Việt Nam bị xếp vào nhóm hạt giống thấp nhất ở SEA Games 2019

09:28, 19/04/2019

Theo công bố của Philippines hồi tháng 3, Việt Nam nằm ở Nhóm 4. Cách chia nhóm dựa trên thành tích của các đội tuyển ở SEA Games 2017. Giải đó, Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đại thắng Timor Leste, Campuchia và Philippines, nhưng hòa Indonesia và đại bại trước Thái Lan nên bị loại.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thành tích các đội tuyển, VFF cho rằng cách sắp xếp kể trên có vấn đề. Việt Nam kết thúc giải với 10 điểm, trong khi Myanmar (9 điểm) và Singapore (6 điểm) nhưng lại được xếp vào Nhóm 3 ở Đại hội năm nay. "Chúng tôi đã gửi văn bản, yêu cầu Uỷ ban Olympic Việt Nam (VOC) can thiệp với Liên đoàn thể thao Đông Nam Á. Nhiều khả năng, Việt Nam sẽ được xếp lại", một lãnh đạo VFF xác nhận với VnExpress tối 18/4. 

Đại diện VOC cũng khẳng định đã gửi văn bản lên Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, và dự kiến vấn đề này sẽ được đưa ra trong cuộc họp Ban chấp hành của tổ chức này ngày 22/4.

SEA Games lần thứ 30 diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 10/12. Với tư cách chủ nhà, Philippines được xếp vào Nhóm 1 cùng đương kim vô địch Thái Lan. Malaysia và Indonesia ở Nhóm 2, Myanmar và Singapore thuộc Nhóm 3, còn Việt Nam ở Nhóm 4 cùng Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste.

Không lâu sau khi công bố phân nhóm, Philippines đã quyết định cho các đội tuyển bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Điều đó đồng nghĩa với việc lứa cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Duy Mạnh... sẽ lại có cơ hội tranh tài tại SEA Games. Đây là những cầu thủ từng cùng U23 Việt Nam giành HC bạc châu Á hồi tháng 1/2018 nhưng đã quá tuổi.

Trong đội U22 hiện tại có bảy gương mặt đã cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018 hay vào tứ kết Asian Cup 2019 là Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Thành Chung và Tiến Linh. Việc cầu thủ nào được lựa chọn bổ sung cho SEA Games sẽ do HLV Park Hang-seo toàn quyền quyết định.

Theo: VNEXPRESS.NET


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chelsea 4-3 Slavia Prague (Chung cuộc 5-3): Thắng trong sợ hãi

Nếu như hôm qua Tottenham và Manchester City cống hiến cho người xem một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục thì hôm nay đến lượt Chelsea và Slavia Prague. Mở tỷ số ngay phút thứ 5, có bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 10 và kết thúc hiệp 1 với tỷ số 4-1, không chỉ chiếc vé nằm gọn trong túi mà điều được quan tâm hơn nữa là Chelsea sẽ ghi thêm bao nhiêu bàn thắng trong hiệp 2...

19/04/2019
Liverpool vào bán kết Champions League gặp Barca

Thầy trò HLV Jurgen Klopp thắng Porto 4-1 trên sân Dragao hôm 17/4, đi tiếp với tổng tỷ số 6-1. Porto bất bại trên sân nhà ở Champions League mùa này, cho đến trước cuộc tiếp đón Liverpool. Nhưng đội khách từng khải hoàn ca với thắng lợi 5-0 cũng tại Dragao mùa trước, nhờ hat-trick của Sadio Mane. Dragao trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "Rồng". Nhưng, một lần nữa chú Rồng bị bắn hạ bởi sát thủ người Senegal.

18/04/2019
Man City 4-3 Tottenham (chung cuộc 4-4): VAR đưa Tottenham vào bán kết Champions League

Đội chủ nhà Man City đã giành chiến thắng 4-3 trước Tottenham nhưng chừng đó là không đủ để cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola giành vé vào chơi vòng bán kết Champions League. Tottenham hành quân tới sân Etihad với sự tự tin rất lớn nhờ chiến thắng 1-0 trong trận tứ kết lượt đi vào tuần trước. Bất chấp sức ép từ fan chủ nhà và thiếu vắng chủ công Harry Kane, đội bóng của HLV Mauricio Pochettino bước vào trận đấu với sự tập trung cao độ...

 
18/04/2019
Barca 3-0 M.U (chung cuộc 4-0): Siêu Messi lại gieo ác mộng cho Quỷ đỏ

Không có nhiều bất ngờ trong đội hình xuất phát của 2 đội. Bên phía Barca, Philippe Coutinho được bố trí đá chính tạo thành mũi đinh ba trên hàng công cùng với Lionel Messi và Luis Suarez. Trong khi đó, đội khách M.U dùng tam tấu Anthony Martial, Jesse Lingard và Marcus Rashford. Đội trưởng Ashley Young được trám vào cánh trái thay Luke Shaw bị treo giò, Lindelof đá bên hành lang đối diện.

17/04/2019