Chỉ tiêu đặc biệt đối với Park Hang-seo

14:57, 06/11/2019

HLV Park Hang-seo phải đưa các đội tuyển Việt Nam vào chung kết tất cả giải đấu ở khu vực Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo nâng Cup vô địch AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.
HLV Park Hang-seo nâng Cup vô địch AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

Theo tìm hiểu của VnExpress, ông Park sẽ dẫn dắt đồng thời ba đội tuyển gồm đội tuyển quốc gia, đội U23 và đội Olympic. Nhà cầm quân sinh năm 1959 có nhiệm vụ đưa các đội tuyển vào chung kết mọi giải đấu của khu vực Đông Nam Á như SEA Games, AFF Cup... Hợp đồng cũng có điều khoản thưởng cụ thể nếu các đội tuyển vô địch những sân chơi kể trên. Nếu lịch thi đấu của các đội trùng nhau, ông được chọn đội tuyển và đội ngũ trợ lý để dẫn dắt.

Với mong muốn khẳng định vị thế ở khu vực châu Á, ông Park cũng được yêu cầu đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Ở giải đấu này diễn ra đầu năm nay, ông cùng các học trò đã vào tứ kết, trước khi thua Nhật Bản 0-1 vì một quả phạt đền đầu hiệp hai.

Thời hạn trong hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo là hai năm nhưng kèm điều khoản cho phép tự động gia hạn thêm một năm. VFF cũng tăng lương cho nhà cầm quân Hàn Quốc, cao gấp nhiều lần so với mức 20.000 USD mỗi tháng trong hợp đồng cũ, đồng thời cam kết giữ chân các trợ lý đồng hương của ông. Chi phí để gia hạn với các trợ lý như Lee Young-jin, Kim Han-yoon, Yang Yoon-ho... vào khoảng 70.000 USD mỗi tháng.

Ông Park và các cộng sự muốn mọi thông tin về tiền bạc được bảo mật. Vì vậy, trong hợp đồng có điều khoản quy định nếu bên nào tiết lộ, sẽ phải chịu phạt lớn về mặt kinh tế.

Vòng đàm phán cuối cùng giữa Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh cùng HLV Park Hang-seo và người đại diện Lee Dong-jun diễn ra tại một khách sạn ở Hà Nội hôm 3/11. Khi đó, VFF đã bày tỏ mong muốn Việt Nam được góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, điều khoản này không được đưa vào hợp đồng, mà các bên chỉ cam kết bằng miệng sẽ làm tất cả những gì có thể để biến ước mơ kể trên thành hiện thực.

Sau khi ra mắt hồi tháng 10/2017, ông Park bắt tay xây dựng đế chế ở Việt Nam bằng những thành công ngoài mong đợi, như tấm HC bạc ở vòng chung kết U23 châu Á, vào bán kết Asiad, vô địch AFF Cup... Trong tổng số 46 trận đã đấu dưới thời của ông, các đội tuyển Việt Nam thắng 26, hòa 13, thua 7, ghi 80 bàn và thủng lưới 36 bàn. Trong 13 trận gặp các đối thủ Đông Nam Á, Việt Nam bất bại (thắng 10 và hòa 3).

Theo Vnexpress.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

HLV Park Hang Seo được đề cử HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á

Với những thành tích ấn tượng đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam, đội tuyển U23, HLV Park Hang seo được đề cử cho hạng mục HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2018-2019.  Lễ trao giải sẽ diêễn ra tại Hà Nội vào tối 8/11.HLV Park Hang Seo hiện có trong danh sách HLV xuất sắc nhất cùng 5 HLV khác.

 

31/10/2019
Phố Hiến 0-1 Thanh Hóa: Thanh Hóa trụ hạng V.League

Trong trận đấu mang tính sống còn, Thanh Hoá đã tỏ ra bản lĩnh, sự già giơ và có được bàn thắng vượt qua Phố Hiến trong trận đấu play-off để qua đó chính thức trụ hạng V.League.

30/10/2019
HAGL gia cố hàng thủ bằng cựu trung vệ SLNA

V.League 2019 chỉ mới khép lại vài ngày, nhưng HAGL đã có những chuyển biến về nhân sự mà cụ thể là tăng cường độ vững chắc cho hàng thủ. 

30/10/2019
Khai mạc giải cầu lông, bóng bàn huyện Mèo Vạc năm 2019

BHG - Thiết thực chào mừng Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ V. Ngày 29.10, UBND huyện Mèo Vạc khai mạc giải cầu lông, bóng bàn huyện Mèo Vạc năm 2019. Tham gia giải có 77 vận động viên thuộc 13 cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2 ngày, các vận động viên thi đấu với các nội dung gồm: 

30/10/2019