Hà Giang

Đội tuyển Việt Nam dùng tiền vệ nào để đánh chặn Nhật Bản từ giữa sân?

14:18, 24/01/2019

Về cơ bản, lối chơi của các đội bóng Đông Á đa dạng hơn các đội Tây Á, không đơn thuần chỉ sử dụng nhiều bóng bổng như các đội Tây Á. Chính vì thế, ngoài phòng ngự tốt ở biên, đội tuyển Việt Nam còn cần phải giữ chặt khu vực trung lộ trước Nhật Bản.

Cả 4 đối thủ đã qua của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 đều là các đội Tây Á, lần lượt gồm Iraq, Iran, Yemen (vòng bảng) và Jordan (vòng 1/8). Nhật Bản là đội bóng Đông Á đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam đối đầu tại giải năm nay.

Lối chơi của các đội Tây Á khi chạm trán với các đội Đông Nam Á như Việt Nam chủ yếu sử dụng nhiều bóng bổng, đá giãn biên, tận dụng ưu thế về mặt thể hình và thể lực của họ trước các đội Đông Nam Á.

Trước lối chơi này, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã hoá giải rất tốt, bằng hàng hậu vệ có 5 người, vừa khoá chặt 2 biên, vừa đề phòng tối đa các tình huống bóng bổng được dội vào khu vực 16m50 của đội nhà.

Nhưng đối thủ tới đây của đội tuyển Việt Nam là Nhật Bản sẽ khác. Nhật Bản là đội bóng đến từ Đông Á, các đội Đông Á nhìn chung chơi đa dạng hơn hẳn các đội Tây Á.

Các đội bóng Đông Á không chỉ giỏi đá giãn biên, mà còn thường xuyên có những pha phối hợp trung lộ rất lợi hại. Mà Nhật Bản lại là đại diện hàng đầu của bóng đá Đông Á, nên họ càng nguy hiểm trong các pha phối hợp trung lộ.

Ở Asiad 2018, đội tuyển Olympic Việt Nam từng bị đánh bại bởi Hàn Quốc, bị đánh bại bởi các đòn đánh thẳng vào trung lộ, khi các tiền vệ trung tâm của đội tuyển Olympic Việt Nam không hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu vừa nêu.

Những gì mà Hàn Quốc làm được thì Nhật Bản cũng có thể làm được, thậm chí có khả năng còn làm tốt hơn ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam cần giữ chắc khu vực trung tâm hàng tiền vệ. Và có thể chính HLV Park Hang Seo đã tính đến khả năng này, khả năng bị đối phương khoang vào trung lộ.

Trong trận đấu với Jordan tại vòng 1/8, đội tuyển Việt Nam có cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và Huy Hùng đá rất tốt, vừa mạnh mẽ trong các đánh chặn, vừa hiệu quả khi lên hỗ trợ tấn công, nhất là tấn công bằng các tình huống dứt điểm từ xa.

Đấy có thể là tiền đề để vị HLV người Hàn Quốc tiếp tục sử dụng bộ đôi tiền vệ trung tâm Hùng Dũng – Huy Hùng cho trận đấu với Nhật Bản, với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ trục dọc của đội tuyển Việt Nam, đồng thời tăng khả năng đánh chặn trước khu vực 16m50 của đội nhà.

Theo: Dantri.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Park Hang-seo: 'Không có lý do gì để dừng lại ở tứ kết'

"Tôi đã trực tiếp theo dõi Nhật Bản thi đấu với Ả-rập Xê-út, và đánh giá họ là đội bóng mạnh nhất giải năm nay", HLV Park Hang-seo nói trong cuộc họp báo ở Dubai, chiều 23/1. "Tôi có thể thấy một số khác biệt khi Nhật Bản đấu với Uzbekistan và Ả-rập Xê-út. Tôi ngạc nhiên khi họ dùng nhiều cầu thủ phòng ngự đang chơi tại châu Âu khi gặp Ả-rập Xê-út. Các cầu thủ Nhật Bản giàu kinh nghiệm và có kỹ thuật cá nhân tốt. Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi thử thách bản thân".

24/01/2019
Higuain gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn

Sau nhiều tuần thương thảo, cuối cùng Gonzalo Higuain đã gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng cho mượn. Đây sẽ là sự bổ sung mạnh mẽ cho hàng công của The Blues trong phần còn lại của mùa giải.

24/01/2019
Qatar loại Iraq khỏi Asian Cup

Trận đấu xác định đại diện cuối cùng của vòng tứ kết diễn ra giữa hai đội bóng được xem như ẩn số ở giải năm nay. Iraq và Qatar đều trải qua vòng bảng một cách ấn tượng và sở hữu những ngôi sao khiến những đội bóng khác phải dè chừng. Iraq từng đánh bại Việt Nam và Yemen, trước khi cầm hòa ứng viên vô địch Iran.

23/01/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ĐT Việt Nam thi đấu tự tin, quả cảm

Ngay sau chiến thắng của ĐT Việt Nam trước đối thủ Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các tuyển thủ đã thi đấu với tinh thần tự tin, quả cảm, hết mình để giành chiến thắng.

23/01/2019