Hà Giang

Khai mạc giải bóng chuyền ngành Giáo dục huyện Vị Xuyên

14:24, 15/11/2019

BHG - Ngày 15.11, tại thị trấn Vị Xuyên, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vị Xuyên tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền truyền thống ngành Giáo dục huyện lần thứ 26.

Một trận đấu tại giải
Một trận đấu tại giải.

Từ giải bóng chuyền lần thứ nhất năm 1993, đến nay giải bóng chuyền ngành Giáo dục Vị Xuyên đã phát triển với quy mô và chất lượng ngày càng cao, thu hút đông đảo cán bộ, viên chức trong ngành tham gia. Giải bóng chuyền năm nay có 72 đội tham gia, trong đó có 13 đội nam và 59 đội nữ với 576 vận động viên đến từ các đơn vị trường học trên địa huyện.

Giải thi đấu theo thể thức chia bảng, tính điểm để chọn ra các đội vào các vòng trong. Nội dung nam có 4 bảng và 16 bảng cho nội dung nữ. Tham gia giải đấu, các nam, nữ vận động viên thi đấu nhiệt tình, sôi nổi, tạo ra được những pha cầu hay, đẹp mắt. Thông qua giải, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao ngành Giáo dục huyện Vị Xuyên.

Tin, ảnh: Nguyễn Ngân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

HLV Park Hang Seo được đề cử HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á

Với những thành tích ấn tượng đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam, đội tuyển U23, HLV Park Hang seo được đề cử cho hạng mục HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2018-2019.  Lễ trao giải sẽ diêễn ra tại Hà Nội vào tối 8/11.HLV Park Hang Seo hiện có trong danh sách HLV xuất sắc nhất cùng 5 HLV khác.

 

31/10/2019
HAGL gia cố hàng thủ bằng cựu trung vệ SLNA

V.League 2019 chỉ mới khép lại vài ngày, nhưng HAGL đã có những chuyển biến về nhân sự mà cụ thể là tăng cường độ vững chắc cho hàng thủ. 

30/10/2019
Khai mạc giải cầu lông, bóng bàn huyện Mèo Vạc năm 2019

BHG - Thiết thực chào mừng Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ V. Ngày 29.10, UBND huyện Mèo Vạc khai mạc giải cầu lông, bóng bàn huyện Mèo Vạc năm 2019. Tham gia giải có 77 vận động viên thuộc 13 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, các vận động viên thi đấu với các nội dung gồm: 

30/10/2019
Siêu phẩm của Tiến Linh giúp Việt Nam hạ UAE

Tiếp đối thủ được đánh giá cao, Việt Nam nhập cuộc thận trọng và dần tháo gỡ các nút thắt. Bước ngoặt xuất hiện ở những phút cuối hiệp một. Đầu tiên là việc trung vệ Khalifa Al Hammadi nhận thẻ đỏ bởi một pha phạm lỗi từ phía sau với Tiến Linh. Và sau đó không lâu, chính tiền đạo của Việt Nam tung chân ghi bàn từ cự ly 25 m, cụ thể hoá ưu thế cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Việt Nam có thời điểm chơi chùng xuống, nhưng UAE cũng chỉ một vài lần tiếp cận được khung thành Đặng Văn Lâm. Trái lại, nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, Tiến Linh hoặc Quang Hải... có thể đã gia tăng được cách biệt.

15/11/2019