ngôi số 1 tại Olympic Tokyo 2020.

Trong khi đó, đoàn thể thao Trung Quốc đã trải qua ngày thi đấu cuối cùng không như ý khi không thể giành thêm tấm huy chương Vàng nào. Kết quả này khiến họ phải ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 2 toàn đoàn với 38 huy chương Vàng, 32 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng. 

Đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản cũng đã giành được thành tích ấn tượng và vị trí thứ 3 là hoàn toàn xứng đáng với họ. Sau 16 ngày tranh đấu chính thức, Nhật Bản đã giành được 27 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao Vương quốc Anh giành được 22 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 22 huy chương Đồng, xếp thứ tư toàn đoàn.
 
Đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga (ROC) xếp thứ 5 với 20 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc và 23 huy chương Đồng.
 
5 vị trí tiếp theo trong tốp 10 đoàn thể thao xuất sắc nhất lần lượt thuộc về Australia (17 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 22 huy chương Đồng), Hà Lan (10, 12, 14), Đức (10, 11, 16), Italy (10, 10, 20) và Pháp (10, 12, 11).
 
Kết thúc Olympic Tokyo 2020, tổng cộng đã có 93 đoàn trong tổng số 206 quốc gia/vùng lãnh thổ tham dự, đã giành được huy chương. Tổng cộng đã có 339 bộ huy chương được trao cho các vận động viên (riêng môn nhảy cao nam có 2 vận động viên cùng giành huy chương Vàng).
 
Khu vực Đông Nam Á cũng có 4 quốc gia giành được huy chương ở kỳ Olympic này gồm Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia.
 
Theo VIETNAM+

Cùng chuyên mục

Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào

Đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam cán đích sau 55 giây 71, được đôn lên thứ tư do đối thủ phạm quy và giành vé vào bán kết 400m rào Olympic 2020. Chạy ở làn số 8, Quách Thị Lan xuất phát đầy hứa hẹn. Cô liên tục trong nhóm hai người dẫn đầu ở gần nửa chặng đầu tiên, bên cạnh Sara Slott.

31/07/2021
Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sa thải HLV Nishino

Theo tờ siamsport, LĐBĐ Thái Lan đã quyết định sa thải ông Nishino do không hoàn thành mục tiêu ở vòng loại World Cup 2022. Trang mạng xã hội của LĐBĐ Thái Lan (FA Thailand - FAT) cũng đã có thông báo về quyết định. Theo đó, ông Nishino không hoàn thành mục tiêu đề ra ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 vừa qua khi ĐT Thái Lan chỉ giành được 9 điểm sau 8 trận, đành xếp vị trí hết sức khiêm tốn là thứ 4/5 đội của bảng đấu.

30/07/2021
Xác định xong 8 đội bóng vào tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020

U23 Nhật Bản và U23 Mexico đã tiếp bước U23 Hàn Quốc, U23 New Zealand, U23 Tây Ban Nha, U23 Ai Cập, U23 Brazil và U23 Cote d'Ivoire để ghi tên mình vào tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Sau khi lượt trận thứ 3 bàng A khép lại, vòng tứ kết môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 đã chính thức xác định được 8 đội bóng xuất sắc nhất góp mặt.

29/07/2021
Đội tuyển U22 Việt Nam dự kiến hội quân vào đầu tháng 8

Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 10/8 tại Hà Nội với 30 cầu thủ được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo lựa chọn để triệu tập. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ngày 27/7, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã chính thức đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về danh sách tập trung Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam, chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2022.

28/07/2021