Từ năm 1945, lần đâu tiên Giải quần vợt Wimbledon 2020 bị hủy

07:49, 02/04/2020

Giải quần vợt Wimbledon - giải Grand Slam danh tiếng nhất và cũng là giải quần vợt lâu đời nhất trên thế giới đã buộc phải hủy do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Dại dịch COVID-19 đang gây ảnh hưởng nặng nề trên toàn thế giới, thể thao cũng không là ngoại lệ. Các giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới đã phải hoãn hoặc hủy để chống lại sự bùng phát của virus corona. Và giải quần vợt Wimbledon chính thức trở thành sự kiện thể thao lớn tiếp theo phải chấp nhận việc hủy giải đấu.

Trong một thông báo mới được đưa ra, BTC giải quần vợt Wimbledon đã thông báo quyết định không tổ chức giải đấu. Đây là quyết định được đưa ra sau buổi họp khẩn của các thành viên BTC.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1945, giải quần vợt Wimbledon không thể tổ chức. Tình hình phức tạp của dịch COVID-19 tại Anh đã khiến giải đấu không thể tổ chức vào cuối tháng 6 như dự kiến. Cùng với đó, việc dời thời điểm tổ chức giải đấu cũng hoàn toàn bất khả thi. Vì vậy, không còn cách nào khác BTC giải đấu đã phải lựa chọn phương án hủy bỏ giải đấu năm nay.

Theo: VTV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

VPF đưa ra các phương án để tiếp tục tổ chức Giải VĐQG LS V.League 1-2020

Mới đây, VPF đã đưa ra các phương án để tiếp tục tổ chức Giải VĐQG LS V.League 1-2020 với kế hoạch cho các đội bóng tập trung ở khu vực phía Bắc để thi đấu.

 
31/03/2020
Tướng Park chia tay trợ lý người Hàn Quốc

Cánh tay nối dài của HLV Park Hang-seo đã quyết định trở về quê nhà Hàn Quốc để phát triển sự nghiệp của bản thân.

30/03/2020
Bảng xếp hạng FIFA: ĐT nữ Việt Nam tiếp tục xếp hạng 6 châu Á

Trên BXH bóng đá nữ FIFA tháng 3/2020, ĐT nữ Việt Nam xếp hạng 35 thế giới và hạng 6 châu Á.

28/03/2020
Công bố mức thiệt hại dự kiến khi hoãn Olympic 2020

Đã có những thống kê đầu tiên về con số thiệt hại bởi việc hoãn Olympic 2020 của nước chủ nhà Nhật Bản. Theo 1 báo cáo tài chính được thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo công bố, việc hoãn sang năm sau khiến Olympic Tokyo có thể mất thêm 2,3 tỉ USD nữa. Vào lúc này, đất nước mặt trời mọc đã chi 10.7 tỉ bảng cho các hoạt động chuẩn bị Thế vận hội mùa hè thứ 32 trong lịch sử.

26/03/2020