Real sa thải Lopetegui, Solari tạm thời dẫn dắt bầy Kền kền

08:02, 30/10/2018

Điều gì phải đến cuối cùng cũng đến, HLV Julen Lopetegui đã bị Real Madrid sa thải chỉ sau 3 tháng cầm quyền. Đó là một kết quả đã được dự báo trước sau chuỗi thành tích tệ hai của Los Blancos, bao gồm cả thất bại nhục nhã 1-5 trước Barcelona ở trận Siêu kinh điển hôm 28/10 vừa qua.

Lopetegui trở thành thuyền trưởng của Real chỉ ít ngày trước khi World Cup 2018 khởi tranh hồi tháng 6. Trên thực tế, Los Blancos đã khởi đầu mùa giải rất ấn tượng với những thắng lợi thuyết phục. Thế nhưng, mọi thứ đảo chiểu nhanh chóng kể từ sau trận thua 0-3 trước Sevilla tại La Liga hôm 26/9. Real dần dần đánh mất mình và trải qua thành tích bết bát. Đã 5 trận liên tiếp ở sân chơi cao nhất xứ đấu bò, Los Blancos không biết mùi chiến thắng (4 thua, 1 hòa) và tụt xuống vị trí thứ 9 với 14 điểm.

 
Dĩ nhiên, ban lãnh đạo Real không thể ngồi yên và quyết định sa thải Lopetegui được đưa ra. Như vậy, nhà cầm quân 52 tuổi đã kết thúc cuộc phiêu lưu của mình ở Bernabeu chỉ sau 3 tháng ngắn ngủi. Theo báo giới Tây Ban Nha, HLV của đội Real Castilla là Santiago Solari sẽ tạm thời dẫn dắt đội một. Real cũng đang cân nhắc để Solari nắm quyền cho đến khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia hội quân trở lại vào tháng 11 tới trước khi bổ nhiệm tân HLV trưởng.
 
Bản thân chủ tịch Florentino Perez muốn Antonio Conte lên ngồi vào chiếc ghế nóng, song việc cựu HLV Chelsea đưa ra các đòi hỏi có phần hơi quá (2,5 năm hợp đồng cộng thêm muốn có một đội ngũ gồm 5 trợ lý) khiến Real đang cân nhắc những sự lựa chọn khác, nổi lên là Roberto Martinez, HLV hiện tại của ĐT Bỉ.
 
Thậm chí, các cầu thủ Real có vẻ cũng chẳng ưa gì Conte khi trung vệ đội trưởng Sergio Ramos phát biểu: "Sự tôn trọng không phải đến từ áp đặt mà do mình tự mang về". Thêm nữa, trong quãng thời gian dẫn dắt Chelsea, Conte từng xảy ra mâu thuẫn với các học trò, trong đó có cả ngôi sao Eden Hazard. Chính bởi vậy, Real cũng e dè rằng nếu ký hợp đồng với Conte, tham vọng chiêu mộ tuyển thủ Bỉ của họ có thể tan thành mây khói.
 
Nói qua một chút về Solari, người sẽ tạm thời dẫn dắt Real nếu Lopetegui thời gian tới. Solari sinh năm 1976, ông từng là một tiền vệ và có 5 năm khoác áo Los Blancos trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2005. Solari đã cùng Real đoạt 2 chức vô địch La Liga (2000/01, 2002/03) cũng như 1 lần lên đỉnh Champions League 2001/02.
 
Năm 2013, Solari trở lại Madrid làm công tác đào tạo trẻ. Bắt đầu từ năm 2016, ông dẫn dắt đội Real B. Dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia người Argentina, đội Real B hiện đang xếp thứ 5 tại Segunda Division B với 19 điểm, kém đội đầu bảng Ponferradina 3 điểm.
 
Theo: Bongdaplus.vn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Man City đánh bại Tottenham, trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Man City bước vào trận đấu muộn nhất vòng 10 trên sân Wembley với áp lực lớn, khi các đối thủ cạnh tranh là Liverpool và Chelsea đều chiến thắng trong loạt trận cuối tuần. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Guardiola đã biết cách vượt qua áp lực để giành chiến thắng trước đối thủ khó chịu Tottenham.

30/10/2018
ĐT Việt Nam trước trận gặp Seoul E-Land: Bài test cuối cùng

Trước khi rời Hàn Quốc, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu tập cuối gặp CLB Seoul E-land vào hôm nay. Đây được xem là màn tổng duyệt của ĐT Việt Nam trước khi dự AFF Suzuki Cup 2018. Hôm qua, HLV Park Hang Seo đã khá lo khi ĐT Việt Nam không thể tập trên sân cỏ tự nhiên tại Trung tâm huấn luyện Paju. Cơn mưa lớn kèm nhiệt độ thấp buộc đội phải chuyển tập luyện trên sân thi đấu futsal. Ông Park không muốn "đánh cược" với sức khỏe của các học trò ở giai đoạn nhạy cảm này.

29/10/2018
Salah ghi dấu ba bàn, Liverpool chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Liverpool tràn đầy hứng khởi khi tiếp đón Cardiff ở Anfield sau khi có chiến thắng 4-0 trước Red Star hồi giữa tuần cũng tại đây. Salah tiếp tục đóng vai chính bằng bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 10, sau tình huống lộn xộn trong vòng 16m50 và dứt điểm ở góc hẹp. Đây là bàn thắng thứ tư của chân sút này sau ba trận liên tiếp cho "Lữ đoàn đỏ".

28/10/2018
HLV ĐT Thái Lan tự tin vô địch AFF Cup dù vắng 4 cầu thủ quan trọng

ĐT Thái Lan không có sự phục vụ của 4 cầu thủ quan trọng tại AFF Cup 2018. Đó là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin Thamsatchanan. Họ đều là những trụ cột của đội tuyển xứ Chùa Vàng từng hai lần vô địch AFF Cup dưới thời HLV Kiatisak.

26/10/2018