'Bóng đá Việt Nam muốn phát triển không thể dựa mãi vào ĐTQG'

10:29, 27/07/2019

HLV Chung Hae Soung cho rằng bóng đá Việt Nam phải phát triển một cách căn bản, từ CLB cho đến ĐTQG thay vì cứ hoàn toàn dựa mãi vào ĐTQG.

Sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính với Hà Nội FC, HLV Chung Hae Soung của TP.HCM bước vào cuộc họp báo với một sự khiêm tốn. Ông cho rằng lúc này còn quá sớm để nói ai sẽ là đội về nhất.

Vị HLV Hàn Quốc nhấn mạnh: “Điều quan trọng là chúng tôi đã thể hiện đây là một mùa giải hoàn toàn khác biệt của TP.HCM so với 2 mùa bóng đã qua. Chúng tôi đã chứng minh được bóng đá khoa học mang lại hiệu quả thế nào cho TP.HCM. Và thật tuyệt vời khi trận đấu này, khán giả đã đến sân cỏ vũ cho đội bóng của chúng tôi. 15.000 đến 20.000 người hâm mộ đến sân theo dõi. Đó là điều tuyệt vời nhất chứ chưa hẳn đã là điểm số. Hy vọng rằng V.League sẽ có nhiều trận đấu như thế này. Tôi biết rằng SLNA hay Thanh Hóa cũng sở hữu lượng CĐV đông đảo. Vì thế mỗi trận đấu có số lượng khán giả đông như hôm nay, với mức từ 15 đến 20.000 khán giả là không khó. 

CLB tất nhiên khác với ĐTQG. ĐTQG có thể thuận lợi trong việc thu hút sự quan tâm của khán giả cả nước. Với TP.HCM, tôi luôn nhắc các học trò rằng đá thế nào đến khán giả đến sân là sẽ muốn quay lại xem ở trận tiếp theo. Mong muốn của tôi rằng các CLB khác ở Việt Nam cũng sẽ cố gắng làm như thế vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam nếu muốn nâng cao hơn thì không thể cứ hoàn toàn dựa vào ĐTQG được. Chúng ta phải bắt đầu từ cấp CLB cho đến lên cấp độ ĐTQG”. 

Vị HLV người Hàn Quốc nói thêm: “Tôi nhắc cầu thủ của tôi rằng khi đã thua đối thủ của mình trước đó thì không được để thất bại ở lần thứ hai chạm mặt. Các cầu thủ đã tự tin thi đấu, quyết tâm không thua và đó là lý do chúng tôi có được 1 điểm trước Hà Nội FC - đội bóng mà tôi cho rằng mạnh nhất Việt Nam hiện tại”.

Theo: bongdaplus.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tottenham 1-2 M.U: Quỷ đỏ toàn thắng tại ICC 2019

Siêu phẩm của tài năng trẻ Angel Gomes cùng bàn mở tỷ số của Anthony Martial đã mang về chiến thắng của M.U trước Tottenham, giúp Quỷ đỏ duy trì mạch toàn thắng tại ICC 2019.

26/07/2019
Hai cầu thủ PVF giúp U22 Việt Nam thắng Viettel

Thay vì thi đấu theo hai hiệp như thường lệ, HLV Park Hang Seo bên phía U22 Việt Nam đã trao đổi với HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel để thi đấu 3 hiệp. Và ở hiệp thứ 3, Trọng Long và Tiến Đạt đã lập công cho U22 Việt Nam.

25/07/2019
Chủ nhà Philippines chốt thời gian, địa điểm môn bóng đá SEA Games 30

Nội dung bóng đá nam có 11 đội tham dự, được chia thành 2 bảng gồm bảng A có 5 đội và bảng B có 6 đội. Thời gian diễn ra các trận vòng bảng là từ 25/11 đến 5/12. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 7/12 còn 2 trận tranh huy chương đồng và huy chương vàng sẽ được tổ chức vào ngày 10/12.

24/07/2019
SEA Games 2019 đá sân nhân tạo, U22 Việt Nam gặp khó

BTC SEA Games 2019 vừa đưa ra quyết định gây sốc là toàn bộ các trận đấu tới đây sẽ diễn ra trên các mặt sân nhân tạo thay vì cỏ tự nhiên như thông lệ. Điều này có thể khiến U22 Việt Nam vốn quá quen với mặt cỏ tự nhiên gặp khó.

23/07/2019