Zola: 'Jorginho xứng đáng giành Quả Bóng Vàng'

07:26, 22/07/2021

Danh thủ Italy Gianfranco Zola cho rằng Lionel Messi đã làm được những điều không tưởng, nhưng năm nay Jorginho xứng đáng hơn với Quả Bóng Vàng.

Zola - cựu tiền đạo Chelsea và Italy - cho rằng hậu bối Jorginho xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng hơn Messi.
Zola - cựu tiền đạo Chelsea và Italy - cho rằng hậu bối Jorginho xứng đáng đoạt Quả Bóng Vàng hơn Messi.

"Chúng ta đang nói về một cầu thủ xuất chúng như Messi", Sportsmail dẫn lời Zola. "Và cậu ấy đã làm được những điều không tưởng, lần đầu cùng đội tuyển quốc gia. Chúng ta không thể bỏ qua chức vô địch Copa America của Argentina".

"Nhưng liệu có nên trao Quả Bóng Vàng cho Jorginho", ông nói thêm. "Tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng. Jorginho đảm bảo sự cân bằng cho đội bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Tôi may mắn từng huấn luyện cậu ấy ở Chelsea, và hiểu cậu ấy có thể làm được những gì. Jorginho xứng đáng với Bóng Vàng không chỉ vì những màn trình diễn của cậu ấy ở đẳng cấp cao, mà đội bóng của cậu ấy cũng chơi tuyệt vời. Chúng ta cũng không nên bỏ qua yếu tố này".

Zola là cựu cầu thủ Chelsea và tuyển Italy, và ông cũng từng làm trợ lý HLV Chelsea giai đoạn 2018-2019.

Jorginho và Emerson Palmieri là đều đoạt cả Champions League lẫn Euro năm nay. Jorginho chơi nổi bật giúp Italy đoạt Euro, nhưng ở Champions League, N'Golo Kante được chú ý nhiều hơn với giải thưởng "Cầu thủ hay nhất" ở bán kết lẫn chung kết.

Jorginho, Messi và phần nào là Robert Lewandowski đều có cửa đoạt Bóng Vàng, dù giới chuyên môn như danh thủ Fabio Cannavaro, HLV Ronald Koeman hay báo Marca cho rằng cơ hội của Messi cao hơn hẳn. Nhưng, tạp chí France Football vẫn chưa thông báo gì về việc tổ chức giải Quả Bóng Vàng 2021. Năm 2020, tạp chí này đã huỷ giải thưởng vì dịch bệnh. Năm đó Lewandowski đoạt FIFA The Best.

Theo vnexpress.net


Cùng chuyên mục

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho Vòng loại Giải U23 châu Á 2022

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam dự kiến sẽ có hai đợt tập huấn trong nước và tập huấn, thi đấu giao hữu tại nước ngoài để chuẩn bị cho Vòng loại Giải U23 châu Á 2022, diễn ra vào tháng 10-2021.

 
21/07/2021
Quách Thị Lan - niềm tự hào châu Á ở Olympic

Quách Thị Lan có thể thành VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên vào bán kết Olympic nếu duy trì phong độ như vài năm qua. Trong 41 VĐV dự 400m rào nữ ở Tokyo 2021, có hai VĐV châu Á là Aminat Yusuf Jamal và Quách Thị Lan. Aminat người Bahrain nhưng gốc Nigeria, chỉ có Lan là VĐV gốc Á. Chân chạy Thanh Hoá cùng là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tại Tokyo 2021.

20/07/2021
Chelsea đề nghị mua Lewandowski với 50 triệu bảng

Chelsea đang xem Robert Lewandowski (Bayern Munich) là sự lựa chọn khả dĩ cho vị trí tiền đạo cắm sau khi gặp khó khăn trong đàm phán mua Erling Haaland của Borussia Dortmund. Lewandowski hiện tại 32 tuổi và đã gặt hái hầu như mọi vinh quang có thể trong màu áo Bayern. Do đó, đại diện của cầu thủ này muốn tìm kiếm cho thân chủmột bản hợp đồng hậu hĩnh trongnhững năm cuối sự nghiệp.

19/07/2021
V-League lùi lịch đấu sang năm 2022

Do vấn đề dịch bệnh và lịch đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, VPF lùi V-League 2021 sang tháng 2/2022. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF đồng ý với đề xuất của Ban tổ chức giải hôm nay 17/7 lùi V-League 2021 sang năm 2022. Đề xuất này sẽ được chuyển tiếp lên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam để quyết định. Nếu đề xuất được thông qua, giải sẽ khởi tranh lại vào đầu tháng 2/2022 và kết thúc vào giữa tháng 3/2022.

18/07/2021