Đây, 4 ưu thế nổi bật sẽ giúp ĐT Việt Nam quật ngã Thái Lan

11:13, 19/11/2019

Đả bại người Thái tại “chảo lửa” Mỹ Đình sẽ đưa thầy trò HLV Park Hang-seo tiến rất gần đến mục tiêu lịch sử, vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

 

“Chảo lửa” Mỹ Đình

Ngay cả báo chí UAE cũng tỏ ra vô cùng ngán ngại hiểm địa Mỹ Đình khi đội bóng vùng vịnh đến Hà Nội đấu đội tuyển Việt Nam. Thực tế chứng tỏ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hơn 4 vạn khán giả trên sân đã nâng bước chân, tiếp thêm lửa chiến đấu cho Rồng Vàng. Việc thầy trò HLV Park Hang-seo quật ngã đối thủ mạnh UAE đã nói lên tất cả. Chắc chắn người Thái có lý do để sợ hãi Rồng Vàng. Thêm vào đó, Mỹ Đình hồi tháng 3/2019 từng là chứng nhân lịch sử cho trận thắng hủy diệt 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan.

Phong độ thi đấu cực cao

Thắng 3, hòa 1, đội tuyển Việt Nam bất bại và xứng đáng chiếm đỉnh bảng G. Kết quả này giúp đoàn quân của tướng Park nằm trong Top 6 đội đạt thành tích tốt nhất vòng loại World Cup 2022 châu Á. Điều đáng nói là Rồng Vàng đạt phong độ đỉnh cao, càng thi đấu càng nguy hiểm, đáng gờm.

Sau trận mở màn bảng G cưa điểm chủ nhà Thái Lan, Việt Nam đã thắng 3 trận liên tiếp trước Malaysia, Indonesia và đối thủ mạnh UAE. Bỏ túi 10 điểm, "Những chiến binh sao vàng" đã tiến rất gần với mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Vận son của tướng Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo xuất sắc là điều không cần bàn cãi. Chiến lược gia người Hàn Quốc vừa được vinh danh cho giải thưởng HLV giỏi nhất Đông Nam Á 2019. Chẳng những hay mà thầy Park còn đang được thần may mắn song hành. “Thời đã đến thì không có gì cản nổi” và câu nói này dường như đang ứng nghiệm với đội tuyển Việt Nam.

Bằng chứng rõ nét nhất là trận thắng UAE. Dĩ nhiên chúng ta khuất phục đối thủ bằng thực lực và đẳng cấp. Mặc dù vậy, ít nhiều thần may mắn ủng hộ đội chủ nhà Việt Nam, bởi UAE vắng 3 trụ cột trong đó có chân sút chủ lực Ali Mabkhout.

Sức bật mạnh mẽ từ hàng thủ "bê tông cốt thép"

Sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam chỉ để lọt lưới 1 bàn thua. Với thành tích này, thầy trò HLV Park Hang-seo xếp sau Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ sạch lưới và ngang hàng Australia, Qatar. Trong số 8 đội nhất bảng, khả năng phòng ngự chắc chắn của Rồng Vàng nằm trong Top 5 đội chơi cứng cựa nhất.

Hệ thống phòng thủ mà tướng Park dốc hết tâm huyết xây dựng cho tuyển Việt Nam thi đấu ngày càng hiệu quả, nhuần nhuyễn. Bên cạnh việc bảo vệ sự chắc chắn phần sân nhà, các hậu vệ còn là bàn đạp vô cùng lợi hại nâng bước chân thành công cho tuyển Việt Nam với 2 bàn thắng, 2 pha kiến tạo quyết định.

Sau tất cả, đội tuyển Việt Nam có rất nhiều ưu thế trước người Thái. Nếu duy trì phong độ ổn định, chơi tập trung và tôn trọng đối thủ, khả năng quật ngã Thái Lan tại Mỹ Đình, bỏ túi trọn vẹn 3 điểm là hoàn toàn khả thi đối với Quang Hải và đồng đội.

Theo bongda.com.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

HLV Nishino: 'Trận gặp Việt Nam có ý nghĩa 6 điểm'

HLV Akira Nishino của Thái Lan đặt mục tiêu phải thắng Việt Nam ở trận đấu tại sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Thất bại 1-2 trước Malaysia khiến cho Thái Lan gặp nhiều khó khăn ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước áp lực từ dư luận, đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu phải thắng Việt Nam.

18/11/2019
Sở GD&ĐT tổ chức "Ngày hội bóng đá vui"

BHG - Sáng 16.11, tại trường Quân sự tỉnh, Sở GD&ĐT phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Na uy/Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (NFF/FFAV) tổ chức "Ngày hội bóng đá vui". Đến dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện NFF/FFAV; giáo viên, phụ huynh và  học sinh 15 trường tham gia dự án "Chúng tôi có thể".

16/11/2019
Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1616/QĐ-TTg về tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam.

16/11/2019
Khai mạc giải bóng chuyền ngành Giáo dục huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 15.11, tại thị trấn Vị Xuyên, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vị Xuyên tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền truyền thống ngành Giáo dục huyện lần thứ 26. Từ giải bóng chuyền lần thứ nhất năm 1993, đến nay giải bóng chuyền ngành Giáo dục Vị Xuyên đã phát triển với quy mô và chất lượng ngày càng cao, thu hút đông đảo cán bộ...

15/11/2019