Đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí số một Đông Nam Á

07:20, 15/06/2020

Thầy trò huấn luyện Park Hang Seo tiếp tục vững vàng ở vị trí thứ 94 thế giới và dẫn đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng (BXH) mới nhất vừa được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố.

So với lần công bố trước đây một tháng, trật tự các đội bóng trên BXH FIFA tháng 6-2020 không có xáo trộn nào do hoạt động thi đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia trên thế giới đang phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo BXH mới nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên điểm số 1.258, tiếp tục vững vàng vị thế số một Đông Nam Á, đứng thứ 14 châu Á và hạng 94 thế giới. “Những ngôi sao vàng” hiện bỏ xa đội bóng đang xếp vị trí thứ hai tại Đông Nam Á là Thái Lan tới 19 bậc. Với 1.178 điểm, Thái Lan đang đứng thứ 113 thế giới. Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt là Philippines (hạng 124), Myanmar (hạng 136), Malaysia (hạng 154)…

Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam hơn Malaysia - đối thủ tiếp theo tại bảng G - Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á tới 60 bậc. Theo lịch thi đấu dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tới làm khách của đội bóng này vào ngày 13-10.

Trên bình diện châu lục, đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong Top 15 đội mạnh nhất châu Á (thứ 14 châu lục). Nhật Bản vẫn là đội bóng số một với 1.500 điểm (hạng 28 thế giới), tiếp đến là Iran (1.489 điểm, hạng 33 thế giới), Hàn Quốc (1.464 điểm, hạng 40 thế giới), Australia (1.457 điểm, hạng 42 thế giới), Qatar (1.396 điểm, xếp thứ 55 thế giới).

Trong top đầu thế giới, vị trí của các đội tuyển vẫn giữ nguyên khi Bỉ tiếp tục giữ vững vị trí số một với 1.765 điểm. Các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt là Pháp (1.733 điểm), Brazil (1.712 điểm), Anh (1.661 điểm) và Uruguay (1.645 điểm).

Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19, FIFA dự kiến sẽ tái khởi động hoạt động thi đấu quốc tế vào tháng 10 tới. Do vậy, từ nay cho đến thời điểm các giải đấu quốc tế được tổ chức trở lại, bảng xếp hạng FIFA khó có sự thay đổi.

Dựa trên kế hoạch của FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đã công bố lịch thi đấu dự kiến các trận đấu kế tiếp của Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á và vòng loại Asian Cup 2023. Lượt đấu này trước đó được dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 năm 2020 song đã bị hoãn do dịch Covid-19.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân của đội tuyển Malaysia vào ngày 13-10, trước khi đón tiếp đội tuyển Indonesia tại sân nhà Mỹ Đình vào ngày 12-11. Trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ diễn ra trên sân nhà của đội tuyển UAE vào ngày 17-11. Hiện đội tuyển chúng ta vẫn đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, tiếp theo là Malaysia đứng thứ hai với chín điểm, Thái Lan xếp thứ ba với tám điểm, UAE tạm đứng thứ tư với sáu điểm trong khi Indonesia vẫn chưa có điểm nào và tạm xếp cuối bảng.

Kế hoạch thi đấu dự kiến trên được AFC đưa ra nhằm bảo đảm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ kết thúc trong tháng 11-2020, cũng như đảm bảo thời gian thi đấu các trận play-off của Vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 3-2021 theo như lịch thi đấu của FIFA.

Theo: bongdaplus.vn


Cùng chuyên mục

'Barca trả 110 triệu euro hoặc là quên Lautaro đi'

Piero Ausilio, giám đốc thể thao của Inter Milan khẳng định tương lai của Lautaro Martinez rằng: "Chỉ có một cách có thể đưa cầu thủ này khỏi Inter: Phá vỡ điều khoản hợp đồng. Barca quan tâm, nhưng chúng tôi không đàm phán". Lautaro Martinez là mục tiêu hàng đầu của Barca trong kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải này. Chân sút người Argentina được đội bóng xứ Catalan nhắm đến để thay thế Luis Suarez đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Tuy nhiên, đội chủ quản Inter Milan vẫn đang làm mọi cách để ngăn cản sự quan tâm của Barca.

29/05/2020
Nhìn Davies tỏa sáng, M.U lại tự trách bản thân mình

Man United đáng lẽ đã có thể chiêu mộ Alphonso Davies cách đây 4 năm, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là hoài niệm. Ở thời điểm ấy, Davies chỉ là cậu nhóc 15 tuổi, một cầu thủ sở hữu tốc độ và mới xây dựng danh tiếng của bản thân tại quê nhà Canada. M.U từng theo dõi Davies nhưng đã quay lưng với anh, để rồi tài năng trẻ này đi theo tiếng gọi của Bayern Munich. Hiện tại, ở tuổi 19, Davies trở thành một trong những sao mai đáng xem bậc nhất làng túc cầu.

28/05/2020
Rashford nhận giải thưởng đặc biệt

Tiền đạo Marcus Rashford của Man United đã được vinh danh với một giải thưởng đặc biệt cho những nỗ lực từ thiện của mình trong cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Thời gian qua, Rashford không thể thể thi đấu do dính chấn thương nghiêm trọng cũng như việc Premier League bị hoãn vì những lo ngại liên quan đến đại dịch Covid-19. Dù vậy, tiền đạo thuộc biên chế Man United vẫn biết cách ghi điểm bằng hành động đầy ý nghĩa là hỗ trợ bữa ăn cho các học sinh nghèo ở Anh.

27/05/2020
Haaland ghi 62 bàn nhanh hơn Messi, Ronaldo

Tiền đạo của Borussia Dortmund ghi bàn nhiều hơn, nhanh hơn, và cần số trận ít hơn so với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở cùng độ tuổi. Thành tích ấn tượng đầu tiên của Haaland là 62 bàn cấp CLB. Anh chỉ cần 106 trận để đạt con số này, ít hơn nhiều so với 132 trận của Messi và 233 trận của Ronaldo.

26/05/2020