Italia vào tứ kết EURO lập kỷ lục 31 trận bất bại, HLV Mancini nói gì?

15:48, 27/06/2021

Italia đã phải trải qua 120 phút nghẹt thở trước ĐT Áo trong trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2020. “Azzuri” chỉ có thể giành chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ nhờ hai pha lập công của Federico Chiesa và Matteo Pessina, qua đó đi tiếp vào vòng tứ kết.

Với kết quả này, Italia đã nối dài chuỗi trận bất bại liên tiếp lên con số 31. Chưa hết, chiến thắng trước ĐT Áo giúp “Azzurri” lập kỷ lục mới về số trận thắng liên tiếp lên con số 12. Trước đó, kỷ lục cũ của đội tuyển màu áo thiên thanh là 11 trận cũng dưới thời HLV Roberto Mancini được thiết lập vào năm 2019.

Có thể nói rằng trận đấu với ĐT Áo là thử thách khó khăn nhất mà Italia phải đối mặt cho đến thời điểm này ở EURO 2020. Sau trận đấu, HLV Roberto Mancini tin rằng đội bóng của ông có thể phải đối mặt với một nhiệm vụ dễ dàng hơn ở vòng tứ kết, dù “Azzurri” sẽ phải gặp đương kim vô địch Bồ Đào Nha hoặc ĐT Bỉ.

Cựu HLV của Man City nói: “Chúng tôi đã biết trước những khó khăn trong trận đấu này và chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ khó khăn hơn trận tứ kết. Áo không mạnh bằng các đội ở tứ kết, nhưng họ thực sự khiến đối thủ phải gặp khó khăn. Nếu chúng tôi ghi bàn trong hiệp một, đó sẽ là một trận đấu khác.

Nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là vượt qua vòng tứ kết. Chúng tôi sẽ phải tìm hiểu đối thủ của mình là ai. Các cầu thủ muốn giành chiến thắng bằng mọi giá và với những cái tên vào sân từ băng ghế dự bị, họ đã làm rất tốt và chúng tôi đã giành chiến thắng”.

Mọi chuyện có thể đã khác nếu bàn thắng của cựu tiền đạo West Ham, Marko Arnautovic ở phút 65 không bị VAR từ chối vì lỗi việt vị trong thế trận ĐT Áo đang lấn lướt Italia. Dẫu vậy, HLV Franco Foda nói rằng đất nước vẫn có thể tự hào về các học trò của ông.

“Ở phút 65, chúng tôi đã ghi một bàn thắng nhưng việt vị, nếu bàn thắng đó được công nhận, chúng tôi đã thắng trận đấu này. Các cầu thủ đều thất vọng vì chúng tôi đã bị loại nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn, chúng tôi có thể rất tự hào”, HLV Franco Foda nói.

Theo: bongda24h


Cùng chuyên mục

Lịch thi đấu, trực tiếp vòng 1/8 EURO 2020: Hồi hộp chờ "đại chiến"

Bồ Đào Nha - Bỉ và Anh - Đức, chính là hai trận cầu đáng chú ý nhất và đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ tại vòng 1/8 EURO 2020. Sau 2 ngày tạm nghỉ, vòng chung kết EURO 2020 sẽ trở lại vào đêm nay (26/6) với những trận cầu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính tại vòng 1/8.

26/06/2021
Các nước Đông Nam Á chấp nhận phương án lùi SEA Games 31

Nếu SEA Games 31 phải lùi sang năm 2022, tháng 4 hoặc tháng 5 được cho là thời điểm thích hợp nhất. Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Ủy ban Olympic các quốc gia họp trực tuyến chiều nay (24/6) để cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31. Vấn đề hoãn SEA Games 31 tiếp tục được bàn bạc.

 

25/06/2021
Ronaldo phá kỷ lục Euro và World Cup

Tiền đạo Cristiano Ronaldo thành cầu thủ đầu tiên ghi 21 bàn ở vòng chung kết Euro và World Cup, vượt qua thành tích của Miroslav Klose. Cú đúp vào lưới Pháp ở lượt cuối bảng F Euro 2021 tối 23/6 giúp Ronaldo tăng kỷ lục của anh ở Euro lên 14 bàn. Tính thêm bảy bàn ở World Cup, Ronaldo chạm mốc 21 bàn trong hai giải lớn này, vượt qua thành tích 19 bàn của tiền đạo Klose.

24/06/2021
Xác định được 12 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8 EURO 2020

Sau lượt trận rạng sáng 23/6, vòng 1/8 EURO 2020 đã chính thức xác định được 12 đội bóng góp mặt, đồng thời xác định được hai cặp đấu đầu tiên. Croatia đã trở thành đội tuyển thứ 12 giành vé vào vòng 1/8 EURO 2020 sau khi có chiến thắng 3-1 trước Scotland ở trận cầu "sinh tử" tại bảng D.

23/06/2021