'Thái Lan không còn tự tin khi gặp Việt Nam'

09:44, 07/06/2019

Thất bại 0-1 của Thái Lan trước Việt Nam trong trận ra quân dưới con mắt những chuyên gia trong nước được thể hiện qua nhiều góc độ. Về khách quan, trợ lý SHB.ĐN Nguyễn Việt Thắng và Chủ tịch CLB Bà Rịa Vũng Tàu - Đinh Hồng Vinh đều cho rằng ĐT Thái Lan đã không còn tự tin và mất thế cửa trên khi gặp ĐT Việt Nam.

“Tôi bất ngờ khi Tuấn Anh đá chính” 

Nếu có thể nói đến một sự ngạc nhiên trong danh sách ra sân của ĐT Việt Nam khi gặp Thái Lan của HLV Park Hang Seothì nhiều người sẽ lập tức nhắc đến Nguyễn Tuấn Anh. Sau 521 ngày, Tuấn Anh mới có trận đá chính đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Và cũng phải mất hơn 1 năm rưỡi, cầu thủ người Thái Bình mới có trận đầu tiên được HLV Park Hang Seo chỉ đạo trực tiếp trên sân cỏ. 
 
Chẳng ai nghĩ rằng một cầu thủ mới trở lại sau chấn thương nặng trong khoảng vài tháng như Tuấn Anh lại được thầy Park triệu tập lên ĐTQG chứ chưa nói đến việc đưa anh vào danh sách đá chính. Trao đổi với phóng viên báo Bóng đá, trợ lý Nguyễn Việt Thắng của SHB Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ khi Tuấn Anh đá chính". 
 
 
"Bởi ngay ở V.League thôi, việc chơi nguyên một trận đấu trong màu áo HAGL với Tuấn Anh cũng đã là không dễ dàng. Nhưng hôm qua, cậu ấy đá chính và chơi được hơn 89 phút. Tất nhiên, cũng có thời điểm Tuấn Anh mất bóng hoặc chuyền hỏng nhưng sự nỗ lực, bản lĩnh, cố gắng của cậy ấy là đáng để ghi nhận". 
 
"Đúng là Tuấn Anh phải có năng lực thực sự thì mới xứng đáng để ông Park chờ đợi anh như thế. Và chiến thắng trước Thái Lan của Việt Nam có thể xem như một phần thưởng khích lệ trong ngày ra mắt thầy Park của Tuấn Anh”. 
 
Ông Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Bà Rịa - Vũng Tàu ở giải hạng Nhì nói thêm: “Tôi đã theo dõi Tuấn Anh từ đầu V.League 2019. Ngay sau chấn thương, cậu ấy đã trở lại và thi đấu cố gắng". 
 
"Ở trận đấu với Thái Lan, tôi đánh giá cao Tuấn Anh ở một số tình huống xử lý bóng tinh tế hay những đường chuyền thoát khỏi vòng sức ép của đối thủ. Ngoài Tuấn Anh, tôi cũng cho rằng khả năng đọc trận đấu và chọn lựa cầu thủ dự bị vào sân của HLV Park Hang Seo thật sự đáng nể". 
 
"Khi còn làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo, tôi thấy ông Park thường trao đổi rất nhiều với đội ngũ cộng sự để chọn ra thời điểm thích hợp và con người phù hợp nhằm tạo ra bước ngoặt trận đấu. Trường hợp của Hồng Duy, Công Phượng hay Xuân Trường ở trận đấu với Thái Lan là minh chứng rõ nét nhất”. 
 

“Thái Lan đã có biểu hiện bất lực, cay cú” 

Nói về tình huống ghi bàn thắng ở những giây bù giờ cuối cùng, ông Đinh Hồng Vinh nói: “Tôi cho rằng có 2 vấn đề. Thứ nhất, thủ môn Kawin đã có sự giật mình và không tập trung dẫn đến mắc sai lầm ở tình huống Anh Đức đánh đầu. Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng hàng phòng ngự của Thái Lan đã không có sự che chắn, phòng bị một cách chủ động trước đường chuyền từ quả đá phạt góc của Xuân Trường”.
 
 
Ông nói thêm: “Qua trận đấu vừa qua, thật sự Thái Lan đã không còn ở thế cửa trên so với Việt Nam nữa. Thất bại liên tiếp, đặc biệt là trận thua 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam đã khiến người Thái thận trọng. Biểu hiện đó được cho thấy từ những tình huống phạm lỗi ở ngay khu vực giữa sân nhằm tránh Việt Nam đẩy đội hình về phần sân của mình”. 
 
Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Việt Nam thắng được Thái Lan ở cấp độ ĐTQG. Và 11 năm trước cũng trên đất Thái, Việt Nam của thế hệ Việt Thắng cũng đã quật ngã Thái Lan một cách ấn tượng. 
 
“Tôi cho rằng Thái Lan không còn tự tin như hồi trước”, trợ lý Việt Thắng chia sẻ. “Ở thời điểm 2008, họ là ông vua khu vực với nhiều cầu thủ giỏi. Khi ấy bằng quyết tâm, ý chí và tự tin cao độ, chúng tôi đã thắng Thái Lan. Còn hôm qua, bản thân người Thái không giữ được sự điềm tĩnh vốn có. Những pha phạm lỗi ác ý của cầu thủ Thái Lan phần nào cho thấy sự cay cú, bất lực trước một Việt Nam thi đấu uyển chuyển và chắc chắn”. 

Theo: bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tay vợt gốc Việt Nam vào vòng ba Roland Garros 2019

Antoine Hoang gây sốc khi hạ hạt giống số 23 Fernando Verdasco 6-4, 3-6, 7-6, 7-5 ở vòng hai, hôm 30/5. Dự giải Grand Slam đất nện nhờ suất đặc cách, tay vợt chủ nhà Pháp gây bất ngờ lớn khi đi tới vòng ba. Ở trận đấu kéo dài gần bốn giờ đồng hồ với Verdasco, Hoang tỏ ra bản lĩnh hơn ở những điểm số quan trọng...

 

31/05/2019
Inter Milan chính thức bổ nhiệm Conte làm HLV trưởng

Trang chủ của CLB Inter Milan vừa công bố bổ nhiệm cựu HLV của Juventus và Chelsea, Antonio Conte vào chiếc ghế nóng của đội chủ sân Giuseppe Meazza thay thế Luciano Spalletti mới bị sa thải ngày hôm qua.

31/05/2019
Chelsea 4-1 Arsenal: The Blues vô địch Europa League đầy thuyết phục

Nhờ 4 pha lập công của Giroud, Pedro và cú đúp của Hazard trong hiệp 2, Chelsea đã đè bẹp Arsenal tới 4-1 trong trận chung kết Europa League 2018/19 toàn Anh diễn ra tại Baku. Với tính chất quan trọng của một trận chung kết, không ngạc nhiên khi cả Chelsea lẫn Arsenal đều không dám đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự thận trọng của 2 đội khiến trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt trong những phút đầu.

30/05/2019
HLV Arsenal chia sẻ sau trận thua Chelsea

Chia sẻ sau thất bại tại Chung kết Europa League trước Chelsea, HLV trưởng Arsenal Unai Emery tỏ ra bi quan về những kế hoạch chuyển nhượng ở mùa hè tới của CLB. CLB Arsenal bị đánh bại tại Chung kết Europa League trước đối thủ cùng thành phố Chelsea. Thất bại 1-4 trước Baku vừa qua cũng khiến The Gunners chính thức lỡ hẹn với tấm vé đặc cách tham dự đấu trường UEFA Champions League danh giá mùa tới...

30/05/2019